Thứ Sáu, ngày 08/01/2016 | 08:09
Trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự để mở rộng phạm vi hoạt động của quân đội, nhằm thực hiện “giấc mơ Trung Hoa”. Điều này đã gây lo ngại cho các nước, nhất là các nước trong khu vực.
Trung Quốc tham vọng xây dựng quân đội hùng mạnh ngang với Mỹ.
Trong báo cáo chiến lược công bố vào tháng 5-2015, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã khẳng định quân đội nước này có tham vọng củng cố và phát triển lực lượng hải quân để tham gia vào các chiến dịch quốc tế. Bản báo cáo chiến lược cũng gián tiếp nhìn nhận Bắc Kinh sẽ gia tăng ảnh hưởng trong khu vực châu Á. Trung Quốc nhiều lần nói rằng, sự bành trướng của hải quân nước này không đe dọa tới các nước láng giềng. Họ cũng nói rằng, tàu sân bay Liêu Ninh chủ yếu sẽ chỉ được dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học và huấn luyện. Tuy nhiên, mặc dù chưa hoạt động với đầy đủ chức năng, nhưng chiếc tàu này đã tiến hành những hoạt động huấn luyện ở Biển Đông và điều đó cho thấy Bắc Kinh sẽ tiếp tục có lập trường cứng rắn trong các vụ tranh chấp biển, đảo. Tàu sân bay Liêu Ninh là chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, nó được đóng từ thời Liên Xô (trước đây) và Trung Quốc đã mua của Ukraine vào năm 1998. Tàu Liêu Ninh được triển khai hoạt động từ năm 2012 sau khi được trang bị lại hoàn toàn.
Để tăng cường sức mạnh cho lực lượng hải quân, Trung Quốc đang đóng thêm chiếc tàu sân bay thứ hai. Vừa qua, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân nói: “Tàu sân bay này đang được phát triển dựa trên toàn bộ các thiết kế trong nước”. Ông cũng cho biết thêm rằng, tàu sân bay này hiện đang được đóng ở cảng Đại Liên, phía Đông Bắc Trung Quốc. Chiếc tàu này có lượng giãn nước là 50.000 tấn và không sử dụng năng lượng hạt nhân. Con tàu có thể chở chiến đấu cơ J-15 cùng các máy bay khác.
Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao quân kỳ cho Bộ Tổng Tư lệnh Lục quân Quân Giải phóng nhân dân (PLA), Lực lượng Tên lửa PLA và Lực lượng Hỗ trợ chiến lược PLA tại buổi lễ thành lập các lực lượng này tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, việc thành lập ba đơn vị trên là quyết định trọng đại của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và của Quân ủy Trung ương nhằm hiện thực hóa giấc mơ của Trung Quốc xây dựng một quân đội hùng mạnh, đồng thời là bước đi chiến lược nhằm thiết lập một hệ thống quân đội hiện đại mang đặc sắc Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình cho rằng, đây sẽ là dấu mốc then chốt trong tiến trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc, trong đó Lực lượng Tên lửa PLA là lực lượng nòng cốt răn đe chiến lược và là bộ phận cấu thành quan trọng trong việc duy trì an ninh quốc gia. Nhà phân tích Nghê Lạc Hùng, thuộc Trường Đại học Thượng Hải, khẳng định rằng quân đội Trung Quốc cải cách để gia tăng khả năng tác chiến của ba binh chủng nhằm bắt kịp quân đội Tây Âu và Mỹ. Trong khi đó, tờ Thời báo Hoàn Cầu cho rằng, quân đội Trung Quốc đã hội đủ những yếu tố cần thiết của một quân đội mạnh và xem Mỹ là đối trọng. Nếu Trung Quốc vẫn thua xa Mỹ về quân sự thì điều này sẽ ảnh hưởng đến vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế và thái độ của các nước khác đối với Trung Quốc.
Vừa mới đây, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã thông qua Luật chống khủng bố mới cho phép Quân Giải phóng nhân dân (PLA) được tham gia các chiến dịch chống khủng bố ở nước ngoài. Như vậy, Quân Giải phóng nhân dân (PLA) và các lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc có thể thực hiện các sứ mệnh chống khủng bố ở nước ngoài nếu được Quân ủy Trung ương Trung Quốc chấp thuận. Ngoài ra, lực lượng công an và an ninh quốc gia cũng có thể cử người ra nước ngoài tham gia các sứ mệnh chống khủng bố, song cần phải được Quốc vụ viện cho phép cùng với các thỏa thuận được ký kết với các nước hữu quan.
Kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2013, ông Tập Cận Bình đã thực hiện một chiến lược xuyên suốt nhằm cải cách quân đội với hai mục tiêu song hành là tăng cường kiểm soát chính trị lực lượng vũ trang và sử dụng sức mạnh quân sự để áp đặt quan điểm của Trung Quốc trên trường quốc tế. Với ngân sách quân sự tăng hơn gấp ba lần trong vòng một thập niên và tuyên bố “thay đổi chiến lược quan trọng để thực hiện giấc mơ đại cường quân sự” của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đang khẳng định mục tiêu đi tới củng cố sức mạnh quân sự để áp đảo tại châu Á và khả năng đương đầu với phương Tây để bảo vệ lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.
TRUNG HƯNG tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...