Thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza khó bền vững

Thứ Ba, ngày 25/05/2021 | 18:05

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã có hiệu lực nhưng đây được xem như là thời gian “nghỉ giải lao” giữa hai hiệp đấu.

Người dân Palestine tìm kiếm đồ đạc còn sót lại trong tòa nhà đã bị phá hủy trong các cuộc không kích của máy bay Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: AFP

Sau 11 ngày giao tranh căng thẳng, Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, có hiệu lực từ 2 giờ ngày 21-5 (giờ địa phương, tức 6 giờ sáng cùng ngày giờ Hà Nội). Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (LHQ), đợt giao tranh này có ít nhất 230 người Palestine, trong đó có 65 trẻ em, đã thiệt mạng ở Gaza. Các nguồn tin của Israel cho biết, có 12 người thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em và một binh sĩ. Ngoài ra, xung đột khiến hàng nghìn người bị thương, chủ yếu ở Gaza và Bờ Tây. Tuy nhiên, thiệt hại về hạ tầng cơ sở rất nặng nề mà theo dự báo phải đến hàng chục hoặc hàng trăm năm sau mới có khả năng phục hồi.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng các cuộc không kích nhằm vào các nhóm vũ trang của Palestine tại Gaza đã đạt các mục tiêu đề ra. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz khẳng định mặc dù nước này đã chuẩn bị cho chiến dịch trong nhiều năm nhưng các hành động quân sự đã kết thúc và hiện là thời điểm cho các chuyển động chính trị. Trong khi đó, nhóm Hamas khẳng định lệnh ngừng bắn có hiệu lực là một chiến thắng.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine được dư luận thế giới đồng tình và lên tiếng hoan nghênh. Mới đây, Giáo hoàng Francis đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Palestine, đồng thời kêu gọi toàn bộ tín đồ Thiên chúa giáo trên khắp thế giới cùng cầu nguyện vì hòa bình. Giáo hoàng Francis đã cầu nguyện cho việc theo đuổi hòa bình và đối thoại, đồng thời kêu gọi cộng đồng giáo dân cầu nguyện để Israel và Palestine tìm kiếm con đường đối thoại và tha thứ, kiên nhẫn xây dựng hòa bình và công lý.

Bên cạnh đó, để đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Palestine là cả một quá trình nỗ lực của LHQ, các quốc gia liên quan như: Mỹ, Ai Cập, Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia yêu chuộng hòa bình tại Trung Đông.

Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn này khá mong manh vì những yếu tố cả khách quan và chủ quan. Đây cũng là vấn đề bận tâm của nhiều quốc gia liên quan.

Ngày 24-5, Ai Cập thông báo, Tổng thống nước này Abdel Fattah al-Sisi và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã thảo luận về việc củng cố lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, viện trợ nhân đạo khẩn cấp và những nỗ lực quốc tế nhằm tái thiết khu vực này, cũng như các vấn đề về quan hệ song phương và các vấn đề quan trọng khác. Theo đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các nỗ lực ngoại giao trong giai đoạn tới nhằm đạt được một thỏa thuận bảo vệ quyền lợi phát triển và quyền lợi nguồn nước của tất cả các bên.

Đối với vấn đề Palestine, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những giải pháp khôi phục tiến trình hòa bình giữa Palestine và Israel. Phía Mỹ khẳng định ủng hộ lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian giữa các phe phái Palestine và Israel, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ phối hợp với các đối tác quốc tế để hỗ trợ chính quyền Palestine và công cuộc tái thiết tại Dải Gaza.

Trong một động thái liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hiện đang trên đường tới Trung Đông trong nỗ lực thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Theo kế hoạch, ông Blinken sẽ dừng chân tại Israel, khu Bờ Tây, Jordan và Ai Cập. Đây sẽ là chuyến thăm trực tiếp cấp cao nhất của chính quyền Tổng thống Biden liên quan tới cuộc xung đột giữa Israel và Palestine từng bùng phát cách đây 2 tuần.

Theo Điều phối viên đặc biệt của LHQ về Trung Đông, một “giải pháp hai nhà nước” cho người Israel và người Palestine là cách duy nhất để đạt được nền hòa bình bền vững, lâu dài tại khu vực. Đây là giải pháp cũ đã tồn tại nhiều năm qua và được quốc tế công nhận. Tuy nhiên, về sâu xa thỏa thuận ngừng bắn này khó tồn tại bền lâu. Bởi cuộc xung đột Israel và Palestine vốn được coi là cuộc xung đột phức tạp và khó giải quyết nhất thế giới, kéo theo đó là ít nhất 6 cuộc chiến tranh Trung Đông, hai phong trào phản kháng Intifada của người Palestine cùng vô số các vụ đụng độ tương tự như loạt vụ tấn công bạo lực vừa qua giữa Israel và Hamas ở Gaza.

Giới phân tích cho rằng, ngừng bắn giữa Israel và Palestine giống như “nghỉ giải lao” giữa hai hiệp đấu, còn thời gian ngắn hay dài là do thiện chí giữa hai bên.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...