Thứ Năm, ngày 17/03/2016 | 08:04
Mặc dù đến năm 2017 mới tiến hành cuộc bầu cử liên bang, nhưng chiến dịch tranh cử ở Đức hiện nay đang diễn ra quyết liệt. Theo đó, Thủ tướng Đức Angel Merkel sẽ phải đối mặt với nhiều bất lợi vì theo đuổi chính sách mở cửa tiếp nhận người tị nạn do bà đề xướng.
![]() |
Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu tại một chiến dịch vận động ở Nuertingen, Tây Nam Đức. Nguồn: AFP/TTXVN
Phát biểu mới đây, Thủ tướng Angel Merkel tiếp tục lên tiếng bảo vệ chính sách người tị nạn cũng như quyết định về việc mở cửa đón nhận người di cư vào Đức. Bà Merkel khẳng định: “Ngày nay, hơn 90% người dân đều nói rằng nếu một ai đó thực sự sơ tán do chiến tranh, khủng bố, bạo lực thì chúng ta phải bảo vệ họ”. Theo đó, chỉ trong năm 2015, Đức đã tiếp nhận hơn 1,1 triệu người di cư tị nạn đến từ Trung Đông và Bắc Phi mà nhiều nhất là Syria. Bà Merkel cũng yêu cầu người tị nạn phải sẵn sàng hội nhập, thừa nhận các giá trị của Đức, đồng thời tuyên bố sẽ trừng phạt các trường hợp không hợp tác hoặc có các hành vi phạm tội.
Mặc dù chính sách về người di cư tị nạn của Thủ tướng Đức Merkel mang tính nhân đạo sâu sắc nhưng khi thực hiện thì “lực bất tòng tâm”. Bởi lẽ, làn sóng người di cư tị nạn cứ liên tục tăng theo thời gian. Trong khi đó, các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) lại có những bất đồng. Một số nước thì tiếp nhận người di cư tị nạn nhưng với số lượng hạn chế; còn một số nước lại đóng cửa biên giới không tiếp nhận người di cư tị nạn. Hậu quả là hàng trăm ngàn người di cư khốn khổ đang kẹt ở biên giới Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon… phải tìm mọi cách để được vào châu Âu.
Mặt khác, ngay tại Đức cũng có những quan điểm trái chiều nhau về việc tiếp nhận người nhập cư. Trong một cuộc thăm dò mới đây, đa số người dân Đức phản đối chính sách mở cửa cho người di cư; 58% số người Đức được hỏi cho rằng việc kiểm soát biên giới lúc này là tốt ngay cả khi hành động như vậy có thể gây cản trở cho việc tự do đi lại trong EU. Đặc biệt, 51% cử tri của liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo/Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) lại ủng hộ việc tái kiểm soát biên giới. Cũng theo kết quả thăm dò, có 54% số người Đức cho rằng người tị nạn sẽ khó hội nhập thành công vào xã hội Đức. Chính những lý do trên mà Đảng Liên minh dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chịu một thất bại lớn trong cuộc bầu cử vừa diễn ra tại 3 bang của nước này. Đây cũng được xem là một thất bại đối với bà Merkel, ứng cử viên hàng đầu của CDU. Theo kết quả bầu cử được công bố, Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đã bất ngờ giành ghế ở Nghị viện cả 3 bang Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt và Baden-Wurtemberg. Như vậy, AfD sẽ trở thành chính đảng lớn thứ 3, sau CDU và SPD ở Đức để tranh cử trong năm sau. Đây thật sự là một sức ép không nhỏ đối với liên minh cầm quyền tại Đức, buộc Thủ tướng Merkel phải xem xét lại các chính sách hiện nay, đặc biệt là chính sách liên quan tới giải quyết cuộc khủng hoảng người nhập cư do bà theo đuổi.
Theo giới quan sát, mặc dù gần đây uy tín của Thủ tướng Merkel thấp nhưng tỷ lệ tín nhiệm chung cả nước đối với bà Merkel vẫn còn hơn 54%. Điều này đồng nghĩa với việc chính trị gia này vẫn còn cơ hội để tranh cử vào năm 2017 nếu như biết điều chỉnh trong chiến lược tranh cử của mình.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...