Thứ Tư, ngày 24/02/2016 | 19:13
Vòng 4, cuộc đàm phán 4 bên (gồm Pakistan, Afghanistan, Trung Quốc và Mỹ) về tiến trình hòa bình của Afghanistan và chuẩn bị lộ trình tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài tại quốc gia Nam Á này đã diễn ra tại thủ đô Kabul. Vòng đàm phán này được kỳ vọng có thể ấn định thời điểm tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên với Taliban kể từ khi vòng đàm phán diễn ra hồi năm ngoái đổ vỡ.
Phái đoàn Pakistan trong buổi họp tại Kabul, ngày 23-2. Ảnh: Reuters
Nhóm 4 bên (gồm: Pakistan, Afghanistan, Trung Quốc và Mỹ), được thành lập vào tháng 12-2015 đến nay đã tổ chức 4 vòng đối thoại về vấn đề chính trị ở Afghanistan nhưng vẫn chưa thu được kết quả. Hai vòng đối thoại đầu tiên diễn ra lần lượt tại thủ đô Islamabad của Pakistan vào ngày 11-1 và thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 18-1 vừa qua. Vòng 3 của cuộc đàm phán 4 bên đã được tổ chức tại Islamabad (thủ đô Pakistan) hôm 6-2, trong đó kêu gọi Taliban tham gia tiến trình hòa bình này và vòng đàm phán thứ 4 được cho là đã lên kế hoạch để thông báo về lộ trình đưa Taliban vào bàn đàm phán với Chính phủ Afghanistan để tìm ra cách giải quyết cuộc khủng hoảng cho Afghanistan.
Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Salahuddin Rabbani cho biết: “Afghanistan sẽ không tiếc công sức theo đuổi hòa bình bền vững và chính đáng cho đất nước”. Ông cũng bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán 4 bên này có thể giúp tạo thuận lợi cho cuộc đàm phán trực tiếp với các đại diện được Taliban và Chính phủ Afghanistan ủy quyền dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2 này. Tiến trình đàm phán giữa chính phủ Afghanistan và Taliban bắt đầu hồi năm ngoái và bị cắt đứt hồi tháng 7-2015 sau khi Taliban chính thức thông báo thủ lĩnh Omar đã chết. Tháng vừa rồi, Taliban đã đưa ra hàng loạt điều kiện để tham gia đàm phán như: Đưa Taliban khỏi danh sách khủng bố của Liên Hiệp Quốc, chính thức công nhận đại diện chính trị của Taliban, trả tự do cho tù nhân Taliban, lực lượng nước ngoài phải rút quân khỏi quốc gia này…
Tình hình an ninh tại Afghanistan thật sự rối ren kể từ cuối năm 2014 khi lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại đây và chỉ duy trì một lực lượng gồm khoảng 13.000 binh sĩ để hỗ trợ đào tạo lực lượng quân đội Afghanistan. Kể từ đó, lực lượng nổi dậy Taliban đã liên tục giao tranh với quân chính phủ gây ra rất nhiều thương vong, trong đó, phần lớn là dân thường. Theo công bố mới đây của Liên Hiệp Quốc, năm 2015, tổng số người thương vong tại quốc gia Nam Á này là 11.002 người, trong đó 3.545 người thiệt mạng, tăng 4% so với năm trước đó. Trong đó, tỷ lệ nạn nhân trẻ em chiếm tới 25%, tăng 14% so với năm 2014. Trong khi đó, nạn nhân là nữ giới tăng lên tới 37%. Đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Afghanistan, ông Nicholas Haysom, con số thương vong. Liên Hiệp Quốc kêu gọi các bên liên quan tại Afghanistan chấm dứt các hành động bạo lực, bảo vệ dân thường và kiến tạo hòa bình.
Trong một động thái liên quan, trong khi vòng đàm phán tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Afghanistan đang diễn ra thì mới đây, phiến quân Taliban lại tấn công đẫm máu nhằm vào một sở chỉ huy cảnh sát tại tỉnh Parwan, miền Bắc Afghanistan, làm 4 cảnh sát thiệt mạng và 19 người bị thương, trong đó có 17 dân thường. Hành động này càng làm gia tăng căng thẳng giữa chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban.
Giới quan sát cho rằng bất đồng giữa Chính phủ Afghanistan với phiến quân Taliban vẫn chưa thể giải quyết thì cuộc đàm phán tìm giải pháp hòa bình ở quốc gia này khó đạt được kết quả như mong muốn.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...