Thứ Hai, ngày 14/03/2016 | 07:34
Sau nỗ lực ngoại giao của nhiều nước, đặc biệt là Nga và Mỹ, phần lớn người dân Syria vừa hưởng được không khí thanh bình kéo dài 2 tuần do thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa chính phủ và các bên nổi dậy ở nước này. Đây được cho là cơ sở hiếm hoi để tiếp tục thực hiện các cuộc đàm phán giữa các bên đối địch nhằm tìm giải pháp hòa bình để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua gây nhiều mất mát, đau thương cho người dân ở quốc gia Trung Đông này.
Quang cảnh một cuộc đàm phán về Syria. Ảnh: AP
Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Syria do Nga và Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt các hành động thù địch tại quốc gia này có hiệu lực từ ngày 27-2 vừa qua và có thời hạn thực thi trong 2 tuần. Theo các nhà phân tích, thỏa thuận ngừng bắn được các bên thực thi trong 2 tuần qua phần nào đã làm dịu diễn biến khủng hoảng tại Syria, tình hình tại quốc gia Trung Đông này đã được cải thiện. Mặc dù có những cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của các bên, nhưng theo các nhà phân tích, thỏa thuận ngừng bắn cơ bản được thực thi đã tạo được sự tin tưởng về khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria một cách triệt để. Nhà phân tích Sarkis Kassargian nhận định: “Đây là lần thứ ba các bên thực thi một nỗ lực ngừng bắn như vậy. Các bên chưa thể sẵn sàng dỡ bỏ những mối nghi ngờ lẫn nhau, song sự tin tưởng có thể được bồi đắp từng bước một. Các bên đều nhận thấy sự cần thiết phải tiếp tục một tiến trình chính trị tại Syria. Họ đều khẳng định cách duy nhất chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria là thông qua đối thoại và một giải pháp chính trị, chứ không phải sử dụng vũ lực”.
Cuộc đàm phán hòa bình về Syria do Liên Hiệp Quốc bảo trợ ban đầu dự kiến nối lại vào ngày 7-3 tại Geneva (Thụy Sĩ), nhưng sau đó tiếp tục bị hoãn lại do những nguyên nhân về kỹ thuật và hậu cần cũng như để thỏa thuận ngừng bắn được thực thi hiệu quả hơn.
Theo Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura, các cuộc đàm phán hòa bình về Syria bắt đầu khởi động vào ngày 14-3 tại Geneva và kéo dài khoảng 10 ngày. Cuộc đàm phán lần này sẽ tập trung vào việc xây dựng một chính phủ chuyển tiếp ở Syria, xúc tiến các cuộc bầu cử và tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về bản hiến pháp mới ở Syria. Vòng đàm phán đầu tiên về tình hình Syria vào năm 2014 đã thất bại, với điểm mấu chốt khó được các bên thống nhất là số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Các nhóm đối lập chính ở Syria tuyên bố tham gia đàm phán tại Geneva. Trong một tuyên bố, Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) gồm đại diện các lực lượng đối lập tại Syria, cho biết họ tham gia các cuộc đàm phán như một phần cam kết đối với các nỗ lực quốc tế, nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu và tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc chiến dai dẳng suốt 5 năm qua tại quốc gia Trung Đông này. Tuyên bố trên còn nhấn mạnh, không đặt bất cứ điều kiện tiên quyết nào trong đàm phán, song các bên phải tôn trọng lệnh ngừng bắn và các vấn đề về nhân đạo.
Đến nay, vấn đề tranh cãi chưa thể ngã ngũ trong các cuộc đàm phán chính là số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người mà phương Tây cùng các quốc gia vùng Vịnh phản đối ông tham gia vào tiến trình chuyển tiếp chính trị. Trong khi đó, các nước đồng minh của Syria là Nga, Iran lại khẳng định rằng điều đó phải do chính người dân Syria quyết định thông qua bầu cử.
Theo Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura, vòng đàm phán này được dự báo là khó khăn khi khúc mắc lớn nhất giữa các bên hiện nay vẫn là số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuy nhiên, việc các bên chấp nhận tham gia đàm phán để thảo luận những vấn đề gai góc nhất giải quyết về tình hình Syria đã cho thấy dấu hiệu tích cực về một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng tại Syria vốn đã kéo dài trong suốt 5 năm qua, khiến cho khoảng 270.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
TRUNG HƯNG tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...