Thứ Năm, ngày 30/08/2018 | 07:55
Việc nỗ lực bình thường hóa quan hệ với các nước Arab và mở lại cửa khẩu trên bộ vào Gaza của Israel cho thấy tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa Israel và Palestine.
Cửa khẩu Erez. Ảnh: AFP/TTXVN
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho biết nước này đã mở lại cửa khẩu Erez vào Dải Gaza bắt đầu từ ngày 27-8, một tuần sau khi đóng cửa do làn sóng biểu tình, bạo lực tại khu vực này bùng phát. Lý giải cho động thái trên, Văn phòng của Bộ trưởng Lieberman, cho biết Erez là cửa khẩu duy nhất cho người dân Palestine qua lại ở phía Bắc Gaza. Mặt khác, tình hình biên giới “đã có chiều hướng yên bình “nên mở cửa khẩu trong thời điểm này là phù hợp”.
Trước đó, kể từ ngày 19-8, Israel đã cho đóng cửa cửa khẩu Erez sau khi xảy ra nhiều vụ biểu tình dẫn đến xô xát gây thương vong tại khu vực biên giới giữa Israel và Dải Gaza hiện do Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine kiểm soát. Theo đó, tuyến đường nối giữa Israel và Dải Gaza sẽ chỉ được sử dụng cho các trường hợp nhân đạo. Cửa khẩu Erez đã nằm dưới sự phong tỏa của Israel trong một thập kỷ qua và nước này thường xuyên cho đóng cửa tuyến đường bộ giữa hai bên trong những năm gần đây.
Hệ lụy của việc đóng cửa biên giới đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình và đụng độ giữa người dân Palestine và quân đội Israel. Mới đây vào ngày 24-8, hàng trăm người Palestine ở Gaza đã tham gia vào cuộc biểu tình chống Israel lần thứ 22, được gọi là “Cuộc tuần hành sự trở về vĩ đại” ở gần biên giới với Israel. Nguồn tin từ Bộ Y tế Gaza cho biết, cuộc đụng độ giữa người biểu tình với binh sĩ Israel đã làm ít nhất 189 người Palestine bị thương. Trong đó, 116 người được các đội y tế điều trị tại chỗ và 73 người khác được đưa đến các bệnh viện trên toàn Gaza. Theo Bộ Y tế Gaza, kể từ khi bắt đầu các cuộc tuần hành này vào ngày 30-3, đã có 171 người Palestine thiệt mạng và hơn 18.000 người bị thương do trúng đạn của binh sĩ Israel.
Căng thẳng và bạo lực đang leo thang kéo dài suốt nhiều tháng dọc biên giới giữa Israel và Dải Gaza với các cuộc biểu tình của người Palestine dọc biên giới từ cuối tháng 3 năm nay sau khi Mỹ chuyển Đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem. Tuy nhiên, trong vài tuần gần đây, Ai Cập và Liên Hiệp Quốc (LHQ) đang nỗ lực làm trung gian hòa giải để thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel.
Trong một động thái liên quan, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có nhận định lạc quan về một lộ trình hòa bình với người Palestine thông qua việc “bình thường hóa” quan hệ với các nước Arab. Ông Netanyahu cho biết: “Nhiều nước Arab giờ đây đã không còn coi Israel là kẻ thù, mà là một đồng minh không thể thiếu” trong việc kiềm chế Iran. Đồng thời ông Netanyahu bày tỏ tin tưởng rằng: “Nếu chúng tôi có hòa bình với thế giới Arab rộng lớn hơn, điều đó sẽ giúp chúng tôi có hòa bình với người Palestine”.
Ngoài ra, ông Netanyahu đang tích cực tìm kiếm sự ủng hộ trong Liên minh châu Âu (EU) sau khi vấp phải nhiều chỉ trích từ các nước Tây Âu về chính sách của Tel Aviv tại các phần lãnh thổ Palestine mà Israel chiếm đóng trái phép.
Israel hiện đã ký hiệp định hòa bình với hai quốc gia Arab là Ai Cập và Jordan, trong khi nhiều nước khác nhấn mạnh một thỏa thuận với người Palestine là điều kiện tiên quyết có thể mở đường tới việc thiết lập quan hệ chính thức với Israel. Tại Israel, công dân Arab chiếm khoảng 17,5% trong tổng dân số hơn 8 triệu người và từ lâu đã phàn nàn việc bị phân biệt đối xử.
Theo một quan chức cấp cao trong đảng Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, cho biết Ai Cập đã đưa ra những đề xuất mới để giúp Palestine hòa giải nội bộ. Lập trường của Cairo là cần hoàn thành công tác hòa giải nội bộ Palestine trước khi giải quyết hồ sơ về thỏa thuận ngừng bắn với Israel cũng như các dự án phát triển và cứu trợ tại Dải Gaza.
Mặc dù những động thái trên của Israel là tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước; nhưng về cơ bản đây chỉ mang tính tạm thời vì giữa quốc gia này với Palestine vẫn còn nhiều bất đồng về biên giới, lãnh thổ. Chỉ khi nào những vấn đề trên được giải quyết và cả hai bên đều thống nhất có tiếng nói chung thì hòa bình mới thật sự đến với Dải Gaza.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...