Tín hiệu hạ nhiệt ở Myanmar ?

Thứ Sáu, ngày 26/03/2021 | 09:07

Việc chính quyền quân sự Myanmar thả hàng trăm người biểu tình là động thái mới được cho là tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại quốc gia Đông Nam Á này.

Người biểu tình đối đầu với cảnh sát ở TP.Mandalay, Myanmar ngày 21-3. Ảnh: REUTERS

Reuters đưa tin, vào sáng ngày 24-3 có khoảng 15 chiếc xe buýt chở người biểu tình đã đi ra khỏi trại giam Insein ở Yangon được cho là trả tự do. Tất cả những người được thả là những người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình, bị bắt vào ban đêm hoặc rời khỏi nơi ở để ra ngoài (vi phạm thiết quân luật). Trước đó, Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) cho biết, ít nhất 2.000 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình phản đối quân đội Myanmar tiếp quản quyền lực. Nhà chức trách Myanmar vẫn chưa thông báo có bao nhiêu người biểu tình đã được thả.

Tại Yangon, nhiều cơ sở kinh doanh đóng cửa và xe cộ ít đi lại trên đường phố sau khi các nhà hoạt động kêu gọi “đình công im lặng”. Cuộc đình công diễn ra một ngày sau khi một nhân viên nhà tang lễ tại Mandalay - thành phố lớn thứ 2 Myanmar cho biết, một bé gái 7 tuổi đã thiệt mạng vì trúng đạn tại thành phố này. Đây là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong số 275 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, AAPP cho biết.

Trong một động thái liên quan được cho là sẽ tác động mạnh mẽ đến tình hình xung đột ở Myanmar đó là Chính phủ song song của Myanmar CRPH (đại diện cho Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Myanmar) đang tập hợp sức mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang để đối đầu với quân đội Myanmar hậu đảo chính quyền quân sự. Hiện CRPH đang xây dựng căn cứ và tích cực thiết lập liên minh với các lực lượng vũ trang của các nhóm dân tộc thiểu số kiểm soát vùng biên giới của nước này.

Trong khi đó, thủ lĩnh phong trào biểu tình đang lui vào bí mật để tránh bị trả thù và tiếp tục lãnh đạo phong trào. Một chính quyền song song đang lặng lẽ hình thành ở những khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của các tổ chức vũ trang dân tộc (EAO). Điều này đồng nghĩa với việc các nghị sĩ Myanmar bị phế truất sau cuộc đảo chính hiện đứng trước cơ hội kháng cự bằng sức mạnh vũ trang. Các EAO đã công khai tố cáo cuộc đảo chính quân sự cùng Hội đồng Hành chính Nhà nước (SAC) mới được quân đội thành lập. Các EAO thi thoảng triển khai quân để bảo vệ quyền của Phong trào Bất tuân Dân sự (CDM) được biểu tình một cách hòa bình.

Ở Myanmar, ngày càng có nhiều lực lượng chống đối quân đội bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, các lực lượng này khó giành lại được chính quyền từ tay quân đội vì vẫn còn yếu thế.

Cùng thời gian này, áp lực quốc tế đang gia tăng lên cách thức quân đội Myanmar ứng phó với các cuộc biểu tình (mà trong đó phía an ninh bị tố là đã dùng đạn thật). Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các thành viên cấp cao của quân đội Myanmar với cáo buộc trấn áp người biểu tình phản đối chính biến. Lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ nhằm vào Cảnh sát trưởng Myanmar Than Hlaing, Tư lệnh Cục Tác chiến đặc biệt - Trung tướng Aung Soe và hai đơn vị quân đội. Ông Blinken nêu rõ: “Mỹ tiếp tục kêu gọi chính quyền quân sự Myanmar trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất công, chấm dứt các cuộc tấn công vào thành viên của các tổ chức xã hội, các nhà báo, thành viên của các tổ chức công đoàn, chấm dứt đàn áp và sát hại người biểu tình và trả lại quyền lực cho chính phủ dân chủ được bầu”.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt nhiều quan chức quân đội cấp cao của Myanmar, trong đó có Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing, phó tổng tư lệnh và một quan chức đứng đầu ủy ban bầu cử. Anh và Canada cũng trừng phạt các cá nhân nói trên.

Trong khi đó, tại Myanmar các cuộc biểu tình lại tiếp tục diễn ra làm cho tình hình chính trị tại quốc gia Đông Nam Á này ngày càng rối ren.

Myanmar rơi vào bế tắc chính trị kể từ ngày 1-2 sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang và các thành viên cấp cao của đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD), với cáo buộc có nhiều gian lận trong cuộc bầu cử gần đây và lên nắm chính quyền. Cuộc khủng hoảng ở Myanmar hậu đảo chính quân sự hiện đã lên một nấc thang mới khi có đến 250 dân thường chết trong các cuộc biểu tình khi đụng độ với lực lượng an ninh nước này và có tới 2.200 người biểu tình khác bị bắt.

 

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...