Tín hiệu khả quan cho Syria

Thứ Tư, ngày 14/04/2021 | 17:29

Liên đoàn Arab quyết tâm đưa Syria quay trở lại “gia đình Arab” đã mở ra nhiều hy vọng cho quốc gia này.

Cờ các nước thành viên Liên đoàn Arab. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Saudi Arabia quyết tâm đưa Syria trở lại “gia đình Arab” càng sớm càng tốt. Nguồn: GETTY IMAGES

Kể từ năm 2011, Liên đoàn Arab (AL) gồm 22 quốc gia đã đình chỉ tư cách thành viên đối với Syria sau khi xung đột đẫm máu nổ ra ở nước này. Sau đó, một số quốc gia thành viên đã triệu hồi đại sứ từ Syria về nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều quốc gia trong AL muốn khôi phục lại tư cách thành viên của Syria.

Mới đây, Ngoại trưởng Nga cho rằng, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia quyết tâm đưa Syria trở lại “gia đình Arab” càng sớm càng tốt. Ông Lavrov cho biết thêm: “Trong các cuộc hội đàm gần đây tại UAE và Saudi Arabia, tôi và những người đồng cấp đã tái khẳng định cam kết đối với chủ quyền, thống nhất quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, cũng như quyền của người dân Syria được tự quyết định tương lai của mình, vốn được quy định trong Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) và kết quả của Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Sochi”.

Theo Ngoại trưởng Nga, nhiều quốc gia Arab khác đã nhận ra tầm quan trọng của việc khôi phục quan hệ với Damascus và tin tưởng rằng: “Việc làm này sẽ tạo ra bầu không khí thuận lợi để người Syria đạt được hiểu biết lẫn nhau về các vấn đề liên quan việc giải quyết toàn diện cuộc khủng hoảng ở Syria, bao gồm cả yếu tố chính trị”.

Trước đó, Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin Tổng thống Bashar al-Assad đã thảo luận với Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Syria, ông Alexander Lavrentiev, về các cách thức nhằm giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Syria.

Cùng thời gian này, SANA đưa tin Bộ Ngoại giao Syria ra tuyên bố kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ thực hiện “các biện pháp kiên quyết và ngay lập tức” nhằm “ngăn chặn việc Israel liên tục tấn công vào lãnh thổ Syria”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Israel tấn công các mục tiêu gần thủ đô Damascus làm 4 binh sĩ Syria bị thương và gây thiệt hại về vật chất. Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh các vụ tấn công của Israel vi phạm Hiến chương LHQ, các quy định của luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của HĐBA yêu cầu tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Syria.

Cách đây 10 năm, ngày 15-3-2011 được xem là dấu mốc khởi đầu cho cuộc xung đột tại Syria khi các cuộc biểu tình phản đối chính phủ đồng loạt diễn ra trên toàn quốc. 10 năm sau, chính phủ của Tổng thống Syria Assad đã trụ vững qua làn sóng “Mùa xuân Arab”, nhưng không thể xóa đi những vết hằn của một cuộc nội chiến đẫm máu hiển hiện trên khắp đất nước. Gần 400.000 người đã thiệt mạng, trong đó có khoảng 118.000 dân thường và 22.000 trẻ em. Hơn 1/2 dân số Syria đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, khoảng 200.000 người mất tích. Đáng quan ngại là cơ sở hạ tầng của Syria bị tàn phá nặng nề và khó có thể khôi phục trong thời gian ngắn.

Theo tính toán của giới chuyên gia, chi phí cần thiết cho công cuộc tái thiết cơ sở hạ tầng của Syria dao động từ 300 đến 1.200 tỉ USD, và chỉ tính riêng việc khắc phục hậu quả chiến tranh sẽ mất từ 10 đến 15 năm; còn việc tái thiết lại các cơ sở hạ tầng, khôi phục lại nền kinh tế và đạt mức phát triển như hồi trước năm 2011 là “nhiệm vụ thế kỷ” đối với không chỉ chính quyền Syria mà còn với cả cộng đồng quốc tế.

LHQ cảnh báo, nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế thì 60% người dân Syria có nguy cơ đối mặt với nạn đói trong năm nay, đặc biệt là người dân tại các khu vực biên giới và các khu vực xung đột.

Mặc dù hiện nay cơ bản quốc gia Trung Đông này không còn giao tranh đẫm máu nhưng ngấm ngầm bên trong vẫn còn các thế lực thù địch đối chọi lẫn nhau. Việc đưa Syria quay trở lại ngôi nhà Arab sẽ mở ra hy vọng mới được cộng đồng hỗ trợ giúp quốc gia Trung Đông này vượt qua khó khăn, xây dựng lại đất nước.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...