Thứ Năm, ngày 31/03/2016 | 19:00
Tổ chức khủng bố Boko Haram nổi lên từ năm 2009 với ý định thành lập một nhà nước Hồi giáo ở Đông Bắc Nigeria. Tổ chức này đã gây nên nỗi kinh hoàng cho người dân Nigeria và một số nước láng giềng với những vụ bắt cóc, khủng bố hết sức tàn bạo, khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng.
Hiện trường một vụ đánh bom tự sát do Boko Haram tiến hành ở Nigeria. Ảnh: Reuters
Từ khi nổi lên cho tới nay, tổ chức khủng bố Boko Haram đã tiến hành nhiều vụ bắt cóc, tàn sát dân thường và hàng loạt vụ khủng bố dã man. Điển hình là vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh vào năm 2014 ở thị trấn Chibok thuộc bang Borno. Đến nay chưa rõ số phận của những phụ nữ này. Mới đây, tổ chức khủng bố Boko Haram đã gây ra vụ đánh bom liều chết khi cho 2 phụ nữ cải trang thành nam giới đã cho kích hoạt khối thuốc nổ giấu trong người tại lễ cầu nguyện ở một nhà thờ thuộc quận Molai của thành phố Maiduguri, thủ phủ bang Borno, miền Đông Bắc Nigeria, làm ít nhất 22 người thiệt mạng và 35 người bị thương.
Trong thời gian qua, quân đội Nigeria với sự trợ giúp của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, đã mở nhiều cuộc tấn công vào các căn cứ của nhóm phiến quân Boko Haram, tiêu diệt nhiều tên khủng bố và giải thoát nhiều con tin bị bọn này bắt giữ. Mới đây, quân đội Nigeria đã giải cứu hơn 800 người bị nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc ở nhiều làng thuộc bang Borno bất ổn. Người phát ngôn quân đội Nigeria Sani Usman cho biết, 520 con tin ở làng Kusumma được quân đội giải cứu sau khi giao tranh dữ dội với phiến quân Boko Haram. Trong một cuộc đột kích khác vào 11 làng bị nhóm phiến quân này kiểm soát, quân đội cũng đã giải cứu được 309 con tin, tiêu diệt 3 tay súng và bắt sống 1 tên, đồng thời thu giữ nhiều vũ khí và phương tiện.
Trong thời gian qua, quân đội Nigeria cùng với quân đội các nước Cộng hòa Chad, Cameroom, Niger với sự hỗ trợ của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, đã mở nhiều chiến dịch tấn công triệt phá các căn cứ và vùng kiểm soát của Boko Haram ở khu vực phía Đông và Đông Bắc Nigeria, phá hủy nhiều căn cứ, giải thoát hàng ngàn con tin do nhóm này bắt giữ, tiêu diệt nhiều phiến quân, thu nhiều vũ khí và phương tiện, chiếm lại nhiều vùng đất do Boko Haram kiểm soát trước đây.
Vừa qua, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram là Abubakar Shekau đã xuất hiện trong một đoạn băng video nhằm bác bỏ những tin đồn về cái chết của nhân vật này. Cũng trong lần xuất hiện này, Abubakar Shekau không còn đưa ra những tuyên bố hùng hồn và thách thức đối với các nhà lãnh đạo Nigeria và các nước láng giềng như những lần xuất hiện trước đây. Abubakar Shekau nói: “Đối với tôi, cuối cùng thời điểm cũng đã đến”. Điều này cũng có thể được hiểu như một sự thừa nhận thất bại. Hiện nay, lực lượng Boko Haram có dấu hiệu tan rã do các cuộc tấn công khủng bố của nhóm này đã giảm đáng kể ở phía Bắc Nigeria và các nước lân cận như Niger, Cameroon và Cộng hòa Chad.
Chỉ mới nổi lên chừng 6 năm qua, nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram được đánh giá là một tổ chức khủng bố tàn bạo nhất, nguy hiểm nhất và giết nhiều người nhất so với các tổ chức khủng bố khác. Tính riêng trong năm 2014, tổ chức khủng bố Boko Haram đã giết 6.644 người so với 6.073 người thiệt mạng do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra. Đứng thứ ba về giết người là Taliban với số nạn nhân là 3.477 người. Đây là thống kê của Chỉ số Khủng bố toàn cầu do Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) thực hiện. Số trường hợp tử vong do nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram gây ra tăng tới 317% trong năm 2014. Trong 6 năm hoành hành, nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã cướp đi sinh mạng của khoảng 20.000 người và buộc khoảng 2,3 triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Người dân Nigeria cũng như cộng đồng quốc tế luôn mong muốn các tổ chức khủng bố, trong đó có Boko Haram, sớm bị tiêu diệt để mang lại cuộc sống an lành cho mọi người, không còn cảnh chết chóc đau thương.
TRUNG HƯNG tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...