Thứ Ba, ngày 10/12/2024 | 08:16
Cảnh sát Hàn Quốc hôm 9-12 cho biết sẽ xem xét lệnh cấm đi lại với Tổng thống Yoon Suk Yeol để điều tra các cáo buộc liên quan đến thiết quân luật.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: REUTERS
Cảnh sát cũng không loại trừ khả năng thẩm vấn Tổng thống Yoon trực tiếp, theo Yonhap. “Không có bất kỳ hạn chế nào đối với đối tượng của cuộc điều tra” - ông Woo Jong-soo, một quan chức cảnh sát cấp cao, nói với các phóng viên trong buổi họp báo.
Trước đó, các công tố viên Hàn Quốc ngày 8-12 cho biết đang điều tra các cáo buộc phản quốc và lạm quyền nhằm vào Tổng thống Yoon Suk-yeol, đồng nghĩa ông Yoon chính thức trở thành nghi phạm.
Một ủy ban quốc hội dự kiến xem xét liệu có bổ nhiệm công tố viên đặc biệt thường trực để điều tra các cáo buộc phản quốc đối với Tổng thống Yoon hay không vào ngày 9-12.
Đảng Dân chủ (DP), đảng đối lập chính đang nắm đa số tại Quốc hội Hàn Quốc, tìm cách đưa dự luật ra bỏ phiếu trong một phiên họp toàn thể vào ngày 10-12 nếu dự luật này được thông qua tại ủy ban lập pháp và tư pháp.
Kể từ khi Tổng thống Yoon đột ngột ban bố và rút lại tuyên bố thiết quân luật vào đêm 3-12 và rạng sáng 4-12, Văn phòng Điều tra Tham nhũng các quan chức cấp cao (CIO), cảnh sát quốc gia và viện kiểm sát đều đã mở các cuộc điều tra riêng về vụ việc. Tuy nhiên, theo Yonhap, DP đã bày tỏ nghi ngờ liệu ba cơ quan này có thực hiện đầy đủ các cuộc điều tra hay không. Khác với các cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt thông thường, tổng thống không thể sử dụng quyền phủ quyết đối với dự luật về công tố viên đặc biệt thường trực.
Tại cuộc họp ủy ban vào ngày 9-12, DP cũng sẽ giới thiệu một dự luật công tố viên đặc biệt khác liên quan đến việc Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee bị nghi ngờ liên quan đến một vụ thao túng cổ phiếu và can thiệp vào việc đề cử ứng viên bầu cử thông qua một người môi giới quyền lực.
Dự luật tương tự về việc này đã không được thông qua tại phiên họp toàn thể của quốc hội vào hôm 7-12, sau khi Đảng Nhân dân Quyền lực (PPP) cầm quyền bỏ phiếu bác bỏ.
Ngày 8-12, lãnh đạo đảng Quyền lực quốc dân (PPP) cầm quyền tại Hàn Quốc, ông Han Dong Hoon thông báo Thủ tướng Han Duck Soo sẽ xử lý các vấn đề nhà nước.
Ông Han Dong Hoon và Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo ngày 8-12 đã cùng xuất hiện trên truyền hình để đưa ra thông thiệp chung gửi tới người dân cả nước. Trong thời gian này, PPP và Thủ tướng Han sẽ thường xuyên gặp mặt để thảo luận về các vấn đề của đất nước, bảo đảm không có khoảng trống quyền lực.
Phát biểu với báo giới, ông Han Dong Hoon cho biết Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ không tham gia vào các hoạt động nhà nước, bao gồm cả ngoại giao, và sẽ có sự chuẩn bị cho việc ông “rời đi sớm và có trật tự”.
Động thái chuyển giao công việc xử lý các vấn đề nhà nước cho Thủ tướng Han Duck Soo - được cho biết là nhằm chuẩn bị cho việc từ chức của Tổng thống Yoon Suk Yeol sau biến động chính trị liên quan đến lệnh thiết quân luật hồi tuần trước.
Phản ứng trước tuyên bố của đảng PPP, lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) đối lập Lee Jae Myung đã chỉ trích đảng cầm quyền và Thủ tướng Han Duck Soo đang “phá hoại trật tự hiến pháp”.
Theo ông Lee Jae Myung, ý tưởng PPP và Thủ tướng Han Duck Soo cùng quản lý đất nước là “kỳ lạ” khi Tổng thống vẫn còn tại vị và tại nhiệm.
Ông Lee bày tỏ ủng hộ đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik về việc tổ chức một cuộc họp với lãnh đạo PPP để thảo luận về việc đình chỉ nhiệm vụ của Tổng thống và hy vọng rằng cuộc họp như vậy sẽ diễn ra nhanh chóng.
NGUYỄN TẤN tổng hợp
06:02 13/01/2025
Giá dầu thô tăng vọt ngay trong ngày 10-1 (giờ Mỹ), cũng là ngày chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố gói trừng phạt “toàn diện” nhằm vào ngành năng lượng Nga.
08:30 10/01/2025
Làn sóng bạo lực do RSF ở Sudan gây ra cứ gia tăng theo thời gian đã dấy lên quan ngại lực lượng đối lập này phạm tội diệt chủng.
08:43 09/01/2025
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ như thế nào khi ông đang đối mặt với nhiều khó khăn cùng lúc ?
09:00 08/01/2025
Thời gian gần đây, IS lại gây ra nhiều vụ khủng bố khiến các quốc gia liên quan lo lắng lực lượng này đang trỗi dậy.
07:09 07/01/2025
Vi-rút Human Metapneumovirus (HMPV) giống Covid-19 lây kéo dài ở Trung Quốc khi chưa có thuốc điều trị.
09:19 06/01/2025
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có một cuộc họp an ninh quan trọng để bàn về phương án tấn công cơ sở hạt nhân của Iran nếu nước này sở hữu vũ khí hạt nhân trước ngày chuyển giao tại Nhà Trắng.
19:06 02/01/2025
Năm 2024, số người tị nạn trên toàn thế giới đã vượt năm trước với những lý do đáng quan ngại.
07:58 02/01/2025
Mặc dù là quốc gia có nền kinh tế đứng đầu thế giới nhưng tỷ lệ người vô gia cư tại Mỹ lại chiếm hơn 18%. Con số cao kỷ lục này đã khiến nhiều người quan ngại.
19:03 30/12/2024
Một câu hỏi được đặt ra là nếu việc trung chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine dừng lại, đâu sẽ là những bên được, bên mất ?
09:05 30/12/2024
Slovakia tuyên bố sẽ ngừng cung cấp điện nếu Ukraine cắt đứt đường vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu.
19:58 13/01/2025
(HG) - Chiều tối ngày 13-1, Chi nhánh Phát điện Dầu khí, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Ban quản lý Dự án chuyên ngành điện - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Chương trình Xuân nghĩa tình dầu khí - Tết ấm áp sẻ chia.
15:37 13/01/2025
(HG) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước vừa chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc lần thứ hai của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trực tuyến đến 8.600 điểm cầu toàn quốc.
14:58 13/01/2025
(HGO) - Chiều ngày 11-1, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Công ty Giải trí Sen Vàng, tổ chức Giọt Nắng (Sunbeams) và Hoa hậu Hoà bình quốc tế năm 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên tổ chức khánh thành và bàn giao khu vui chơi dành cho thiếu nhi, với thông điệp ý nghĩa “Vui lên nha”, tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh.
14:57 13/01/2025
(HGO) - Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức trao quà “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025.