Trận đấu không khoan nhượng giữa ông Trump và Biden

Thứ Sáu, ngày 21/06/2024 | 07:57

Cuộc đua vào ghế Tổng thống Mỹ giữa ông Joe Biden và Donald Trump đang “nóng” lên từng ngày với nhiều chính sách quan trọng từ kế hoạch tranh cử.

Thanh niên biểu tình ở thủ đô Washington D.C. đòi cải cách luật lệ về nhập cư vào Mỹ. Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18-6 đã công bố các biện pháp bảo vệ mới dành cho hàng trăm ngàn người nhập cư sống bất hợp pháp ở Mỹ trong nhiều năm nhưng đã kết hôn với công dân Mỹ làm dấy lên phản ứng trái chiều.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng và Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết theo chính sách mới, khoảng 500.000 người không có giấy tờ hợp pháp đã sống ở Mỹ ít nhất 10 năm tính đến ngày 17-6 sẽ không bị trục xuất và được mở đường trở thành công dân cũng như có thể làm việc hợp pháp tại Mỹ.

Khoảng 50.000 người dưới 21 tuổi có cha hoặc mẹ là công dân Mỹ cũng sẽ đủ điều kiện để áp dụng chính sách này. Tuyên bố nêu rõ: “Những hành động này sẽ thúc đẩy sự đoàn kết gia đình và củng cố nền kinh tế của chúng ta”.

Đây là một trong những chính sách mạnh mẽ nhất của ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng nhằm bảo vệ người nhập cư trong hơn một thập kỷ qua, đánh dấu 12 năm triển khai Chương trình bảo vệ những người di cư đến Mỹ từ khi còn nhỏ khỏi bị trục xuất (DACA).

Chương trình trên sẽ cho phép vợ/chồng và con cái của công dân Mỹ nộp đơn xin thường trú mà không cần rời khỏi Mỹ, loại bỏ quy trình kéo dài và sự chia ly gia đình.

Nếu được cấp quy chế thường trú (thẻ xanh), cuối cùng họ có thể nộp đơn xin quốc tịch Mỹ. Những người bị xem là mối đe dọa cho an ninh công cộng hoặc có tiểu sử phạm tội hình sự sẽ không đủ tiêu chuẩn.

Việc thực thi sẽ bắt đầu trong những tháng tới và đa số những người hưởng lợi sẽ là người gốc Mexico.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Biden nỗ lực đạt được sự cân bằng trong chính sách nhập cư, một trong những vấn đề chính trị nổi bật nhất vào năm 2024.

Hai tuần trước, ông Biden đã ký sắc lệnh tạm ngừng xét duyệt đơn xin tị nạn nếu số lượng người nhập cư vượt qua biên giới vào Mỹ trung bình mỗi ngày vượt quá 2.500 người.

Động thái mới nhất có thể giúp ông Biden giải quyết một số tác động tiêu cực mà các hạn chế tị nạn của ông gây ra, đặc biệt là trong bối cảnh các thành viên nhóm cấp tiến cáo buộc Nhà Trắng phản bội lời hứa về việc ban hành chính sách nhân đạo hơn đối với người nhập cư.

Theo FWD.us, một nhóm vận động cho người nhập cư, có khoảng 1,1 triệu người nhập cư không có giấy tờ đã kết hôn với công dân Mỹ, nhưng không phải tất cả họ đều đủ điều kiện tham gia chương trình.

Chương trình hợp pháp hóa theo kế hoạch của Tổng thống Biden dành cho vợ/chồng của công dân Mỹ có thể củng cố thông điệp tranh cử của ông bằng việc ủng hộ một hệ thống nhập cư nhân đạo hơn, đồng thời cho thấy ông khác với cựu Tổng thống Donald Trump như thế nào, người từ lâu đã có quan điểm cứng rắn đối với cả nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp.

Hiện tại, cả hai ứng cử viên Biden và Trump đều tận dụng mọi cơ hội để chỉ trích hạ uy tín lẫn nhau nhằm thu hút cử tri ủng hộ mình. Tuy nhiên, cả hai đều có những hạn chế nhất định nên cuộc đua cũng diễn ra nhiều gay cấn hơn.

Chỉ còn vài ngày nữa, một trong những cuộc tranh luận Tổng thống ấn tượng nhất lịch sử sẽ được khai màn trên đài CNN. Theo đó, cuộc tranh luận sẽ kéo dài 90 phút, bao gồm 2 lần nghỉ quảng cáo và diễn ra trong một trường quay truyền hình, thay vì có khán giả theo dõi trực tiếp. Đây sẽ là trận so găng trực tiếp đầu tiên trên đường đua năm nay, giữa Tổng thống thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm của mình, ông Donald Trump - người từng thất bại dưới tay ông vào 4 năm trước đó.

Cả hai ứng viên đều đang chịu áp lực lớn từ công chúng về vấn đề tuổi tác, bởi dù ai chiến thắng thì đó cũng là Tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất trong lịch sử chính trường Mỹ. Phần đông cử tri lo ngại rằng vấn đề này sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng đưa ra các quyết sách của ông chủ Nhà Trắng tương lai, trong bối cảnh nước Mỹ đang đối mặt với những thách thức nghiệt ngã cả đối nội lẫn đối ngoại.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Nga - Ukraine “ăn miếng trả miếng”

05:40 04/06/2025

Nga và Ukraine liên tục tấn công nhằm vào nhau khiến đàm phán ngừng bắn có nguy cơ đổ vỡ.

Bệnh Covid-19 tăng nhanh ở Thái Lan

05:02 03/06/2025

Một số trường học, đặc biệt là trường tư thục, ở Thái Lan đã chủ động chuyển sang hình thức học trực tuyến nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

“Nếu Tartus tới Ukraine, Nga có thể xóa sổ NATO”

05:05 02/06/2025

Bình luận về khả năng Đức chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine, chuyên gia quân sự - chính trị Andrey Martyanov cảnh báo rằng nếu Berlin cho phép lực lượng Ukraine sử dụng loại vũ khí tầm xa này để tấn công lãnh thổ Nga, đó sẽ là ngòi nổ cho một cuộc chiến toàn diện.

Nguy cơ Israel mất đồng minh

18:28 29/05/2025

Cuộc chiến kéo dài gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng ở Dải Gaza khiến Chính phủ Israel mất lòng tin trong dân và nguy cơ mất cả đồng minh.

Tín hiệu ngừng bắn vĩnh viễn ở Libya ?

06:52 29/05/2025

Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi (AU) mới đây đã lên tiếng kêu gọi “ngừng bắn vô điều kiện và vĩnh viễn” tại Liby.

Giao tranh Nga - Ukraine lên mức nguy hiểm cao

18:22 27/05/2025

Việc Nga tuyên bố sẽ thiết lập vùng đệm an ninh bao phủ gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine; phương Tây dỡ bỏ hết hạn chế về vũ khí tầm xa cho Ukraine đã khiến xung đột Nga - Ukraine tăng lên mức nguy hiểm.

Nam và Tây Á hứng chịu nhiệt độ cao kỷ lục

08:11 27/05/2025

Sóng nhiệt đến sớm gây thiệt hại lớn cho cuộc sống, nông nghiệp và y tế tại khu vực Nam và Tây Á.

Gia tăng căng thẳng giữa Israel và châu Âu

14:08 25/05/2025

Căng thẳng giữa Israel và nhiều nước châu Âu đang gia tăng sau vụ các binh sĩ Israel nổ súng gần một phái đoàn ngoại giao ở Bờ Tây.

Liên Hiệp Quốc đối mặt với khủng hoảng tài chính

05:27 23/05/2025

Việc Mỹ cắt giảm tài trợ đã khiến Liên Hiệp Quốc rơi vào tình thế khó khăn kéo theo hệ lụy nhiều chương trình nhân đạo bị đình trệ.

Iran cảnh báo, đàm phán hạt nhân sẽ thất bại

04:59 22/05/2025

Mặc dù thể hiện thiện chí nhưng Iran cảnh báo đàm phán hạt nhân giữa nước này với Mỹ sẽ thất bại với nhiều lý do.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đoàn công tác Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thăm mô hình canh tác lúa thông minh, có trách nhiệm với môi trường tại Hậu Giang

17:11 04/06/2025

(HGO) - Chiều ngày 4-6, Đoàn công tác của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), do bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục TT&BVTV làm trưởng đoàn đã đến thăm mô hình thí điểm sản xuất lúa áp dụng quy trình canh tác thông minh, có trách nhiệm với môi trường (MRV) ở xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ. Đi thăm mô hình cùng Đoàn công tác của Cục TT&BVTV có ông Võ Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh.

Thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp”

17:03 04/06/2025

(HGO) - Sở Tư pháp vừa có văn bản phát động tham gia hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp” năm 2025 do Bộ Tư pháp tổ chức.

Đề xuất bỏ hình thức giáng chức và hạ bậc lương với công chức

16:23 04/06/2025

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.

Kịp thời giải quyết khó khăn về sắp xếp đơn vị hành chính

16:21 04/06/2025

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (BCĐ) vừa ký Công văn 69/CV-BCĐ về việc thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.