Thứ Năm, ngày 02/03/2017 | 08:00
Mặc dù phớt lờ lệnh trừng phạt của Mỹ, Liên Hiệp Quốc và các quốc gia liên quan nhưng những động thái gần đây của các quốc gia, nhất là những quốc gia đồng minh hiếm hoi đã dự báo Triều Tiên đang đứng trước nguy cơ bị cô lập.
Phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nguồn: EPA
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã nhất trí lên án Triều Tiên vì những hành động “thiếu trách nhiệm và khiêu khích”, phớt lờ các lệnh trừng phạt. Động thái này cũng được sự ủng hộ của Trung Quốc, một trong những nước hiếm hoi được xem là đồng minh của Bình Nhưỡng. Trước đó, Bắc Kinh cũng lên tiếng phản đối các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, đặc biệt là vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung đến tầm xa của Bình Nhưỡng hôm 12-2 vừa qua.
Theo Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ, Đại sứ Ukraine Volodymyr Yelchenko, LHQ đã chỉ rõ Triều Tiên đã coi thường các lệnh trừng phạt bằng các biện pháp ngày càng tinh vi để tránh được các biện pháp ngăn cấm về thương mại và ngân hàng. Như vậy, đến nay, Hội đồng Bảo an LHQ đã ban hành sáu lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, trong đó có hai lệnh trừng phạt ban hành năm 2016 nhằm tăng cường đáng kể các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt trên kém hiệu lực bởi các nước thành viên thực thi vẫn còn thiếu nhất quán.
Trong khi đó, Cơ quan tình báo Trung ương Hàn Quốc (NIS) mới đây cho biết, Triều Tiên đã vận hành đường hầm số 2 ở Pyungye-ri suốt mùa đông và đường hầm số 3 đang được hoàn thiện nên nước này có thể tiến hành vụ thử hạt nhân vào bất kỳ khi nào. Theo NIS, Triều Tiên đã sản xuất được hơn 10kg plutoni ở tổ hợp Yongbyon vào năm 2016, khả năng nước này đến cuối năm 2017 sẽ tiếp tục sản xuất thêm nhiên liệu hạt nhân. Điều này càng khẳng định, các lệnh trừng phạt của LHQ nhằm vào Triều Tiên chưa đủ mạnh để Bình Nhưỡng từ bỏ ý định theo đuổi chương trình hạt nhân.
Phản ứng lại những động thái trên của Triều Tiên, Hàn Quốc đã triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc. Hệ thống THAAD có tầm bắn khoảng 200km và được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, trung bình. Dự kiến, sớm nhất vào cuối tháng 6, các hệ thống phòng thủ sẽ được vận chuyển tới Hàn Quốc. Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích từ Trung Quốc vì cho rằng, thỏa thuận triển khai THAAD hoàn toàn không phù hợp và ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng cũng như an ninh toàn cầu. Trung Quốc cho rằng Mỹ có ý đồ thông qua đưa Hàn Quốc vào hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu để ngăn chặn Trung Quốc và Nga. Trung Quốc lo ngại radar mạnh của hệ thống THAAD sẽ bao trùm lên phần lớn lãnh thổ Trung Quốc, bất chấp Hàn Quốc và Mỹ tuyên bố việc triển khai hệ thống này chỉ là để ứng phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho rằng, Hệ thống THAAD sẽ không giúp duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên mà còn ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng. Bắc Kinh cực lực phản đối và sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia và khu vực.
Giới quan sát cho rằng, những động thái gần đây của các bên liên quan có nhiều nguy cơ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang ngầm Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên dưới chiêu bài phòng thủ. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với mong muốn của LHQ và cộng đồng quốc tế về việc phi hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên.
Từ những diễn biến trên cho thấy Triều Tiên càng bị những đồng minh xa lánh và bị cô lập do các lệnh trừng phạt của LHQ và các quốc gia trên thế giới.
Theo các chuyên gia, kinh tế của Triều Tiên sẽ bị tê liệt bởi lệnh trừng phạt của Trung Quốc. Lượng ngoại hối của Triều Tiên thu được qua hoạt động xuất khẩu đã giảm hơn 700 triệu USD (tương đương 20%) so với 3,3 tỉ USD vào năm trước do Trung Quốc cấm nhập than đá từ nước này. Theo đó, GDP của Triều Tiên sẽ giảm khoảng 2,5% và khoảng 300.000 người dân nước này mất việc làm. Trước động thái này, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA mới đây đã bất ngờ chỉ trích Trung Quốc “hùa theo Mỹ”, lên án “nước láng giềng” đã có những bước đi vô nhân đạo khi ngăn chặn hoàn toàn ngoại thương vốn để cải thiện đời sống người dân”. |
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...