Thứ Tư, ngày 20/07/2016 | 07:44
Đúng như dự đoán, sau thời gian ráo riết chuẩn bị mọi điều kiện, mới đây Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản. Hành động này được xem là sự đáp trả của Bình Nhưỡng đối với Hàn Quốc và Mỹ khi Mỹ quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tại Hàn Quốc.
![]() |
Tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm ở một địa điểm của Triều Tiên. Nguồn: EPA/TTXVN
Theo đó, các vụ phóng tên lửa được thực hiện tại tỉnh Hwangju vào sáng sớm ngày 19-7. Các tên lửa đã bay được 500-600km và hướng ra biển Nhật Bản. Quân đội Hàn Quốc cho rằng các tên lửa này có tầm bắn bao trùm toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc. Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị mấy tuần qua của Triều Tiên. Trước đó, nhiều nguồn tin tình báo của Hàn Quốc và Mỹ tiết lộ rằng họ đã phát hiện có sự gia tăng di chuyển của các phương tiện và nhân viên tại khu thử hạt nhân Punggye-ri, nằm ở khu vực Đông Bắc của Triều Tiên. Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) dẫn các nguồn tin chính phủ cũng cho biết đã phát hiện hoạt động lắp đặt một thiết bị quan sát tại khu thử hạt nhân nói trên của Triều Tiên.
Sở dĩ Bình Nhưỡng có những động thái khiêu khích trên là do Hàn Quốc và Mỹ công bố kế hoạch đến năm 2017 sẽ triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc. Đây được xem là hành động quyết liệt của Triều Tiên nhằm đáp trả những động thái của Mỹ và Hàn Quốc bất chấp lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) đang áp đặt lên quốc gia này.
Trước những diễn biến trên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa ở khu vực thủ đô Seoul nhằm đối phó với khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa từ phía Triều Tiên. Theo đó, Hàn Quốc đang trong tiến trình nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-2 được bố trí tại tỉnh Gangwon, nằm ở phía Đông Bắc thủ đô Seoul, lên thành PAC-3. Hệ thống phòng thủ PAC-3 này với tầm cao hoạt động là 30-40km, có khả năng đánh chặn vượt trội so với PAC-2. Tuy nhiên, việc nâng cấp này đến năm 2018 mới hoàn tất.
Trong một diễn biến liên quan, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã lên tiếng phê phán tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) gần đây vì đã lên án các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, gọi đây là một “hành động liều lĩnh” làm cho tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trở nên trầm trọng hơn, đồng thời kêu gọi thực hiện đầy đủ các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ chống Triều Tiên. Bình Nhưỡng cho rằng, Mỹ là thủ phạm chính trong việc làm gia tăng khả năng nổ ra chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh các hành động của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trên toàn cầu. Triều Tiên cũng khẳng định để tự vệ, nước này đang đi theo con đường tăng cường khả năng răn đe hạt nhân trước các mối đe dọa hạt nhân của Mỹ cũng như các chính sách nhằm làm cho hai miền Triều Tiên thêm xa cách nhau.
Trước đó, tại cuộc họp cấp thứ trưởng ngoại giao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tổ chức tại Hawaii bàn về các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng ra một tuyên bố riêng, trong đó nhấn mạnh: “Thế giới đang đứng trước bờ vực của một cuộc Chiến tranh Lạnh mới do Mỹ đang tăng cường sức mạnh quân sự trên bán đảo Triều Tiên với sự hỗ trợ của các nước chư hầu”.
Giới quan sát cho rằng, việc Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo mới đây cho thấy Bình Nhưỡng đã quyết tâm theo đuổi chương trình hạt nhân bất chấp lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ đang bủa vây. Điều này sẽ dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang không cần thiết, nhất là vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tình huống này có nhiều khả năng xảy ra nếu như các bên liên quan không kiềm chế hành động khiêu khích lẫn nhau và hậu quả của nó thật sự khó lường. Đây thật sự là nỗi trăn trở không chỉ của các quốc gia trong vùng mà còn là nỗi lo của những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...