Thứ Sáu, ngày 22/11/2024 | 07:18
Lo ngại chiến tranh, Triều Tiên đã tái khẳng định sẽ mở rộng chương trình hạt nhân để ứng phó trước các thế lực thù địch.
Ảnh minh họa. Nguồn: YONHAP/TTXVN
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đã tái khẳng định quyết tâm mở rộng chương trình hạt nhân quân sự của nước này “một cách không giới hạn” nhằm đối phó với những mối đe dọa ngày càng gia tăng trong khu vực.
Ông Kim Jong-un nhấn mạnh rằng, Bán đảo Triều Tiên hiện là “điểm nóng lớn nhất thế giới”. Ông cũng yêu cầu lực lượng quân đội tăng cường năng lực chiến đấu để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong bối cảnh chiến tranh.
Triều Tiên khẳng định, việc tăng cường năng lực hạt nhân từ lâu đã là chính sách “không thể đảo ngược” của nước này, nhằm hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn chiến tranh cũng như tiến hành tấn công phủ đầu trong trường hợp khẩn cấp.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chỉ trích mạnh mẽ Mỹ về việc cập nhật chiến lược hạt nhân với Hàn Quốc và thúc đẩy hợp tác quân sự với Nhật Bản. Ông Kim cho rằng, những động thái này chỉ làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ xung đột trong khu vực. Đây là lần đầu tiên ông Kim lên tiếng chỉ trích Washington kể từ sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ gần đây.
Hiện tại, phía Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chưa đưa ra phản hồi chính thức về các tuyên bố trên của Triều Tiên. Tuy nhiên, trong một động thái đáng chú ý, Hải quân Hàn Quốc xác nhận tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Columbia của Mỹ đã cập cảng tại một căn cứ hải quân lớn ở phía Đông Nam Hàn Quốc để tiếp tế nhu yếu phẩm.
Trong một động thái liên quan, dư luận đồn đoán Triều Tiên đã xích lại gần Nga để được hỗ trợ làm giàu urani nhằm sản xuất bom hạt nhân. Tuy nhiên, ông Kim Jong-un bác bỏ những cáo buộc trên cũng như việc Triều Tiên triển khai quân đến Nga để hỗ trợ trong cuộc chiến với Ukraine.
Giới chức Mỹ và châu Âu tuần trước cho biết, khoảng hơn 10.000 binh sĩ Triều Tiên sau khi được huấn luyện ở Nga đã triển khai đến vùng biên giới Kursk của Nga và bắt đầu giao tranh với quân đội Ukraine tại đây.
Mặc dù không xác nhận thông tin trên, nhưng Bình Nhưỡng và Matxcơva khẳng định kể cả quân nhân Triều Tiên triển khai đến Kursk, thì điều này cũng hoàn toàn phù hợp với Hiệp ước đối tác chiến lược giữa hai bên và không vi phạm luật pháp quốc tế. Bởi lẽ, theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Nga và Triều Tiên, hai nước có thể “ngay lập tức hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện sẵn có” nếu một trong hai bên rơi vào tình trạng chiến tranh.
Thời gian gần đây, căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc được đẩy lên một mức cao hơn khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đã rải tờ rơi tuyên truyền xuyên tạc nước này. Từ đó, Bình Nhưỡng đã đáp trả bằng việc phá hủy các tuyến đường giao thông liên Triều và tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với Hàn Quốc.
Bà Kim Yo-jong, người em gái quyền lực của ông Kim Jong-un vừa lên tiếng cảnh báo rằng Hàn Quốc sẽ phải trả “giá đắt” vì những hành động đối địch gần đây. Bà Kim nhấn mạnh Triều Tiên lên án mạnh mẽ hành động “đáng xấu hổ” của Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải trả giá đắt bởi “sự kiên nhẫn của Triều Tiên là có giới hạn”.
Việc Triều Tiên công khai phát triển chương trình hạt nhân quân sự nhằm gây sức ép buộc Mỹ thay đổi chính sách yêu cầu nước này phi hạt nhân hóa đã làm gia tăng căng thẳng giữa nước này với bộ 3 Hàn Quốc - Mỹ - Nhật Bản. Điều này đồng nghĩa với nguy cơ nổ ra cuộc chiến ngoài mong đợi ở Bán đảo Triều Tiên.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...