Chủ Nhật, ngày 28/03/2021 | 15:29
Triều Tiên đã phóng thử thành công hai tên lửa dẫn đường chiến thuật mới có thể bay theo những quỹ đạo bất thường ở độ cao thấp, “đánh chính xác mục tiêu đặt tại vùng biển cách bờ biển phía Đông Triều Tiên 600km”. Hai tên lửa hành trình chiến thuật mới có khả năng mang đầu đạn nặng 2,5 tấn.
Ảnh chụp từ trang chủ của Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho thấy vụ phóng một vũ khí chiến thuật mới phát triển tại một địa điểm không xác định ở Triều Tiên. Ảnh: YONHAP
Theo thông tin từ Chính phủ Nhật Bản, hai tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng vào khoảng 7 giờ ngày 25-3 đã rơi xuống khu vực ngoài lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Nếu đúng như vậy, đây là vụ phóng thứ hai của Triều Tiên trong vòng một tuần, sau khi Bình Nhưỡng phóng các tên lửa hành trình tầm ngắn ra Hoàng Hải cuối tuần qua.
Theo các nhà phân tích, việc phóng tên lửa đạn đạo “là một quân bài” đã được Triều Tiên sử dụng nhiều lần nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế cũng như phô diễn sức mạnh quân sự.
Lần này cũng không khác, thông qua việc phóng liên tiếp các tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngay sau chuyến công du của Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Đông Á, Triều Tiên có thể muốn gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khi nước này đang trong quá trình xây dựng chính sách ngoại giao và liên kết đồng minh nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Hiện nay, đáp lại những đề xuất đối thoại của Mỹ, Triều Tiên vẫn giữ thái độ im lặng. Một vài nhà quan sát Nhật Bản cho rằng, Triều Tiên có thể muốn tìm hiểu kỹ quan điểm của chính quyền Tổng thống Joe Biden trước khi nhận lời đàm phán, đồng thời thăm dò mức độ cứng rắn trong chính sách ngoại giao của chính quyền mới của Mỹ.
Nhiều nước đã lên tiếng lo ngại những động thái này của Triều Tiên.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án vụ phóng của Triều Tiên, đồng thời khẳng định, các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này gây ra nhiều mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga lên án mạnh mẽ vụ phóng mới của Triều Tiên, nêu rõ động thái này đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ông đồng thời nêu rõ, hành động này “đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản và khu vực xung quanh”.
Ngày 25-3, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại trước những vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng “nối lại giao thiệp ngoại giao với các bên liên quan và nỗ lực vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên”.
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã phóng vật thể chưa xác định ra biển Nhật Bản, mà Hàn Quốc gọi là Biển Đông. Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia sau sự việc.
Hội đàm trong chuyến thăm Seoul của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, ông Lavrov và người đồng cấp Hàn Quốc Chung Eui-yong cùng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. “Hàn Quốc lo ngại sâu sắc về vụ phóng tên lửa vừa rồi của Triều Tiên”.
Ông Sergey Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Nga thì cho rằng: “Nga đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định tại Đông Bắc Á và bán đảo Triều Tiên. Điều này đồng nghĩa tất cả các hoạt động leo thang quân sự đều không nên xảy ra”.
Được hỏi về phản ứng của Trung Quốc về vụ việc trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh, duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên là mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế. “Giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn, phù hợp với lợi ích của tất cả các bên liên quan và cộng đồng quốc tế. Trung Quốc luôn kêu gọi các bên tìm kiếm sự chia sẻ về mặt quan điểm và phối hợp thúc đẩy một giải pháp chính trị cho vấn đề bán đảo. Cần thêm nhiều nỗ lực vì một sự ổn định lâu dài của bán đảo Triều Tiên và cả khu vực”.
NGUYỄN TẤN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...