Trừng phạt Nga là việc làm vô nghĩa

Thứ Năm, ngày 25/01/2018 | 07:54

Cả Mỹ và EU liên tục áp đặt lệnh trừng phạt Nga nhưng tất cả dường như vô nghĩa, bởi lẽ chẳng những Nga không nao núng mà còn lớn mạnh theo thời gian.

Hệ thống S-400 Triumph của Nga diễu hành ở Quảng trường Đỏ. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, lệnh trừng phạt chống Nga từ phía Mỹ là vô nghĩa và không tác động đến chính sách đối ngoại của nước này. Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Nga đưa ra ngay sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra danh sách một số lãnh đạo cấp cao của Nga sẽ bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt. Trước đó, hồi tháng 8-2017, ông Trump đã ký một văn bản mới nhằm chống lại Nga. Ông Lavrov khẳng định: Chính sách đối ngoại của Nga dựa trên những lợi ích cơ bản của dân tộc và không hề chịu một áp lực nào từ bên ngoài. Thực tế là chính sách đối ngoại của Nga luôn nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong xã hội. Việc gây sức ép đối với những quan chức và các công ty của Nga là bằng chứng rõ nhất những áp đặt can thiệp từ bên ngoài. Ông cũng nêu rõ trong nhiều năm qua, Mỹ liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt vô căn cứ chống Nga, song đến nay vẫn không thể thay đổi “chính sách mang tính xây dựng, cởi mở và trung thực của Nga”.

Đề cập tới quan hệ Nga - Mỹ, Ngoại trưởng Nga khẳng định Matxcơva không tìm kiếm sự đối đầu với Washington, trái lại luôn sẵn sàng cải thiện và hướng tới bình thường hóa quan hệ song phương. Tuy nhiên, những nỗ lực này khó có thể đạt được kết quả như mong muốn khi tư tưởng chống Nga ở Mỹ đang chiếm ưu thế, thậm chí còn mạnh hơn thời Chiến tranh Lạnh. Ông đồng thời tuyên bố Nga có những “giới hạn đỏ” của mình trong chính trị, và phương Tây cần phải tôn trọng.

Mỹ bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga với cáo buộc Matxcơva liên quan đến vấn đề bán đảo Crimea sáp nhập trở lại Nga hồi năm 2014, cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine, bầu cử Tổng thống thứ 45 của Mỹ và bất đồng quan điểm về cuộc chiến tranh tại Syria. Theo đó, hàng loạt ngân hàng và công ty Nga, cũng như nhiều công chức nước này đã bị ảnh hưởng do lệnh trừng phạt trên của Mỹ. Các hoạt động đầu tư, xuất khẩu hàng hóa, công nghệ và dịch vụ của Mỹ vào Crimea cũng bị đình chỉ. Các biện pháp trừng phạt này đã nhiều lần được chính quyền Washington mở rộng và gia hạn.

Mặt khác, sự cạnh tranh về quân sự giữa các bên cũng không hề giảm nhiệt. Trong năm 2017, Nga đã tiến hành cuộc tập trận chung với Belarus mang tên Zapad 2017 có quy mô lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Nga khẳng định cuộc tập trận này không nhằm chống lại bất kỳ nước thứ 3 nào và mục đích chính là “duy trì an ninh cho Nga và Belarus”- điều mà Mỹ và các đồng minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không bao giờ tin. Cuộc tập trận này về sâu xa là Nga muốn đối phó với sự gia tăng quân sự của NATO khi tổ chức này quyết định triển khai 4 lữ đoàn tới khu vực Đông Âu, giáp biên giới với Nga.

Thực tế, lịch sử cũng đã chứng minh Nga - Mỹ chưa từng nao núng trước đối phương. Trong bối cảnh, Washington tháng trước tuyên bố sẵn sàng cung cấp cho Ukraine các vũ khí phòng vệ mạnh mẽ, thì Nga cách đây hơn một tuần cũng triển khai đơn vị S-400 thứ 2 tới Crimea. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: “Các nước phải coi hành động của Nga là nhằm đảm bảo an ninh chính đáng”. Trong khi đó, trong chiến lược an ninh quốc gia mới nhất, Tổng thống Trump đã chỉ trích Nga “là một trong các đối thủ chính trị” đang tìm cách xây dựng một trật tự thế giới mới cả trên phương diện quân sự cũng như kinh tế để cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) và Nga cũng rơi vào tình thế “ăn miếng trả miếng” suốt 3 năm qua. Nguyên nhân chính cũng từ những cáo buộc thiếu căn cứ của phương Tây đối với Nga về khủng hoảng ở miền Đông Ukraine. Theo đó, cứ mỗi 6 tháng EU lại xem xét gia hạn trừng phạt Nga. Gần đây nhất, Hội đồng EU bao gồm 28 quốc gia thành viên đã kéo dài thời hạn thực hiện những biện pháp trừng phạt đối với các lĩnh vực kinh tế đặc thù của Nga đến ngày 31-7-2018.

Đáp trả lại lệnh trừng phạt trên, Nga đã thiết lập lệnh cấm vận đối với các sản phẩm thực phẩm chế biến của châu Âu mặc dù phía Nga vẫn muốn sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ với EU. Lệnh cấm vận từ phía Nga cũng nhiều lần được gia hạn tương ứng động thái từ phía EU với thời gian là 6 tháng.

Thực tế, cả Mỹ, EU và Nga đều nhận thức được trừng phạt lẫn nhau theo kiểu “ăn miếng trả miếng” chỉ dẫn đến thiệt hại mà không mang lại lợi ích nào. Do vậy hạ nhiệt căng thẳng tiến đến bình thường quan hệ giữa Mỹ, EU và Nga là giải pháp cần thiết hiện nay.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...