Trung Quốc, Mỹ tranh cãi xung quanh cuộc chiến tại Ukraine

Thứ Hai, ngày 23/12/2024 | 06:20

Tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Mỹ cáo buộc Trung Quốc đang giúp cho Nga; ngược lại Trung Quốc bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc vô căn cứ của Mỹ đối với nước này.

Chiến trường ở tỉnh Kursk trong bức ảnh lấy từ video Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 13-11. Ảnh: AP

Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 20-12: “Trung Quốc đã tuyên bố tại hội đồng này rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cần được tôn trọng, nhưng nếu Trung Quốc nghiêm túc về vấn đề này, thì họ đã sử dụng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn Nga xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Theo ông Wood, Trung Quốc tiếp tục cung cấp cho Nga các hàng hóa lưỡng dụng (dùng cho cả dân sự và quân sự) giúp củng cố tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga. Những hàng hóa này bao gồm vật liệu để sản xuất bom, phụ tùng máy móc, thiết bị cho nhà máy vũ khí, cũng như công nghệ tên lửa và máy bay không người lái (drone).

Ông cáo buộc Nga đã sử dụng các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất để tấn công các mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng ở Ukraine. Hơn nữa, các công ty Trung Quốc được cho là đang hỗ trợ Nga phát triển và sản xuất drone tầm xa. “Bằng cách tiếp tục cho phép xuất khẩu những hàng hóa này, Bắc Kinh ra hiệu ngầm tán thành cuộc chiến của Nga”, ông Wood nói.

Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cũng chỉ trích Trung Quốc vì không sử dụng sức ảnh hưởng của mình theo cách mang tính xây dựng, mà thay vào đó lại cung cấp sự “che chở” cho Nga, lặp lại các thông tin tuyên truyền của Điện Kremlin.

“Nếu Trung Quốc thực sự muốn có một giải pháp hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine, họ phải chấm dứt việc tiếp tế cho cỗ máy chiến tranh của Nga, áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, kêu gọi Nga rút quân và lãnh đạo cộng đồng quốc tế với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an chịu trách nhiệm bảo vệ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc”, ông Wood nói.

Tháng 5 năm nay, Chính quyền Tổng thống Joe Biden từng áp lệnh trừng phạt lên hơn chục công ty ở Trung Quốc và Hong Kong vì ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ lúc đó thông tin các lệnh trừng phạt của họ nhắm vào “những thực thể Trung Quốc chịu trách nhiệm phát triển và cung cấp thiết bị công nghệ, sản xuất và hàng không vũ trụ lưỡng dụng cho các thực thể có trụ sở tại Nga”.

Tại cuộc họp, Phó Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, ông Cảnh Sảng đã bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc vô căn cứ của Mỹ đối với Trung Quốc. Ông Cảnh Sảng nhấn mạnh rằng Trung Quốc không phải là bên gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine, cũng không phải là bên tham gia vào cuộc khủng hoảng. Những nỗ lực vì hòa bình của Trung Quốc đã được cộng đồng quốc tế làm chứng và được phần lớn các quốc gia công nhận và ủng hộ.

Nga, Ukraine, các quốc gia Nam bán cầu và nhiều nước châu Âu đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với Trung Quốc khi đã đóng vai trò trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Chỉ có Mỹ đã chọn cách làm ngơ trước những nỗ lực của Trung Quốc và tiếp tục lan truyền thông tin sai lệch trước công chúng.

Phó Đại diện thường trực Trung Quốc nói rằng: “Mỹ không thể, một mặt, muốn Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong việc chấm dứt xung đột, mặt khác, liên tục làm mất uy tín với các nỗ lực hòa bình của Trung Quốc, đồng thời tạo điều kiện và bầu không khí cho giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Trước đó, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tiến hành cuộc họp về vấn đề cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine kể từ khi chiến tranh nổ ra vào ngày 24-2-2022. Nga nỗ lực xúc tiến cuộc họp trên nhằm đưa ra quan điểm của mình rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đang góp phần làm leo thang các hành vi thù địch và làm suy yếu các nỗ lực đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...