Ukraine ký thỏa thuận với nhiều nước: Giao tranh có hạ nhiệt ?

03/07/2024 | 08:29 GMT+7

Ukraine tăng cường ngoại giao bằng việc ký thỏa thuận với nhiều quốc gia, với mong muốn hạ nhiệt giao tranh, tuy nhiên thực tế hoàn toàn ngược lại.

Lính Ukraine nã pháo ở tỉnh Donetsk. Ảnh: AP

Mới đây, Liên minh châu Âu (EU) ký các cam kết an ninh với Ukraine bên lề hội nghị thượng đỉnh của khối kéo dài hai ngày tại Brussels, Bỉ. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tham gia lễ ký thỏa thuận.

Ông Michel khẳng định: “Việc ký thỏa thuận với Ukraine đánh dấu một ngày lịch sử khi chúng tôi sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho Kiev cả về tài chính và quân sự nhằm giúp Ukraine đấu tranh để bảo vệ tương lai của mình cũng như hòa bình của chúng tôi”.

Theo đó, EU cam kết tiếp tục viện trợ quân sự sát thương và phi sát thương, huấn luyện cho Ukraine thông qua Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF), Quỹ Hỗ trợ Ukraine. EPF sẽ có ngân sách 5 tỉ euro (5,3 tỉ USD) cho năm 2024.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky đánh giá đây là lần đầu tiên, có một thỏa thuận thể hiện cam kết của tất cả 27 quốc gia thành viên EU trong việc cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ sâu rộng, bất kể thay đổi thể chế nội bộ nào. Đây là thỏa thuận lịch sử mà chúng ta đã chờ đợi từ lâu.

Hãng tin The Kyiv Independent cho hay, thỏa thuận với EU được chia làm 2 phần, phần đầu liên quan an ninh và quốc phòng, bao gồm “9 cam kết cụ thể” trong việc hỗ trợ Ukraine, trong đó có cung cấp vũ khí, thiết bị hiện đại; đào tạo nhân lực; rà phá bom mìn; hỗ trợ về an ninh hạt nhân và mạng cùng những cam kết khác. Phần thứ hai đề cập các khía cạnh dân sự, chủ yếu là triển vọng trở thành thành viên EU của Ukraine.

Tài liệu này cũng được cho là bao gồm cam kết bảo vệ người tị nạn Ukraine, truy tố những người chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh, tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và sử dụng tài sản bị phong tỏa của Matxcơva để hỗ trợ Ukraine, đặc biệt là tái thiết và kinh tế.

Trong khi đó, hãng tin Sputnik thông tin thêm, theo thỏa thuận trên, Ukraine có nghĩa vụ tôn trọng nhân quyền và quyền của các dân tộc thiểu số. Thỏa thuận nêu rõ: “EU và Ukraine nhất trí rằng cam kết lâu dài của khối đối với Ukraine sẽ tiếp tục trên cơ sở Ukraine tôn trọng và nỗ lực thúc đẩy các giá trị nền tảng của Liên minh, được đề cập tại Điều 2 của Hiệp ước Liên minh châu Âu, cụ thể là tôn trọng nhân phẩm, tự do, dân chủ, bình đẳng, pháp quyền và tôn trọng nhân quyền, bao gồm cả quyền của những người thuộc các nhóm thiểu số”.

Reuters dẫn lời các quan chức cho biết, các thỏa thuận này không giống như hiệp ước phòng thủ chung giữa các quốc gia NATO, mà là cam kết cung cấp cho Ukraine vũ khí và các viện trợ khác nhằm tăng cường an ninh của nước này và ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai.

Trước đó, Ukraine đã ký thỏa thuận an ninh song phương với hơn 10 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản. Các thỏa thuận được cho là sẽ giúp Ukraine đảm bảo an ninh, đồng thời mở đường cho Kiev có thể gia nhập EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tương lai.

Thực tế, việc Ukraine ký thỏa thuận với hàng chục tổ chức và các quốc gia liên quan để kêu gọi viện trợ giúp Kiev gia tăng sức mạnh quân sự bảo vệ đất nước trong cuộc giao tranh với Nga, với momg muốn Matxcơva ngừng giao tranh. Tuy nhiên, hiện tại giao tranh chẳng những không hạ nhiệt mà còn diễn ra đẫm máu hơn so với giai đoạn đầu.

Hiện chiến sự đang diễn ra ác liệt với sự có mặt của vũ khí hiện đại giữa hai bên. Trong đó, phía Ukraine có cả tiêm kích F-16 tham chiến, máy bay không người lái (UAV) nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Nga và cả tấn công vào lãnh thổ Nga. Phía Nga ngoài tên lửa đạn đạo, nhiều vũ khí hiện đại khác kể cả tiêm kích Su-35 ngày đêm tấn công Ukraine.

Giới quan sát cho rằng, viện trợ của Mỹ, EU và một số quốc gia khác cho Ukraine chẳng những không hạ nhiệt giao tranh mà còn khiến cuộc chiến ngày càng ác liệt hơn. Do vậy, hiện các quốc gia liên quan và những người dân yêu chuộng hòa bình đều rất trông vào tín hiệu đàm phán hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Putin. Tuy nhiên, triển vọng này được cho là còn quá xa vời.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>