Thứ Ba, ngày 01/08/2023 | 09:12
Báo cáo mới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) vừa cảnh báo về sự lạm dụng điện thoại thông minh và kêu gọi cấm thiết bị này trong trường học toàn cầu, với lý do ảnh hưởng đến việc học tập.
Điện thoại di động sẽ bị cấm tại các lớp học ở Hà Lan kể từ đầu năm 2024. Ảnh: SKY NEWS
Được công bố ngày 26-7, báo cáo mang tên “Công nghệ trong giáo dục: Nên quy định thế nào?” có sự hỗ trợ thực hiện của 18 bộ trưởng giáo dục trên thế giới.
“Sự phát triển của số hóa đem lại tiềm năng cực lớn nhưng nó phải được sử dụng cho mục đích tăng cường trải nghiệm học tập và phục vụ cho học sinh, giáo viên chứ không phải làm tổn hại họ”, bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO, nói.
Trong số các vấn đề mà báo cáo nêu ra, ngoài điện thoại thông minh còn có việc sử dụng công nghệ trong lớp học một cách phù hợp.
Ông Manos Antoninis, Giám đốc Báo cáo Giám sát giáo dục toàn cầu của UNESCO, giải thích: “Chúng ta cần dạy trẻ cách sống khi có công nghệ lẫn không có công nghệ, hướng dẫn chúng cách chắt lọc từ lượng thông tin khổng lồ. Chúng ta để công nghệ hỗ trợ, chứ không được để chúng thay thế những giao tiếp giữa người với người trong dạy và học”.
Vấn đề tiếp theo là bảo đảm cơ hội công bằng. Theo UNESCO, việc chuyển đổi nhanh sang học trực tuyến trong đại dịch Covid-19 đã khiến khoảng 500 triệu học sinh trên thế giới chịu thiệt thòi, nhất là các cộng đồng yếu thế, ở nông thôn.
Báo cáo nhấn mạnh quyền được học hành hiện gần như tương đồng với quyền được “kết nối ý nghĩa”. Theo báo cáo, các nước cần đặt mục tiêu kết nối internet cho trường học từ nay đến năm 2030.
Đặc biệt, UNESCO cho rằng công nghệ phát triển đòi hỏi hệ thống giáo dục phải thích ứng, trong đó kỹ năng số và tư duy phản biện ngày càng quan trọng. “Thực ra, chúng ta không cần phải có những kỹ năng quá phức tạp để tồn tại trong thế giới số. Ví dụ, những người đọc hiểu giỏi ít bị vướng bẫy các email lừa đảo”, ông Antoninis nói.
Trong khi đó, Hà Lan sẽ siết quản lý điện thoại di động tại lớp học bằng cách cấm sử dụng điện thoại di động, máy tính bảng và đồng hồ thông minh trong các lớp học từ ngày 1-1-2024.
Động thái này nhằm hạn chế tình trạng học sinh bị phân tâm bởi mạng xã hội, tin nhắn và việc lướt web. Thiết bị số sẽ chỉ được phép sử dụng nếu chúng cần thiết cho bài học, vì lý do y tế hoặc hỗ trợ người khuyết tật.
Chính phủ Hà Lan đang yêu cầu các trường học thống nhất nội quy với giáo viên, phụ huynh và học sinh vào tháng 10 tới. Đến giai đoạn đầu năm 2024, các trường có thể tự thực thi nội quy nói trên nhưng nếu kết quả không đủ tốt, luật sẽ được áp dụng kể từ mùa hè. “Học sinh cần có khả năng tập trung và được tạo cơ hội để học tập tốt. Các nghiên cứu khoa học đã cho thấy điện thoại di động gây xáo trộn. Chúng ta cần bảo vệ học sinh khỏi điều này”, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hà Lan Robbert Dijkgraaf giải thích, đồng thời bày tỏ hy vọng động thái này giúp cải thiện chất lượng học tập.
Một số nghiên cứu trước đây cho thấy kết quả làm kiểm tra giảm nhẹ khi học sinh được phép sử dụng điện thoại vì mục đích giải trí trong lớp.
Trước đó, vào năm 2018, Pháp đã cấm học sinh tiểu học và trung học cơ sở sử dụng điện thoại tại trường để cải thiện sự tập trung và ngăn chặn nạn bắt nạt trực tuyến. Một điều luật tương tự từng được đề xuất ở Anh thời gian qua nhưng chưa thành hiện thực bởi những phản ứng trái chiều.
Những người phản đối cho rằng việc tăng cường kiểm soát điện thoại có thể khiến một số học sinh gặp bất lợi. Đó là những em phải chăm sóc người thân lớn tuổi hoặc những em cần duy trì kết nối với người nhà như một biện pháp an toàn thiết yếu.
Trước mắt, các trường học được phép có chính sách riêng và chính phủ Anh cho rằng không cần can thiệp sâu hơn vào vấn đề này.
NGUYỄN TẤN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...