Thứ Năm, ngày 10/06/2021 | 17:07
Một vài quốc gia thừa mứa vắc-xin ngừa Covid-19 có thể phải hủy bỏ vì hết hạn sử dụng, trong khi đó, nhiều nước đang thiếu nguồn cung là một bất cập giàu nghèo hiện nay.
WHO khuyến nghị các nước sử dụng những vắc-xin ngừa Covid-19 đã được tổ chức này phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Nguồn: REUTERS
Cụ thể hiện Mỹ đang dư hàng trăm triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 và sẽ hết hạn sử dụng trong tháng 6 này. Nếu không sử dụng kịp thời, số vắc-xin này có nguy cơ sẽ phải hủy bỏ. Trong khi đó, nhiều quốc gia thuộc các khu vực châu Mỹ Latinh và Caribbean, Nam Á, Đông Nam Á, và châu Phi… thì khan hiếm vắc-xin ngừa Covid-19 trầm trọng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố kế hoạch chia sẻ 80 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 của mình cho các nước khác trên thế giới. Trong số 25 triệu liều vắc-xin được Mỹ cung cấp lần đầu, Washington sẽ dành 6 triệu liều cho khu vực châu Mỹ Latinh và Caribbean, 7 triệu liều cho khu vực Nam và Đông Nam Á, 5 triệu liều cho khu vực châu Phi, và 6 triệu liều cho các nước đối tác và láng giềng của Mỹ bao gồm Canada, Mexico, Ấn Độ và Hàn Quốc. Việt Nam là một trong những quốc gia được ưu tiên nhận 25 triệu liều vắc-xin đầu tiên của Mỹ bao gồm vắc-xin của Pfizer, Moderna và Johnson&Johnson.
Ngoài ra, Mỹ cũng đã hứa hẹn sẽ đóng góp 75% số vắc-xin này cho sáng kiến vắc-xin toàn cầu Covax do Liên Hiệp Quốc điều phối. Số vắc-xin này sẽ được ưu tiên dành cho các khu vực châu Mỹ Latinh và Caribbean, Nam Á, Đông Nam Á, và châu Phi. 25% số vắc-xin còn lại sẽ được dành cho các tình huống khẩn cấp và chia sẻ trực tiếp cho các đối tác và đồng minh của Mỹ.
Nhiều quốc gia đã đánh giá cao việc Mỹ đóng góp 4 tỉ USD trong vòng 2 năm cho sáng kiến vắc-xin toàn cầu Covax và việc Tổng thống Biden quyết định hỗ trợ bổ sung 80 triệu liều vắc-xin cho các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế để đẩy lùi dịch Covid-19.
Cùng ngày, Nhà Trắng cũng thông báo gỡ bỏ các hạn chế chia sẻ vắc-xin của AstraZeneca cũng như Sanofi và Novavax, các loại vắc-xin chưa được cấp phép sử dụng tại Mỹ. Động thái này sẽ cho phép các công ty tự quyết định nơi chia sẻ vắc-xin của mình.
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC Mỹ Rochelle Walensky cho biết số cas nhiễm mới ở thời điểm hiện tại đã giảm tới 94% so với thời kỳ đỉnh điểm tháng 1-2021 và đặc biệt, số cas tử vong mỗi ngày cũng giảm xuống còn 363, mức thấp nhất kể từ tháng 3-2020. Kết quả này được cho là nhờ tỷ lệ tiêm phòng đang được gia tăng tại Mỹ khi tới nay đã có tới 63% người trưởng thành ở nước này đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin. Tổng thống Biden đã đặt mục tiêu 70% người trưởng thành ở Mỹ được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin trước Ngày Quốc khánh 4-7. Hiện tại, mọi hoạt động ở Mỹ đang dần trở lại trạng thái bình thường như trước khi có dịch bệnh.
Trong một động thái liên quan về vắc-xin ngừa Covid-19, trợ lý Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, các nước mua vắc-xin nên mua trực tiếp từ nhà sản xuất, đừng mua qua trung gian để tránh tình trạng giá cao nhiều hơn so với thực tế và đảm bảo chất lượng vắc-xin. Đến nay, những loại vắc-xin đã được WHO đưa vào danh sách này gồm vắc-xin do các hãng Sinopharm và Sinovac, AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson sản xuất.
Mặt khác, WHO cũng kêu gọi các nước thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ đóng góp tài chính và vắc-xin cho COVAX. Ông Bruce Aylward, Cố vấn cấp cao của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho biết chương trình hợp tác toàn cầu nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển và phân phối công bằng vắc-xin. WHO cũng mong muốn Mỹ, các nước Liên minh châu Âu (EU), Anh, Canada và Nhật Bản đóng góp tích cực hơn nữa cho COVAX nhằm giúp thế giới đẩy lùi đại dịch Covid-19.
Đến nay, thế giới đã cán mốc 2 tỉ liều vắc-xin được tiêm cho người dân. Tuy nhiên, là độ phủ vắc-xin không đồng đều. Những nước có thu nhập cao chiếm gần 44% số liều vắc-xin đã tiêm trên thế giới. Còn với các nước thu nhập thấp, mới chỉ 0,4%. |
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...