Vì sao dịch Covid-19 lây lan nhanh ở Ấn Độ ?

Thứ Sáu, ngày 04/09/2020 | 07:33

Những ngày gần đây, Ấn Độ có số cas nhiễm Covid-19 tăng cao kỷ lục làm nhiều người quan ngại tâm dịch từ Mỹ và khu vực Mỹ Latinh đã chuyển sang nước này.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt của người dân sống trong khu ổ chuột Dharavi, tại Mumbai.   Ảnh: Getty Images

Với dân số 1,3 tỉ người, đông thứ nhì thế giới, Ấn Độ có nguy cơ phải đối mặt với dịch Covid-19 bùng phát. Theo đó, những ngày gần đây có ngày ở quốc gia này có số cas nhiễm Covid-19 vượt trên 80.000 người, phá vỡ kỷ lục từng ghi nhận ở Mỹ vào giữa tháng 7 là 77.299 cas.

Đáng quan ngại hơn là tỷ lệ lây nhiễm mới ở Ấn Độ trong tuần qua là 13,1%, gấp gần 3 lần so với tỷ lệ 4,7% của tuần trước đó. Liên tiếp những ngày gần đây, ngày nào Ấn Độ cũng có hơn 1.000 người tử vong do Covid-19.

Nếu chỉ tính riêng châu Á, trong tổng số gần 7,3 triệu cas mắc Covid-19, Ấn Độ đã có đến hơn 3,8 triệu người nhiễm bệnh. Trong gần 1 tháng qua, Ấn Độ liên tục ghi nhận số cas mắc Covid-19 mới trong ngày tăng cao. Ấn Độ hiện đứng thứ 3 thế giới (sau Mỹ và Brazil) và đứng đầu châu Á về số cas mắc và tử vong vì Covid-19.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến dịch Covid-19 tái bùng phát ở Ấn Độ nhưng theo giới quan sát nguyên nhân chính là do gần đây quốc gia này nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội để khôi phục nền kinh tế. Tại thành phố Bengaluru, hàng nghìn quán rượu được phép phục vụ cho khách hàng từ 1-9 sau khoảng gần 6 tháng hoạt động này bị cấm. Mặc dù ngành chức năng vẫn còn quy định, các quán này chỉ được hoạt động với 50% công suất và họ vẫn phải đảm bảo quy định về giãn cách xã hội. Tuy nhiên, rất khó để quản lý việc tuân thủ hạn chế ở các quán này. Mặt khác, nhiều lĩnh vực khác cũng đi vào hoạt động bình thường để giảm bớt áp lực kinh tế. Chính phủ cũng cho phép một số sự kiện thể thao và tôn giáo được diễn ra từ tháng 9, với điều kiện phải bảo đảm quy định đeo khẩu trang và giãn cách xã hội. Dự kiến, Ấn Độ sẽ cho phép tàu điện ngầm ở khu vực đô thị hoạt động trở lại từ ngày 7-9. Từ những động thái trên nên dịch Covid-19 đã lây lan trong cộng đồng và bùng phát ở quốc gia này trong những ngày qua.

Theo tiến sĩ Rajiv Parekh, Chủ tịch Khoa Khoa học mạch máu ngoại vi và nội mạch của Bệnh viện Medanta, Ấn Độ, cho biết: “Nhiều người nghĩ rằng khi các số liệu bắt đầu giảm thì họ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với Covid-19. Từ đó, nhiều người ra ngoài nhưng không đeo khẩu trang cũng như không thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Đây là điều mà chúng ta không nên cho phép xảy ra”.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Ấn Độ cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến số cas bệnh tăng vọt là nước này tiến hành gần một triệu xét nghiệm Covid-19 mỗi ngày, tăng đáng kể so với mức 200.000 xét nghiệm/ngày của hai tháng trước.

Mặc dù số cas nhiễm Covid-19 đang tăng mạnh, nhưng Chính phủ Thủ tướng Narendra Modi vẫn lạc quan cho rằng, tỷ lệ hồi phục cao, với khoảng 75% tổng số cas nhiễm Covid-19. New Delhi cũng đang kỳ vọng vào thảo luận với Matxcơva về vắc-xin Sputnik V để tiêm ngừa Covid-19 cho người dân nước này. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng kêu gọi người dân tuân thủ các quy định phòng, chống dịch và duy trì đoàn kết để đánh bại Covid-19.

Trước đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng đã cảnh báo rằng có quá nhiều quốc gia đang đi sai hướng trong đối phó với dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt là dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội quá sớm. WHO dự đoán, đại dịch Covid-19 đang trở nên tồi tệ hơn và mọi thứ sẽ không trở lại trạng thái “bình thường cũ” trong “tương lai gần”. 

Đến ngày 3-9, tổng số cas nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã tăng lên trên 26 triệu người, trong đó có 866.020 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 18.412.716 bệnh nhân được điều trị khỏi, số cas nguy kịch giảm còn 60.666 cas và 6.871.402 cas đang điều trị tích cực. So với những ngày trước, số cas bệnh mới và tử vong tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận tăng mạnh trở lại.  

           

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Gia tăng khủng hoảng nhân đạo toàn cầu

05:21 23/04/2025

Việc Mỹ cắt, giảm viện trợ nước ngoài đã khiến áp lực cuộc khủng hoảng nhân đạo gia tăng làm nhiều quốc gia rơi vào khốn khó.

Dịch bệnh sởi bùng phát ở Mỹ

08:36 22/04/2025

Tính đến cuối tuần qua, Mỹ ghi nhận 800 ca mắc sởi trên toàn quốc và thêm 2 bang đã xác định các đợt bùng phát sởi.

Thương chiến Mỹ - Trung đi đến đâu ?

06:10 21/04/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-4 tuyên bố, có thể đạt được một thỏa thuận thương mại mới Trung Quốc “trong vòng 3-4 tuần tới”.

Khủng hoảng nhân đạo tại Gaza ngày càng tồi tệ

07:05 18/04/2025

Việc Israel tái phong tỏa Gaza đã chặn đứng mọi nguồn viện trợ nhân đạo, khiến cuộc khủng hoảng tại đây ngày càng tồi tệ.

Lệnh ngừng bắn Nga - Ukraine khó thành hiện thực

06:14 17/04/2025

Nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine vào lễ Phục sinh (ngày 20-4) của Tổng thống Mỹ Donald Trump rất khó thành hiện thực vì nhiều lý do.

Lóe lên hy vọng cho mối quan hệ giữa Mỹ và Iran

07:51 16/04/2025

Các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Iran đã lóe lên hy vọng hàn gắn quan hệ giữa Washington và Tehran nhằm hướng tới cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa hai nước.

Châu Âu: Bùng phát dịch lở mồm long móng gia súc

18:53 14/04/2025

Chính quyền một số nước tại châu Âu đã tiêu hủy hàng ngàn con gia súc, đóng cửa biên giới trên diện rộng nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch lở mồm long móng bùng phát.

Mỹ và Iran đánh giá tích cực về vòng đàm phán đầu tiên tại Oman

05:52 14/04/2025

Đêm 12-4, cả Mỹ, Iran và nước chủ nhà Oman đều đưa ra những đánh giá tích cực về vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Oman xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Mỹ - Iran có đàm phán hạt nhân ?

19:33 10/04/2025

Mỹ và Iran bất ngờ xác nhận sẽ quay lại đàm phán hạt nhân sau thời gian “khẩu chiến” không khoan nhượng khiến giới quan sát nghi ngờ.

Israel lại tấn công mạnh mẽ Dải Gaza

05:44 10/04/2025

Sau hơn 20 ngày mở lại chiến dịch tấn công quy mô lớn, quân đội Israel hiện đã kiểm soát hơn 50% Dải Gaza. Động thái này đã gây dư luận trái chiều.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho thiếu tá Nguyễn Văn Kha

07:57 23/04/2025

(HG) - Chiều ngày 22-4, Công an tỉnh tổ chức Lễ truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba và trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho lực lượng an ninh, trật tự cơ sở. Đến dự, có ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cần tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đoàn viên, người lao động về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính

07:54 23/04/2025

(HG) - Sáng ngày 22-4, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và UBND thành phố Vị Thanh tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025. Dự lễ, có bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh…

14 chi, đảng bộ và 44 đảng viên được đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen

07:53 23/04/2025

(HG) - Chiều ngày 22-4, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh ủy có cuộc họp xét khen thưởng cho các tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2020-2024).

Kiểm tra phòng cháy, chữa cháy rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

07:47 23/04/2025

(HG) - Sáng ngày 22-4, Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) huyện Phụng Hiệp và đơn vị chủ rừng là Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (Khu bảo tồn) về thực hiện nhiệm vụ PCCCR.