Thứ Tư, ngày 08/01/2025 | 09:00
Thời gian gần đây, IS lại gây ra nhiều vụ khủng bố khiến các quốc gia liên quan lo lắng lực lượng này đang trỗi dậy.
Hiện trường vụ lao xe ở New Orleans ngày 1-1. Ảnh: AP
Mới đây, một vụ lao xe vào đám đông ở New Orleans đúng vào ngày đầu năm mới. Sự việc khiến ít nhất 15 người chết và 35 người bị thương. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), xác định nghi phạm là Shamsud-Din Jabbar, cựu binh Mỹ 42 tuổi, mang theo một lá cờ của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong xe.
FBI cũng tìm thấy vũ khí và các thiết bị nổ tự chế trong xe của nghi phạm. Họ cũng phát hiện một số thiết bị nổ tự chế tại khu French Quarter của New Orleans và đã vô hiệu hóa chúng. Còn Cảnh sát trưởng New Orleans Anne Kirkpatrick mô tả Jabbar là một “kẻ khủng bố” thuộc IS.
Jabbar từng phục vụ trong quân đội chính quy từ tháng 3-2007 đến tháng 1-2015 và sau đó phục vụ trong lực lượng dự bị từ tháng 1-2015 đến tháng 7-2020. Anh ta từng được triển khai đến Afghanistan từ tháng 2-2009 đến tháng 1-2010 và giữ cấp bậc trung sĩ khi giải ngũ.
Truyền thông Mỹ trích dẫn hồ sơ tội phạm cho thấy Jabbar từng có hai tội danh nhỏ, một vào năm 2002 vì trộm cắp và một tội khác vào năm 2005 vì lái xe với giấy phép không hợp lệ.
Nguyên nhân dẫn đến tàn quân IS liên tục trỗi dậy và khủng bố ở Mỹ là vì chính quyền ông Donald Trump từng tuyên chiến và chiến thắng IS trong nhiệm kỳ đầu. Theo đó, từ tháng 12-2018, Tổng thống Donald Trump tuyên bố liên minh do Mỹ dẫn đầu chống IS đã hoàn thành nhiệm vụ, đánh bật nhóm khủng bố khỏi các thành trì chính ở Syria và Iraq.
IS nổi lên vào khoảng năm 2014, chiếm đóng phần lớn lãnh thổ của Syria và Iraq, thiết lập một “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng. Đến cuối năm 2019, tổ chức này đã bị đánh bại bởi liên quân do Mỹ dẫn đầu và lực lượng bản địa tại khu vực. Tuy nhiên, IS không bị tiêu diệt hoàn toàn mà thay vào đó, đã tiến hóa thành một tổ chức khủng bố hoạt động bí mật, tập trung vào các hoạt động nổi dậy, ám sát và khủng bố. Trong thời gian gần đây, IS đã hồi sinh đáng lo ngại. Mặc dù không còn kiểm soát lãnh thổ, IS đã tái tổ chức hoạt động, trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế.
Hơn 6 năm nay, Mỹ vẫn duy trì hàng ngàn binh sĩ đồn trú ở Syria để đảm nhận nhiệm vụ và họ có thể tiếp tục ở lại sau khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ hai cuối tháng này. Trong tuần qua, không quân Mỹ và Pháp vẫn tiến hành các cuộc không kích vào mục tiêu IS ở Syria.
Hiện diện quân sự của Mỹ ở Syria trở thành tâm điểm chú ý khi quốc gia này trải qua biến động chính trị lớn gần đây. Lực lượng đối lập đã lật đổ chính quyền ông Bashar al-Assad và Syria đang bắt đầu quá trình chuyển đổi chính trị sau 13 năm chìm trong nội chiến. Trong khi đó, đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy IS đang trỗi dậy ở những khu vực bên ngoài Syria.
Brett Holmgren, người đứng đầu Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ, hồi tháng 11-2024 cho rằng: “Chúng tôi thấy mối đe dọa IS ở châu Phi có khả năng là một trong những nguy cơ lâu dài nhất với lợi ích của Mỹ. Châu Phi rõ ràng đã được xem như cơ hội để nhóm này phát triển”. Đây thật sự là nguy cơ nếu IS tái sinh và trỗi dậy.
Trong năm 2024, nhiều thành phố lớn trên thế giới chứng kiến các vụ tấn công có liên quan tới IS, trong đó có vụ đánh bom ở thành phố Kerman của Iran hồi tháng 1 và khủng bố nhà hát ở Matxcơva, Nga hồi cuối tháng 3. ISIS-K (hoạt động chủ yếu ở Afghanistan và Pakistan), nhánh của nhóm khủng bố IS, đã lên tiếng nhận trách nhiệm. |
HN tổng hợp
08:54 17/01/2025
Chỉ còn vài ngày nữa, ông Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, ở nhiệm kỳ 2 này, ông phải đối diện với nhiều khó khăn chồng chất.
09:01 16/01/2025
Các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza giữa Israel và Hamas đã đạt được kết quả khả quan khiến người dân Palestine kỳ vọng hòa bình lập lại cho vùng đất này.
08:37 15/01/2025
Chi tiêu quốc phòng toàn cầu tăng kỷ lục khiến nhiều quốc gia quan ngại sẽ có cuộc chạy đua vũ trang ngầm.
08:41 14/01/2025
Lực lượng cứu hỏa Mỹ đang tận dụng khoảng thời gian gió lặng để nhanh chóng khống chế đám cháy trước khi “bão nhiệt” ở thành phố này có cơ hội bùng phát trở lại.
06:02 13/01/2025
Giá dầu thô tăng vọt ngay trong ngày 10-1 (giờ Mỹ), cũng là ngày chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố gói trừng phạt “toàn diện” nhằm vào ngành năng lượng Nga.
08:30 10/01/2025
Làn sóng bạo lực do RSF ở Sudan gây ra cứ gia tăng theo thời gian đã dấy lên quan ngại lực lượng đối lập này phạm tội diệt chủng.
08:43 09/01/2025
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ như thế nào khi ông đang đối mặt với nhiều khó khăn cùng lúc ?
07:09 07/01/2025
Vi-rút Human Metapneumovirus (HMPV) giống Covid-19 lây kéo dài ở Trung Quốc khi chưa có thuốc điều trị.
09:19 06/01/2025
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có một cuộc họp an ninh quan trọng để bàn về phương án tấn công cơ sở hạt nhân của Iran nếu nước này sở hữu vũ khí hạt nhân trước ngày chuyển giao tại Nhà Trắng.
19:06 02/01/2025
Năm 2024, số người tị nạn trên toàn thế giới đã vượt năm trước với những lý do đáng quan ngại.
09:51 17/01/2025
Với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự chung sức của người dân, sau hơn 8 năm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, hiện xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, góp phần tạo khí thế phấn khởi cho người dân về đời sống vật chất và tinh thần ngày thêm phát triển.
09:13 17/01/2025
(HG) - Ngày 16-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, tổ chức 6 đoàn đến dự họp mặt với 1.250 người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tại 6 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trước đó, vào ngày 15-1, lãnh đạo tỉnh dự họp mặt các gia đình chính sách huyện Châu Thành, vào ngày mai (17-1) sẽ họp mặt gia đình chính sách huyện Phụng Hiệp.
09:11 17/01/2025
UBND tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức đoàn công tác đến thăm và chúc mừng năm mới Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ Nam Phương.
09:08 17/01/2025
Báo cáo chính trị có ý nghĩa rất quan trọng trong xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, nên tỉnh đã và đang thực hiện chủ động, chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo tiến độ đề ra.