Thứ Năm, ngày 17/02/2022 | 08:23
Liên tục cảnh báo, Nga sẽ tấn công Ukraine nhưng mọi chuyện vẫn hoàn toàn ngược lại.
Nếu bỏ lỡ các cơ hội đàm phán ngoại giao, căng thẳng Ukraine có thể leo thang không kiểm soát. Nguồn: AFP
Trong những ngày gần đây, các nước trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ đều phát đi tín hiệu Nga sẽ tấn công Ukraine.
Theo đó, Mỹ và nhiều nước phương Tây đã rút phái bộ ngoại giao khỏi Ukraine, đồng thời khuyến cáo công dân nước mình rời nước này trong bối cảnh lo ngại Nga triển khai hành động quân sự đối với Kiev. Mỹ và nhiều nước phương Tây đã rút phái bộ ngoại giao khỏi Kiev cũng như khuyến cáo công dân nước mình rời Ukraine.
Động thái này của các nước vô hình trung làm dấy lên quan ngại Nga tấn công Ukraine đang gần kề. Trong khi đó, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường tại thủ đô Kiev của Ukraine, bất chấp những thông tin dồn dập trên báo chí phương Tây về khả năng một cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã lên tiếng trấn an và cho rằng hành động rút nhân viên ngoại giao khỏi Kiev là sai lầm.
Phía Nga luôn bác bỏ và khẳng định những cáo buộc trên là động thái làm leo thang căng thẳng vô căn cứ, đồng thời nhấn mạnh Nga không gây đe dọa cho bất cứ quốc gia nào. Theo quan điểm của Matxcơva, việc NATO vẫn đang tìm cách mở rộng về phía Đông và đưa vũ khí vào lãnh thổ Ukraine cũng đang đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga.
Mới đây, phát biểu tại cuộc họp báo chung về kết quả hội đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga không muốn chiến tranh và do đó đã đưa ra các đề xuất của mình về đảm bảo an ninh ở châu Âu, và hy vọng rằng các điểm nguyên tắc của nó sẽ được tính đến trong các cuộc đàm phán. Kết quả của quá trình này phải là một thỏa thuận về đảm bảo an ninh bình đẳng cho tất cả mọi người, bao gồm cả Nga. Ông Putin cũng khẳng định, Nga sẵn sàng hợp tác hơn nữa và tiếp tục đối thoại với phương Tây về vấn đề an ninh châu Âu và Ukraine.
Phát biểu của ông Putin cho thấy Nga không có ý định tấn công Ukraine và vẫn bảo vệ quan điểm hòa bình của mình cho dù hiện nay có nhiều bất động với Kiev và phương Tây.
Nhà lãnh đạo Nga cho biết, chính quyền Ukraine từ chối tuân thủ các thỏa thuận và thỏa thuận Minsk năm 2015, cũng như các thỏa thuận đạt được tại các hội nghị thượng đỉnh định dạng Normandy sau này, bao gồm cả ở Berlin và Paris. Cho đến nay, không có tiến triển nào về các vấn đề cơ bản như cải cách hiến pháp, ân xá, bầu cử địa phương, các khía cạnh pháp lý của cơ chế đặc biệt của Donbass. Các cơ hội để khôi phục lại sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước một cách hòa bình thông qua đối thoại trực tiếp với Donetsk và Lugansk vẫn đang bị bỏ qua, Tổng thống Putin chia sẻ.
Tổng thống Nga cũng nhắc lại những điểm cơ bản trong đề xuất an ninh của Nga, bao gồm NATO không tiếp tục mở rộng, di dời cơ sở hạ tầng quân sự của khối về vị trí của năm 1997 và không triển khai các hệ thống tấn công chiến đấu gần biên giới của Nga.
Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng, phương Tây rất lo ngại về việc Nga tập trung quân gần biên giới Ukraine, nhưng ông cũng coi là “dấu hiệu tốt” khi một bộ phận quân đội Nga trở về nơi đóng quân. Ông hy vọng rằng, xu hướng này sẽ tiếp tục. Nhà lãnh đạo Đức lưu ý rằng, cùng với các đối tác và đồng minh của mình trong EU và NATO, và với Nga, các bên sẵn sàng thảo luận về các bước cụ thể nhằm tăng cường an ninh chung.
Trước đó, giới chức an ninh quốc gia, các nhà ngoại giao và giới sĩ quan quân đội Mỹ đều cảnh báo: “Nếu Nga can thiệp, họ sẽ đối mặt với một cuộc chiến khó khăn. Các lực lượng của Nga sẽ phải đối diện với một cuộc nổi dậy. Khi thương vong của quân nhân gia tăng, ông Putin sẽ đối mặt áp lực gia tăng từ công chúng. Nga sẽ không thể đạt được mục tiêu và sẽ bị sa lầy”.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ sự tin tưởng và hy vọng rằng sẽ không có cuộc chiến nào nổ ra trong thời gian tới. LHQ hiện chưa có kế hoạch sơ tán hay di chuyển khoảng 1.600 nhân viên, trong đó 220 người là nhân sự nước ngoài và khoảng 1.400 nhân viên người Ukraine ra khỏi quốc gia Đông Âu này. Ông Guterres vẫn tin rằng Nga sẽ không xâm lược Ukraine.
Giới quan sát nhận định, mặc dù tình hình Nga và Ukraine đang căng như dây đàn nhưng khó nổ ra chiến tranh vì các bên liên quan đều biết “hại sẽ nhiều hơn lợi khi phát động chiến tranh”.
HN tổng hợp
06:10 21/04/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-4 tuyên bố, có thể đạt được một thỏa thuận thương mại mới Trung Quốc “trong vòng 3-4 tuần tới”.
07:05 18/04/2025
Việc Israel tái phong tỏa Gaza đã chặn đứng mọi nguồn viện trợ nhân đạo, khiến cuộc khủng hoảng tại đây ngày càng tồi tệ.
06:14 17/04/2025
Nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine vào lễ Phục sinh (ngày 20-4) của Tổng thống Mỹ Donald Trump rất khó thành hiện thực vì nhiều lý do.
07:51 16/04/2025
Các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Iran đã lóe lên hy vọng hàn gắn quan hệ giữa Washington và Tehran nhằm hướng tới cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa hai nước.
18:53 14/04/2025
Chính quyền một số nước tại châu Âu đã tiêu hủy hàng ngàn con gia súc, đóng cửa biên giới trên diện rộng nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch lở mồm long móng bùng phát.
05:52 14/04/2025
Đêm 12-4, cả Mỹ, Iran và nước chủ nhà Oman đều đưa ra những đánh giá tích cực về vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Oman xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
19:33 10/04/2025
Mỹ và Iran bất ngờ xác nhận sẽ quay lại đàm phán hạt nhân sau thời gian “khẩu chiến” không khoan nhượng khiến giới quan sát nghi ngờ.
05:44 10/04/2025
Sau hơn 20 ngày mở lại chiến dịch tấn công quy mô lớn, quân đội Israel hiện đã kiểm soát hơn 50% Dải Gaza. Động thái này đã gây dư luận trái chiều.
18:22 08/04/2025
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu với hơn 180 nền kinh tế đã khơi mào cho cuộc chiến thương mại mới khiến nhiều nước phản đối.
07:11 08/04/2025
Hơn một tuần đã trôi qua nhưng những hậu quả của trận động đất kinh hoàng vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu người dân Myanmar.
18:06 21/04/2025
(HGO) - Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh Hậu Giang cho biết, thực hiện kế hoạch của đơn vị, từ ngày 21 đến 25-4,
17:33 21/04/2025
(HGO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi cơ bản phương thức sản xuất – kinh doanh và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, ngày 15-4,
17:16 21/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 21-4, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam.
16:01 21/04/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2025.