Thứ Năm, ngày 24/02/2022 | 07:18
Nhiều quốc gia đã mở cửa biên giới để cho người dân đi lại tự do. Đây có phải là tín hiệu đại dịch Covid-19 đã đi qua hay vì lý do khác ?
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 3-2-2022. Ảnh: KYODO
Mới đây, Australia bắt đầu chào đón du khách đã tiêm 2 mũi vắc-xin ngừa Covid-19 quay trở lại xứ sở chuột túi sau hơn 700 ngày đóng cửa biên giới kể từ tháng 3-2020 đến nay. Ngoài điều kiện cần thiết là phải có thị thực nhập cảnh, du khách cũng được yêu cầu tiêm 2 mũi vắc-xin ngừa Covid-19 và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 72 giờ trước khi bay mới được nhập cảnh vào nước này. Việc mở cửa biên giới được cho là sẽ thúc đẩy phục hồi kinh tế nhanh hơn nhưng du lịch sẽ chưa thể như giai đoạn trước đại dịch.
Không chỉ mang lại niềm vui cho nhiều gia đình, mở cửa biên giới cho khách du lịch quốc tế còn là một trong những biện pháp thúc đẩy quá trình phục hồi của nền kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch, lĩnh vực mỗi tháng mang về 4 tỉ AUD cho nền kinh tế Australia.
Mặc dù 1,2 triệu khách du lịch đã xin thị thực nhập cảnh vào Australia trong những tháng tới song do dịch bệnh vẫn đang lây lan và nhiều đối tượng bị ảnh hưởng khiến cho ngành du lịch Australia chưa thể sớm quay trở lại giai đoạn trước đại dịch.
Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thông báo từ đầu tháng 3, nước này sẽ rút ngắn thời gian cách ly đối với các công dân nước này và người nước ngoài nhập cảnh, từ 7 ngày hiện nay xuống còn 3 ngày. Thời gian cách ly sẽ kết thúc sau khi người nhập cảnh có kết quả xét nghiệm âm tính với vi-rút SARS-CoV-2 vào ngày cuối cùng của thời gian cách ly bắt buộc. Đối với những người đã tiêm đủ 3 mũi vắc-xin phòng Covid-19 và đến từ những nước có tình hình dịch bệnh đang ổn định sẽ không cần phải cách ly.
Việc Nhật Bản cũng quyết định nới lỏng kiểm soát biên giới để đón khách du lịch đã gây tranh cãi từ nhiều phía. Kết quả thăm dò cho thấy 34,7% người dân Nhật Bản được hỏi cho rằng việc chính phủ nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới là thích hợp; 45,7% cho rằng là quá sớm và 16,3% cho là quá muộn. Tuy nhiên, hiện tại dịch Covid-19 tại Nhật Bản vẫn còn diễn biến phức tạp, chủ yếu do biến thể Omicron gây ra khiến Chính phủ Nhật Bản đã quyết định gia hạn lệnh cấm này cho tới cuối tháng 2-2022.
Còn tại châu Âu, nhiều quốc gia đã dỡ bỏ mọi hạn chế phòng, chống Covid-19. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, nước này sẽ đề ra kế hoạch dỡ bỏ mọi hạn chế Covid-19 như một phần của chiến lược “sống chung với dịch bệnh” nhằm đạt được mục tiêu thoát khỏi đại dịch nhanh hơn so với các nền kinh tế lớn khác. Theo kế hoạch, Anh sẽ trở thành quốc gia châu Âu lớn đầu tiên cho phép những người biết mình mắc Covid-19 tự do đến các cửa hàng, sử dụng phương tiện công cộng và đi làm. Anh cũng vừa tuyên bố, nước này chấm dứt dịch bệnh Covid-19 vào cuối tháng 2 này. Mặc dù trong 28 ngày qua Anh ghi nhận hơn 160.000 ca tử vong do Covid-19, cao thứ hai ở châu Âu, sau Nga. Nước này có trung bình khoảng 43.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 144 ca tử vong mỗi ngày trong tuần trước. Tuy nhiên, 81% người trưởng thành tại Anh đã được tiêm mũi vắc-xin tăng cường. Đây là điều kiện để Anh tự tin tuyên bố hết dịch.
Giới quan sát cho rằng mặc dù nhiều quốc gia dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội, tuyên bố kiểm soát được dịch hoặc chấm dứt dịch Covid-19 vì nhiều lý do, nhưng trong đó lý do chính vẫn là phát triển kinh tế, phục hồi đất nước. Tuy nhiên, thực tế dịch Covid-19 vẫn tồn tại và gây ra tác hại khó lường.
Giải pháp sống chung an toàn với dịch bằng vắc-xin và thuốc đặc trị kết hợp khẩu trang, sát khuẩn.. đang được nhiều quốc gia vận dụng tỏ ra khả thi hơn cả. Giới y khoa nhận định, đến khi nào Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu như cúm mùa thì lúc đó dịch mới được khống chế và cuộc sống mới thật sự trở lại bình thường.
HN tổng hợp
06:10 21/04/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-4 tuyên bố, có thể đạt được một thỏa thuận thương mại mới Trung Quốc “trong vòng 3-4 tuần tới”.
07:05 18/04/2025
Việc Israel tái phong tỏa Gaza đã chặn đứng mọi nguồn viện trợ nhân đạo, khiến cuộc khủng hoảng tại đây ngày càng tồi tệ.
06:14 17/04/2025
Nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine vào lễ Phục sinh (ngày 20-4) của Tổng thống Mỹ Donald Trump rất khó thành hiện thực vì nhiều lý do.
07:51 16/04/2025
Các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Iran đã lóe lên hy vọng hàn gắn quan hệ giữa Washington và Tehran nhằm hướng tới cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa hai nước.
18:53 14/04/2025
Chính quyền một số nước tại châu Âu đã tiêu hủy hàng ngàn con gia súc, đóng cửa biên giới trên diện rộng nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch lở mồm long móng bùng phát.
05:52 14/04/2025
Đêm 12-4, cả Mỹ, Iran và nước chủ nhà Oman đều đưa ra những đánh giá tích cực về vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Oman xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
19:33 10/04/2025
Mỹ và Iran bất ngờ xác nhận sẽ quay lại đàm phán hạt nhân sau thời gian “khẩu chiến” không khoan nhượng khiến giới quan sát nghi ngờ.
05:44 10/04/2025
Sau hơn 20 ngày mở lại chiến dịch tấn công quy mô lớn, quân đội Israel hiện đã kiểm soát hơn 50% Dải Gaza. Động thái này đã gây dư luận trái chiều.
18:22 08/04/2025
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu với hơn 180 nền kinh tế đã khơi mào cho cuộc chiến thương mại mới khiến nhiều nước phản đối.
07:11 08/04/2025
Hơn một tuần đã trôi qua nhưng những hậu quả của trận động đất kinh hoàng vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu người dân Myanmar.
18:06 21/04/2025
(HGO) - Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh Hậu Giang cho biết, thực hiện kế hoạch của đơn vị, từ ngày 21 đến 25-4,
17:33 21/04/2025
(HGO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi cơ bản phương thức sản xuất – kinh doanh và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, ngày 15-4,
17:16 21/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 21-4, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam.
16:01 21/04/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2025.