Thứ Tư, ngày 15/09/2021 | 08:38
Việc Triều Tiên phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm xa thế hệ mới là tín hiệu phản đối của Bình Nhưỡng đối với Mỹ - Hàn làm nhiều quốc gia quan ngại.
Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình tầm xa mới. Ảnh: AFP
Theo KCNA, các vụ phóng tên lửa đạn đạo diễn ra vào các ngày 11 và 12-9 vừa qua là kết quả sau hai năm nghiên cứu của Bình Nhưỡng. Tên lửa đã bay khoảng 1.500km trước khi bắn trúng các mục tiêu và rơi xuống vùng biển quốc tế. Thông báo nhấn mạnh: “Nhờ vào quá trình phát triển hệ thống vũ khí đáng tin cậy và khoa học trong hai năm qua, việc phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa (loại vũ khí chiến lược có vai trò to lớn) đã được thúc đẩy”. KCNA cho hay, chi tiết về các phần trong những vụ thử, đánh giá về động cơ hay những đánh giá về kiểm soát và dẫn đường, cũng như sức mạnh của đầu đạn, đã cho thấy kết quả thành công. Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Pak Jong-chon khẳng định: “Đây là một thành tựu tuyệt vời khác về các năng lực quốc phòng và công nghệ của nước ta”.
Tầm bắn của loại tên lửa mà Triều Tiên mới phóng thử đặt toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc và Nhật Bản - bao gồm các căn cứ quan trọng của Mỹ như Pyongytaek ở Hàn Quốc và Yokosuka, Okinawa ở Nhật Bản - trong vùng nguy hiểm.
Vụ phóng thử diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa tổ chức lễ duyệt binh rầm rộ kỷ niệm Quốc khánh 9-9. Động thái này của Triều Tiên đã dấy nên dư luận trái chiều. Nhiều người cho rằng, vụ phóng tên lửa này được cho là một hành động tính toán khéo léo của Bình Nhưỡng. Bởi lẽ, từ ngày 13 đến 15-9, các nhà ngoại giao cấp cao của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã gặp nhau tại Tokyo để thảo luận về Triều Tiên theo kế hoạch từ trước. Điều này đồng nghĩa với việc Bình Nhưỡng đã lên tiếng cảnh báo trước họ đã đủ mạnh để tấn công đáp trả khi bị dồn ép. Mặt khác, vụ phóng tên đạn đạo cũng phát đi tín hiệu quốc gia này đã thành công trong việc chế tạo loại vũ khí chiến lược bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên Hiệp Quốc (LHQ).
Trước đây, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ cấm Triều Tiên sở hữu hoặc thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo (bao gồm cả các phương tiện phóng vệ tinh), nhưng tên lửa hành trình thì được phép. Tên lửa đạn đạo bay theo hình parabol trong khi tên lửa hành trình bay có điều khiển, thường ôm sát địa hình hoặc đại dương. Còn tên lửa hành trình là vũ khí chiến thuật, được sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự chính xác. Trong khi đó, tên lửa vừa phóng thử được Triều Tiên gọi là tên lửa “chiến lược” có thể được sử dụng để phóng vũ khí hủy diệt hàng loạt, như đầu đạn hạt nhân mini, tới mục tiêu. Điều này khiến giới quan sát nhận định về khả năng Triều Tiên có thể hạt nhân hóa tên lửa hành trình.
Ông Chun In-bum, một tướng quân đội Hàn Quốc đã nghỉ hưu, nhận xét: Cho dù ý định của Bình Nhưỡng chỉ là gửi một tín hiệu chính trị, thử nghiệm vũ khí hay cả hai điều đó, thì việc hạt nhân hóa tên lửa chiến thuật vẫn là là một “khả năng đáng kể”. Bởi lẽ, chúng có thể mô phỏng máy bay hoặc các loại vũ khí đánh lừa khác để thực sự có thể thách thức hệ thống phòng thủ của chúng ta. Đây là một tập hợp các khả năng mới của Triều Tiên”.
Còn phó giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Ewha Womans ở Seoul Leif-Eric Easley, cho biết: “Điều khiến vụ thử này trở nên khiêu khích là tuyên bố công khai của Triều Tiên rằng những tên lửa hành trình này là vũ khí “chiến lược”, ngụ ý Triều Tiên đang ngấm ngầm phát triển vũ khí hạt nhân bất chấp lệnh trừng phạt.
Quan hệ liên Triều đang vấp phải căng thẳng mới những tuần qua do các cuộc tập trận thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc. Tuy nhiên, sâu xa hơn, quan hệ Mỹ - Triều và quan hệ liên Triều gần như đã bị đóng băng kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai tại Hà Nội vào năm 2019. Sự đóng băng đó đã khiến Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rơi vào tình thế khó khăn. Thất bại trong đàm phán với Mỹ khiến Triều Tiên vẫn bị cô lập và chịu các lệnh trừng phạt khắc nghiệt. Do vậy, việc Bình Nhưỡng tiếp tục con đường phát triển vũ khí hạt nhân để tăng tính đối trọng với lực lượng bên ngoài là khó tránh khỏi.
HN tổng hợp
06:10 21/04/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-4 tuyên bố, có thể đạt được một thỏa thuận thương mại mới Trung Quốc “trong vòng 3-4 tuần tới”.
07:05 18/04/2025
Việc Israel tái phong tỏa Gaza đã chặn đứng mọi nguồn viện trợ nhân đạo, khiến cuộc khủng hoảng tại đây ngày càng tồi tệ.
06:14 17/04/2025
Nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine vào lễ Phục sinh (ngày 20-4) của Tổng thống Mỹ Donald Trump rất khó thành hiện thực vì nhiều lý do.
07:51 16/04/2025
Các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Iran đã lóe lên hy vọng hàn gắn quan hệ giữa Washington và Tehran nhằm hướng tới cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa hai nước.
18:53 14/04/2025
Chính quyền một số nước tại châu Âu đã tiêu hủy hàng ngàn con gia súc, đóng cửa biên giới trên diện rộng nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch lở mồm long móng bùng phát.
05:52 14/04/2025
Đêm 12-4, cả Mỹ, Iran và nước chủ nhà Oman đều đưa ra những đánh giá tích cực về vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Oman xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
19:33 10/04/2025
Mỹ và Iran bất ngờ xác nhận sẽ quay lại đàm phán hạt nhân sau thời gian “khẩu chiến” không khoan nhượng khiến giới quan sát nghi ngờ.
05:44 10/04/2025
Sau hơn 20 ngày mở lại chiến dịch tấn công quy mô lớn, quân đội Israel hiện đã kiểm soát hơn 50% Dải Gaza. Động thái này đã gây dư luận trái chiều.
18:22 08/04/2025
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu với hơn 180 nền kinh tế đã khơi mào cho cuộc chiến thương mại mới khiến nhiều nước phản đối.
07:11 08/04/2025
Hơn một tuần đã trôi qua nhưng những hậu quả của trận động đất kinh hoàng vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu người dân Myanmar.
18:06 21/04/2025
(HGO) - Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh Hậu Giang cho biết, thực hiện kế hoạch của đơn vị, từ ngày 21 đến 25-4,
17:33 21/04/2025
(HGO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi cơ bản phương thức sản xuất – kinh doanh và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, ngày 15-4,
17:16 21/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 21-4, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam.
16:01 21/04/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2025.