Thứ Sáu, ngày 29/10/2021 | 07:54
Hiện đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới, WHO khuyến nghị các nước nên thận trọng trước nguy cơ này.
Một điểm tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 tại Ventspils, Latvia. Ảnh: AFP
Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, nhờ việc tăng cường sử dụng vắc-xin ngừa Covid-19 và ứng dụng phương pháp điều trị nên tình hình dịch bệnh được cải thiện. Tuy nhiên, phân tích tình hình hiện tại và các mô hình dự báo cho thấy đại dịch còn lâu mới kết thúc.
Theo tuyên bố của Ủy ban trên, việc sử dụng khẩu trang, giữ cự ly giãn cách, vệ sinh tay và cải thiện hệ thống thông gió của các không gian trong nhà vẫn là chìa khóa để giảm lây truyền vi-rút SARS-CoV-2. Ủy ban cũng cho biết đại dịch kéo dài đang khiến tình trạng khẩn cấp nhân đạo, di cư hàng loạt và các cuộc khủng hoảng khác trở nên phức tạp hơn. Do đó, các quốc gia nên sửa đổi các kế hoạch chuẩn bị và ứng phó của mình.
WHO cũng lo ngại về những thách thức của châu Phi trong việc giải quyết đại dịch, bao gồm khả năng tiếp cận vắc-xin, xét nghiệm và điều trị, cũng như thu thập và phân tích dữ liệu để theo dõi diễn biến của đại dịch. Theo số liệu, hiện chỉ có 14 liều vắc-xin đã được tiêm trên 100 người dân ở châu Phi. Con số đó là 128 liều ở Mỹ và Canada; 113 ở châu Âu; 106 ở Mỹ Latinh và Caribe; 103 ở châu Đại Dương; 102 ở châu Á; và 78 ở Trung Đông.
Sở dĩ có những bất cập trên là do mất cân đối giữa nước giàu và nước nghèo. Hiện có tới 3/4 số lượng vắc-xin thuộc về các nước có thu nhập cao và trên trung bình, phần còn lại dành cho những nước nghèo, thiếu điều kiện. Đồng thời chủ nghĩa dân tộc trong vấn đề vắc-xin đang khiến cả thế giới ở trong tình trạng nguy hiểm. Điều đáng quan ngại là dịch bệnh vẫn chưa thể dập tắt mà có nguy cơ lây lan bởi các biến thể.
Để giải quyết những bất cập trên, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi G20 đóng góp 8 tỉ USD cho chương trình phân phối vắc-xin ngừa Covid-19 trên toàn cầu.
Ông Guterres cũng nhấn mạnh các công ty sản xuất vắc-xin cũng như các nước đều có trách nhiệm hoàn thành cam kết của mình trong chia sẻ vắc-xin, trao đổi công nghệ và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ để nhiều nước khác có thể sản xuất được vắc-xin chống dịch.
Đầu tháng 10, ông Guterres đã cùng với Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát động chiến lược vắc-xin Covid-19 toàn cầu, trong đó hoạch định một kế hoạch mang tính khả thi và hiệu quả về mặt chi phí nhằm cung cấp vắc-xin cho khoảng 40% người dân các nước từ nay đến cuối năm và cho khoảng 70% dân số toàn cầu vào giữa năm 2022.
Mới đây, WHO nhận định: Mặc dù tỷ lệ tiêm vắc-xin khá cao nhưng nguy cơ dịch Covid-19 sẽ gia tăng tại châu Âu vào mùa Đông này. Đáng quan ngại là ở Đông Âu, nơi mà cả số ca mắc và tử vong mới đều tăng, với trung bình 83.700 ca/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 11-2020. Mặc dù Đông Âu chỉ chiếm 4% dân số thế giới nhưng chiếm 20% ca mắc mới toàn cầu. Tính tới 27-10, châu Âu có tổng cộng trên 63,3 triệu ca mắc Covd-19, trong đó 1,28 triệu ca tử vong.
Theo phân tích của Reuters, ba trong năm quốc gia có ca tử vong cao hàng đầu thế giới đều nằm ở Đông Âu: Nga, Ukraine và Romania. Nga chiếm hơn 40% tổng ca mắc mới ở Đông Âu. Số ca tử vong mới ở Nga cũng cao kỷ lục trong nhiều ngày liền, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế Nga.
Mặt khác, hiện biến thể mới của vi-rút SARS-CoV-2, có tên Delta Plus, hay AY.4.2 cũng đã xuất hiện ở hơn 30 quốc gia, với hơn 17.000 ca làm cho giới y khoa quan ngại.
Trước tình trạng trên, nhiều quốc gia đã tái áp đặt lệnh phong tỏa hoặc giới nghiêm ban đêm và yêu cầu trình thẻ y tế bắt buộc khi vào các địa điểm công cộng. Cùng với tăng cường tiêm vắc-xin, cả WHO và LHQ đều khuyến cáo các quốc gia cần áp dụng đồng bộ các giải pháp để phòng tránh dịch. Có như vậy mới nhanh chóng kiểm soát được đại dịch và tiến xa hơn là loại trừ vĩnh viễn Covid-19.
HN tổng hợp
06:10 21/04/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-4 tuyên bố, có thể đạt được một thỏa thuận thương mại mới Trung Quốc “trong vòng 3-4 tuần tới”.
07:05 18/04/2025
Việc Israel tái phong tỏa Gaza đã chặn đứng mọi nguồn viện trợ nhân đạo, khiến cuộc khủng hoảng tại đây ngày càng tồi tệ.
06:14 17/04/2025
Nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine vào lễ Phục sinh (ngày 20-4) của Tổng thống Mỹ Donald Trump rất khó thành hiện thực vì nhiều lý do.
07:51 16/04/2025
Các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Iran đã lóe lên hy vọng hàn gắn quan hệ giữa Washington và Tehran nhằm hướng tới cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa hai nước.
18:53 14/04/2025
Chính quyền một số nước tại châu Âu đã tiêu hủy hàng ngàn con gia súc, đóng cửa biên giới trên diện rộng nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch lở mồm long móng bùng phát.
05:52 14/04/2025
Đêm 12-4, cả Mỹ, Iran và nước chủ nhà Oman đều đưa ra những đánh giá tích cực về vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Oman xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
19:33 10/04/2025
Mỹ và Iran bất ngờ xác nhận sẽ quay lại đàm phán hạt nhân sau thời gian “khẩu chiến” không khoan nhượng khiến giới quan sát nghi ngờ.
05:44 10/04/2025
Sau hơn 20 ngày mở lại chiến dịch tấn công quy mô lớn, quân đội Israel hiện đã kiểm soát hơn 50% Dải Gaza. Động thái này đã gây dư luận trái chiều.
18:22 08/04/2025
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu với hơn 180 nền kinh tế đã khơi mào cho cuộc chiến thương mại mới khiến nhiều nước phản đối.
07:11 08/04/2025
Hơn một tuần đã trôi qua nhưng những hậu quả của trận động đất kinh hoàng vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu người dân Myanmar.
18:06 21/04/2025
(HGO) - Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh Hậu Giang cho biết, thực hiện kế hoạch của đơn vị, từ ngày 21 đến 25-4,
17:33 21/04/2025
(HGO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi cơ bản phương thức sản xuất – kinh doanh và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, ngày 15-4,
17:16 21/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 21-4, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam.
16:01 21/04/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2025.