Thứ Tư, ngày 20/04/2022 | 12:48
Xung đột Nga - Ukraine đã chuyển sang giai đoạn quyết liệt hơn khi Matxcơva tấn công mạnh vào Donbass.
Ukraine nhận định chiến dịch mới của Nga tại Donbass sẽ mở màn cho giai đoạn hai của xung đột. Nguồn: REUTERS
Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao của Ukraine cho biết, quân đội Nga đã phát động một đợt tấn công mới ở hầu hết các khu vực tại sườn phía Đông Ukraine. Trong một đoạn video, Tổng thống Zelensky cho biết: “Các lực lượng Nga đã bắt đầu cuộc chiến ở Donbass - nơi họ đã có sự chuẩn bị trong một thời gian dài”.
Cùng ngày, Thư ký Hội đồng an ninh Ukraine Oleksiy Danilov bình luận: “Các lực lượng Nga đã bắt đầu khởi động cho chiến dịch mới vào sáng ngày 18-4. Gần như dọc toàn bộ tiền tuyến ở các vùng Donetsk, Luhansk và Kharkiv, họ đang tìm cách chọc thủng hệ thống phòng ngự của chúng ta”. Tuy nhiên, phía Ukraine vẫn tin tưởng vào quân đội nước này sẽ ngăn chặn được các đợt tấn công của Nga.
Thời gian qua, Ukraine cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với chiến dịch của Nga ở phía Đông sau khi Matxcơva rút các lực lượng gần thủ đô Kiev và phía Bắc để tập trung cho chiến dịch ở Donbass.
Trước đó, một quan chức Ukraine thông tin, quân đội nước này đã tấn công tàu chiến Moskva của Nga bằng tên lửa hành trình Neptune sau khi chuyển hướng thành công hệ thống radar của tàu. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (IOW) cho biết tổ chức này hiện chưa thể xác nhận việc Ukraine đánh chìm tàu chiến trên.
Tàu Moskva có thể chở tới 500 thủy thủ, được cho là đang nằm trên Biển Đen, ngoài khơi cảng Odessa của Ukraine vào thời điểm vụ cháy xảy ra. Moskva là con tàu lớn thứ ba trong hạm đội của Nga. Đây cũng là con tàu quân sự lớn nhất bị chìm trong hàng thập kỷ qua.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết soái hạm Moskva đã bị hư hại nghiêm trọng do hỏa hoạn và bị chìm khi gặp bão trên đường được kéo về cảng. Trước đó, theo Bộ này, một “vụ nổ kho đạn dược” đã dẫn đến hỏa hoạn và buộc các thủy thủ phải sơ tán.
Thực tế, cho dù có bị Ukraine tấn công hay tai nạn thì vụ tàu Moskva cháy và chìm cũng gây thiệt hại nặng nề cho phía Nga và tác động lớn đến đợt tấn công mới của quân đội nước này vào Donbass.
Giới quan sát nhận định, cả Nga và Ukraine đã tiêu hao rất lớn lực lượng chiến đấu, đặc biệt là vũ khí sau gần 2 tháng giao tranh xảy ra. Trước đó, phía Nga đã phải tạm rút quân khỏi Kiev và phía Bắc để dồn sức cho giai đoạn hai tấn công Donbass. Điều này đã minh chứng Matxcơva bị suy yếu lực lượng sau thời gian dài giao tranh với Kiev.
Còn phía Ukraine cũng cạn kiệt vũ khí và đang chờ viện trợ từ các nước phương Tây. Giới chức Ukraine phải kêu gọi sự hỗ trợ nhiều quốc gia để có thêm nguồn lực quốc phòng, vũ khí nhằm duy trì cuộc chiến với Nga dự báo sẽ còn kéo dài.
Trong một động thái liên quan, lãnh đạo Ukraine đã nỗ lực tiến thêm một bước xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và dự kiến sẽ gia nhập khối này vào tháng 6 tới. Ông Ihor Zhovkva, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Ukraine đã hoàn thành trả lời bộ câu hỏi cần thiết để Ủy ban châu Âu (EC) khuyến nghị lên Hội đồng EU nhằm bắt đầu thảo luận về khả năng kết nạp nước này làm thành viên.
Nếu Ukraine được gia nhập EU thì rõ ràng sức mạnh của Kiev sẽ tăng lên rất nhiều vì được hỗ trợ của 27 quốc gia thành viên khác. Ngoài ra, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nhiều quốc gia khác cũng đang tích cực hỗ trợ cho Ukraine từ nhiều phía để chống lại các đợt tấn công của Nga. Trong khi đó, Nga cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt các cuộc tấn công Ukraine.
Từ những động thái trên cho thấy, tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga - Ukraine khó thành hiện thực và giao tranh giữa hai quốc gia này sẽ còn kéo dài chưa biết đến khi nào mới kết thúc.
HN tổng hợp
06:10 21/04/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-4 tuyên bố, có thể đạt được một thỏa thuận thương mại mới Trung Quốc “trong vòng 3-4 tuần tới”.
07:05 18/04/2025
Việc Israel tái phong tỏa Gaza đã chặn đứng mọi nguồn viện trợ nhân đạo, khiến cuộc khủng hoảng tại đây ngày càng tồi tệ.
06:14 17/04/2025
Nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine vào lễ Phục sinh (ngày 20-4) của Tổng thống Mỹ Donald Trump rất khó thành hiện thực vì nhiều lý do.
07:51 16/04/2025
Các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Iran đã lóe lên hy vọng hàn gắn quan hệ giữa Washington và Tehran nhằm hướng tới cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa hai nước.
18:53 14/04/2025
Chính quyền một số nước tại châu Âu đã tiêu hủy hàng ngàn con gia súc, đóng cửa biên giới trên diện rộng nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch lở mồm long móng bùng phát.
05:52 14/04/2025
Đêm 12-4, cả Mỹ, Iran và nước chủ nhà Oman đều đưa ra những đánh giá tích cực về vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Oman xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
19:33 10/04/2025
Mỹ và Iran bất ngờ xác nhận sẽ quay lại đàm phán hạt nhân sau thời gian “khẩu chiến” không khoan nhượng khiến giới quan sát nghi ngờ.
05:44 10/04/2025
Sau hơn 20 ngày mở lại chiến dịch tấn công quy mô lớn, quân đội Israel hiện đã kiểm soát hơn 50% Dải Gaza. Động thái này đã gây dư luận trái chiều.
18:22 08/04/2025
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu với hơn 180 nền kinh tế đã khơi mào cho cuộc chiến thương mại mới khiến nhiều nước phản đối.
07:11 08/04/2025
Hơn một tuần đã trôi qua nhưng những hậu quả của trận động đất kinh hoàng vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu người dân Myanmar.
17:33 21/04/2025
(HGO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi cơ bản phương thức sản xuất – kinh doanh và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, ngày 15-4,
17:16 21/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 21-4, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam.
16:01 21/04/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2025.
07:05 21/04/2025
(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.