Thứ Tư, ngày 04/12/2024 | 08:04
Những ngày gần đây, Nga liên tục mở các đợt tấn công mạnh mẽ vào Ukraine khiến Kiev rơi vào tình thế khó khăn nên kêu gọi sự giúp đỡ khẩn cấp của phương Tây.
Hệ thống phòng không Buk M1 của Nga. Ảnh: SPUTNIK
Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu (EU) trong việc cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine đáp trả các đợt tấn công của Nga. Ông Zelensky cũng kêu gọi tăng cường “lá chắn không quân” của quốc gia nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ Nga vẫn đang tiếp diễn. Ông Zelensky bày tỏ rất mong nhận được thêm sự hỗ trợ của EU. Ukraine mong muốn thực hiện đầy đủ hai sáng kiến quan trọng liên quan đến việc cung cấp pháo từ toàn châu Âu và từ Cộng hòa Czech đã được đề cập trước đó.
Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Mỹ thuyết phục châu Âu mời Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ toàn bộ lãnh thổ Ukraine, mặc dù thừa nhận hệ thống phòng thủ của NATO không thể bao trùm các vùng lãnh thổ của Ukraine đang bị Nga chiếm đóng.
Trong tháng qua, quân đội Nga đã phóng tổng cộng 337 tên lửa các loại, bao gồm cả tên lửa đạn đạo, cùng hơn 2.500 UAV Shahed của Iran vào lãnh thổ Ukraine cùng với các đợt tấn công vũ bão từ bộ binh nên đã chiếm được nhiều vị trí quan trọng thuộc lãnh thổ Ukraine. Điều này đã khiến Kiev lo lắng và mong muốn có một lệnh ngừng bắn giữa Nga - Ukraine do Mỹ, NATO làm trung gian.
Trong một động thái liên quan, ông Zelensky cho rằng, Kiev có thể ký thỏa thuận ngừng bắn với Matxcơva nếu NATO đồng ý bảo trợ các vùng lãnh thổ còn lại của Ukraine.
Đây là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Zelensky dường như đã chấp nhận rằng việc giành lại các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát ở miền Đông và miền Nam sẽ không nằm trong thỏa thuận đình chiến trong tương lai gần. Trước đây, Ukraine tuyên bố chỉ chấp nhận thỏa thuận hòa bình nếu Nga rút hết quân khỏi các vùng lãnh thổ đang kiểm soát. Hay nói một cách khác, từ đầu xung đột, lãnh đạo Ukraine chưa bao giờ tuyên bố sẽ từ bỏ các khu vực hiện do Nga nắm giữ, trong đó có bán đảo Crimea được Nga sáp nhập hồi năm 2014.
Về phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov tuyên bố, giải pháp đàm phán chỉ có thể đạt được nếu Mỹ và các nước phương Tây chấp nhận sáng kiến hòa bình của Tổng thống Vladimir Putin.
Ngoài ra, theo ông Sergey Ryabkov, việc các quan chức Mỹ và châu Âu đã đề nghị trả lại vũ khí hạt nhân cho Ukraine sẽ là bước tiến lớn nhất dẫn đến sự lan rộng xung đột không thể kiểm soát. Tuy nhiên, việc này phía Mỹ vẫn chưa có động thái đồng thuận.
Hiện có khoảng 20% lãnh thổ của Ukraine được quốc tế công nhận đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố Matxcơva sẵn sàng đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn, với điều kiện các bên phải chấp nhận “thực tế mới” với 4 vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson.
Thực tế cho thấy, Ukraine hiện đang yếu thế trên các mặt trận giao tranh với Nga, trong khi viện trợ của Mỹ và phương Tây không đủ và chưa kịp thời để Kiev ứng phó. Điều này đã khiến Ukraine mong muốn có một lệnh ngừng bắn để kéo dài thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định “bóng đang nằm trong chân Nga” nên lệnh ngừng bắn khó khả thi. “Cây muốn lặng, nhưng gió chẳng muốn dừng!” là nghịch cảnh của Ukraine hiện nay.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...