Thứ Năm, ngày 28/09/2017 | 04:24
Tổng thống Yemen Abd Rabbuh Mansour Hadi mới đây đã tuyên bố cuộc xung đột tại nước này rất có thể phải được giải quyết bằng biện pháp quân sự, chứ không phải chính trị như ý định của nhiều tổ chức quốc tế bảo trợ mong muốn. Nguyên nhân chính là do phe đối lập chưa chấp thuận hòa đàm, đồng thời liên tục gia tăng xung đột. Mặt khác, theo Tổng thống Hadi, kế hoạch chuyển giao quyền kiểm soát cảng biển Hudaydah chủ chốt của nước này cho một bên trung gian vẫn bị phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh ngăn cản, trong khi các lực lượng này tiếp tục được Iran hậu thuẫn. Do vậy, nhiều khả năng Yemen sẽ sử dụng giải pháp quân sự để giải quyết khủng hoảng. Tuy nhiên, Chính phủ Yemen vẫn để ngỏ cơ hội đàm phán hòa bình cho phe đối lập bởi đây là trách nhiệm của chính quyền đối với người dân Yemen. Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng Houthi vẫn còn cơ hội tham gia tiến trình chính trị nếu chấp nhận giao nộp vũ khí và lập ra một bên trung gian nhằm giúp thúc đẩy tiến trình hòa giải dân tộc.
Trẻ em Yemen sơ tán tại một lán trại ở vùng ngoại ô thủ đô Sanaa. Nguồn: AFP
Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ của nước này, trong đó có thủ đô Sanaa. Tháng 3-2015, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Yemen Abd Rabbo Mansour. Theo báo cáo của LHQ, chiến tranh và xung đột kéo dài hơn 20 tháng qua tại quốc gia Trung Đông này đã khiến khoảng 12.000 người thiệt mạng, gần 40.000 người bị thương và 2/3 dân số nước này cần cứu trợ nhân đạo. Kể từ tháng 4 vừa qua, Yemen cũng đang đối mặt với dịch tả được coi là tồi tệ nhất thế giới với khoảng 5.000 cas nhiễm được ghi nhận mỗi ngày. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tới nay đã có hơn 686.700 cas nhiễm tả và 20.90 trường hợp tử vong được ghi nhân kể từ tháng 4.
Mới đây, theo Tân Hoa xã, phiến quân Hồi giáo dòng Shi’ite Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân tại thành phố biên giới Khamis Mushait của Saudi Arabia. Tuy nhiên, kênh truyền hình vệ tinh Al Arabiya của Saudi Arabia lại đưa tin rằng Lực lượng Phòng không nước này đã đánh chặn tên lửa trên vùng trời Khamis Mushait và bắn phá bệ phóng tên lửa này tại Yemen. Trước đó, lực lượng Chính phủ Yemen và các bộ lạc trung thành với Tổng thống Mansour Hadi đã mở chiến dịch tấn công ở phía Đông thủ đô Sanaa nhằm giành lại quận Nehem, sau khi lực lượng phiến quân Houthi và Đảng Đại hội Nhân dân toàn quốc (GPC) của cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh đơn phương công bố danh sách Hội đồng chính trị điều hành đất nước gồm 10 thành viên. Hiện Houthi và GPC kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen, trong khi các lực lượng của Tổng thống Hadi và các bộ lạc địa phương kiểm soát phần còn lại của đất nước.
Trước thực trạng trên, đặc phái viên của LHQ về vấn đề Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed kêu gọi tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này. Ông Ould Cheikh Ahmed khẳng định: “Không gì có thể thay thế cho một giải pháp chính trị tại Yemen”, đồng thời hối thúc các bên tham chiến sớm quay lại bàn đàm phán nhằm tìm được một giải pháp cho cuộc xung đột. Theo quan chức này, đàm phán hòa bình ở Yemen vẫn chưa thất bại và hai phía cần phải nhượng bộ để tìm được tiếng nói chung về một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều năm qua.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố Washington muốn thúc đẩy “càng sớm càng tốt” các vòng đàm phán hòa bình nhằm tiến tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Yemen. Mỹ đã cung cấp hỗ trợ quân sự hạn chế cho liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu giúp chính quyền Yemen chống lại phiến quân Houthi trong hơn hai năm qua. Washington đã và đang cung cấp thông tin tình báo cũng như nhiên liệu cho các máy bay chiến đấu của liên quân tiến hành các chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen.
Như vậy dù không muốn nhưng nhiều khả năng xung đột ở Yemen vẫn tiếp tục leo thang và việc lựa chọn một giải pháp quân sự để gải quyết xung đột hoàn toàn có thể xảy ra khi hòa đàm đã không mang lại kết quả.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...