Thứ Tư, ngày 25/10/2023 | 09:12
UBND huyện Châu Thành A vừa tổ chức Tọa đàm Cơ hội và thách thức để phát triển du lịch, đây là dịp để địa phương lắng nghe, chia sẻ, ghi nhận những ý kiến từ những doanh nghiệp, người dân làm du lịch ở địa phương, những đơn vị lữ hành khai thác tua, tuyến...
Huyện Châu Thành A có đoạn kênh xáng Xà No đi qua, là tuyến điểm phát triển du lịch đường thủy của tỉnh. Ảnh: TRUNG QUÂN
Du lịch có điểm nhấn
Châu Thành A là một trong những huyện có lợi thế và tiềm năng về du lịch. Thời gian qua, huyện đã có nhiều nỗ lực để phát huy, khai thác thế mạnh và tiềm năng, tạo động lực đưa du lịch phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
Huyện dần hình thành các sản phẩm du lịch mang nét riêng, đó là homestay Mương Đình ở xã Nhơn Nghĩa A, đã được công nhận là điểm du lịch đạt chuẩn cấp tỉnh. Cơ sở nuôi dê và chế biến sữa dê Ngọc Đào, ở ấp 2, xã Tân Hòa cũng là một sản phẩm du lịch đáng trải nghiệm. Đam mê làm du lịch, nhưng ông Nguyễn Văn Đua, chủ cơ sở, xác định phải làm kinh tế để có thêm điều kiện làm du lịch. Từ đó, ông tập trung đầu tư chuồng trại, phương tiện kỹ thuật để chế biến sản phẩm từ sữa dê như yaourt, sữa thanh trùng, phô mai... Với quyết tâm tạo nên mô hình du lịch khép kín từ trang trại, đem quy trình chế biến sữa dê thành thương phẩm... Ông còn đầu tư vườn cây ăn trái với đa dạng các loại cây trồng, để du khách có tham quan và thưởng ngoạn cảnh đặc trưng của miền quê. “Tham vọng của tôi còn là liên kết các hộ dân lân cận để cùng nhau tạo nên sự đa dạng của sản phẩm du lịch miệt vườn, thu hút sự quan tâm của du khách”, ông chia sẻ.
Bên cạnh hai sản phẩm du lịch đang dần thu hút du khách, trên địa bàn còn có Khu công viên giải trí Kittyd & Minnied nằm trong khuôn viên Trường Đại học Võ Trường Toản, Khu văn hóa thể thao ngoài công lập tại thị trấn Một Ngàn, gắn với phục vụ ăn uống, giải khát và trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm lưu niệm. Địa phương còn khai thác tiềm năng và lợi thế của các vườn cây ăn trái mang nét riêng, như vườn măng cụt trăm năm tuổi, Làng hoa Xáng Mới ở xã Thạnh Xuân; du lịch về nguồn với việc khai thác các khu di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn... Ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành A, cho biết: “Chúng tôi còn có nhiều dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực du lịch; tôn tạo các tuyến đường giao thông nông thôn đến các điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa cũng như các tuyến đường đã được đầu tư liên xã, liên ấp..., tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của miền quê yên bình. Bên cạnh đó, còn kết nối tua, tuyến, tổ chức cho các doanh nghiệp lữ hành đến Châu Thành A để trải nghiệm và chia sẻ để góp phần lan tỏa những sản phẩm du lịch của địa phương”.
Đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân làm du lịch
Du lịch Châu Thành A đang có sự chuyển mình tích cực từ sự vào cuộc quyết liệt của địa phương, quyết tâm khai thác sản phẩm của quê hương để giới thiệu đến mọi người. Ông Võ Quốc Sử, Chủ tịch UBND huyện, nhấn mạnh: “Từ nghị quyết, kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh, chúng tôi xây dựng kế hoạch, đề án phát triển du lịch của địa phương với quyết tâm khai thác dần tiềm năng, tạo nên những sản phẩm du lịch khác biệt. Chúng tôi luôn đồng hành hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để người dân địa phương làm du lịch, doanh nghiệp đến đây để tìm hiểu đầu tư. Với tinh thần cầu thị, chúng tôi luôn học hỏi và tìm những giải pháp, ý tưởng mới lạ, táo bạo từ những người làm du lịch chuyên nghiệp, để định hướng phát triển du lịch địa phương”.
Đây cũng chính là lý do huyện vừa tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Cơ hội và thách thức để phát triển du lịch Châu Thành A”, với sự tham dự của doanh nghiệp làm du lịch của địa phương, các nhà nghiên cứu, khai thác tua du lịch trong và ngoài tỉnh.
Các ý kiến cho rằng, Châu Thành A đang có nhiều lợi thế, khi tiếp giáp với huyện Phong Điền, Cái Răng của thành phố Cần Thơ, nơi đang có du lịch phát triển rầm rộ, tạo được nét riêng khó hòa lẫn. Huyện còn sở hữu đoạn kênh xáng Xà No, mà Hậu Giang đang khai thác để phát triển du lịch đường thủy một cách bài bản, lâu dài... Địa phương có nhiều người dân “máu lửa”, sáng tạo và tâm huyết với du lịch.
Đặc biệt, lãnh đạo địa phương quyết tâm phát triển du lịch một cách bài bản, có chiều sâu và luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp làm du lịch. Tất cả đều là lợi thế để du lịch Châu Thành A phá dần thế khó, khai thác tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch một cách căn cơ.
VĨNH TRÀ
06:06 28/03/2025
Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng nếu triển khai sẽ mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho nhà đầu tư,
07:35 25/03/2025
(HG) - Từ đầu năm đến nay, thành phố Ngã Bảy đã thu hút 30.500 lượt khách du lịch đến tham quan, trong đó có 1.729 lượt khách quốc tế; doanh thu hơn 16 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm 2024, tổng số lượng khách tăng 85,7%, trong đó khách quốc tế tăng 265,5% và doanh thu tăng hơn 206%.
08:18 24/02/2025
(HG) - Đoàn khảo sát nhu cầu xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch do ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc tại thành phố Ngã Bảy.
08:04 21/02/2025
(HG) - Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và bà Hồ Thu Ánh, Bí thư Huyện ủy Vị Thủy, đã tiến hành khảo sát thực tế tại các điểm du lịch sinh thái Voi Cái Dứa và Voi 13, ở ấp 4, xã Vĩnh Thuận Tây. Đây là một trong 2 điểm du lịch sinh thái được huyện Vị Thủy chọn đưa vào khai thác du lịch trong năm nay.
18:22 04/02/2025
(HG) - Theo báo cáo của Phòng Văn hóa huyện Phụng Hiệp, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2025 đã có hơn 5.500 lượt khách tham quan, du lịch tại huyện Phụng Hiệp, tăng khoảng 8% so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024. Trong đó, khách nội địa 4.909 lượt, khách quốc tế 615 lượt.
08:55 03/02/2025
(HG) - Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dịp tết này, Hậu Giang đón hơn 62.700 lượt khách tham quan, du lịch, trong đó có trên 2.600 lượt khách quốc tế, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch trên địa bàn ước đạt 24,3 tỉ đồng, tăng khoảng 28% so với cùng kỳ.
09:27 29/01/2025
Câu chuyện những người làm du lịch bằng tình yêu hồn hậu từ mảnh đất của quê mình, làm chúng tôi nhớ đến những câu hát rất hay trong bài “Tình cây và đất”: Đất thiếu cây đất ngừng hơi thở. Cây thiếu đất cây sống với ai...
19:25 23/01/2025
Thời điểm này, khi Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu tiêu thụ các loại bánh mứt truyền thống tăng cao.
18:18 27/12/2024
(HGO) - UBND huyện Long Mỹ vừa tổ chức Hội nghị "Thực trạng và giải pháp để phát triển du lịch huyện Long Mỹ", với sự tham gia của các nhà tư vấn, chuyên gia du lịch, đánh giá thực trạng và tìm ra giải pháp để phát triển du lịch trong thời gian tới.
08:16 20/12/2024
Câu chuyện về quê hương Hậu Giang đã được kể bằng trải nghiệm, bằng cảm xúc, bằng tình yêu hồn hậu, qua đây lan tỏa vẻ đẹp đất và người từ Cuộc thi ảnh và thi viết về Nét đẹp Hậu Giang.
08:22 02/04/2025
Ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông Đinh Văn Hai, Tổ trưởng Tổ 4 tổ cơm, cháo, nước sôi Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Ngã Bảy, vẫn chưa cho bản thân nghỉ ngơi an nhàn. Với ông niềm vui của tuổi già là được nấu những bữa cơm ngon miễn phí cho những người khó khăn hay hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn.
08:22 02/04/2025
Ngoài chủ động, nghiêm túc trong huấn luyện, lực lượng dân quân tự vệ cơ động ở các huyện, thị xã, thành phố còn hăng hái tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương, người dân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.
08:14 02/04/2025
(HG) - Ngày 1-4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Cùng dự có bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
08:10 02/04/2025
(HG) - Sáng ngày 1-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp và làm việc với Đoàn công tác AFD về dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy. Phía đoàn AFD, có ông Antoine Mougenot, Trưởng dự án và bà Audrey Guiral-Naepales, Trưởng Ban Phát triển đô thị của AFD hội sở tại Paris.