Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế

Thứ Tư, ngày 16/04/2025 | 07:31

 

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế.MP3

 

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân, các cấp ủy đảng trong tỉnh còn phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn.

Gia đình bà Đoàn Thị Mộng Tuyền, ở ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương, thực hiện hiệu quả mô hình nuôi chồn hương.

Có được kết quả nổi bật đó là nhờ trong 8 năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 08 ngày 10-4-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân Hậu Giang giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo” (Nghị quyết số 08).        

Nông dân phát triển kinh tế gia đình

Đánh giá về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 trên địa bàn, ông Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phụng Hiệp, cho biết các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tích cực quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân về vai trò, tầm quan trọng của Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong tình hình mới.

Trong khi đó, chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp, tạo điều kiện để hội nông dân các cấp trực tiếp thực hiện và tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. Ngoài ra, UBND huyện và các xã, thị trấn đã cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh để tổ chức thực hiện sát hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Đồng thời, chú trọng rà soát và thực hiện các chính sách hỗ trợ nông dân, nhất là về vốn để họ phát triển kinh tế gia đình. Cụ thể, toàn huyện Phụng Hiệp thực hiện vận động “Quỹ hỗ trợ nông dân” được hơn 6 tỉ đồng, đã phát vay cho 19 dự án, với 156 hộ nông dân. Trung ương Hội và Hội Nông dân tỉnh đầu tư vốn “Quỹ hỗ trợ nông dân” cho vay 12 dự án, phát vay cho 124 hộ trên địa bàn huyện với số tiền hơn 5,8 tỉ đồng, góp phần giúp nông dân có vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Mặt khác, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quan tâm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, giai cấp nông dân đã chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, luôn khẳng định vai trò là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, tạo ra nhiều sản phẩm nông sản có giá trị cao cho xã hội. Đặc biệt, trước khi có Nghị quyết số 08, toàn huyện Phụng Hiệp có 13.985 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thì đến nay, con số này đã tăng lên 19.455 hộ.

Cách đây 8 năm, thấy người quen nuôi chồn hương cho thu nhập cao, nên gia đình bà Đoàn Thị Mộng Tuyền, ở ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, nuôi thử nghiệm 3 con chồn hương. Nhờ học hỏi, tìm tòi và ứng dụng tốt các kỹ thuật nên đàn chồn hương ngày càng sinh sôi, phát triển. Bởi theo bà Tuyền, chồn hương rất dễ nuôi, chỉ cần biết cách làm chuồng, chăm sóc và phối giống sẽ thành công.

“Sau 10-15 tháng nuôi thì chồn hương bắt đầu sinh sản. Nhờ đầu ra ổn định nên gia đình tôi thu về hơn 100 triệu đồng mỗi năm từ mô hình này. Do chồn hương là động vật hoang dã, khi nuôi gia đình tôi đã đăng ký với cơ quan chức năng; khi bán đều xin giấy phép tại Hạt Kiểm lâm huyện để có nguồn gốc rõ ràng”, bà Tuyền chia sẻ.

Từ những hộ nuôi nhỏ lẻ, tháng 5-2023, thị trấn Cây Dương thành lập Tổ kinh tế hợp tác nuôi chồn hương tại ấp Hưng Phú với 16 thành viên. Đến tháng 9-2024, tổ hợp tác được nâng lên thành hợp tác xã với 24 thành viên. Ông Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cây Dương, cho biết: “Nuôi chồn hương không khó, nhưng cho thu nhập khá cao. Có hộ thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm từ bán chồn giống. Đây là cơ sở để Hợp tác xã nuôi chồn hương ở ấp Hưng Phú hoạt động hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, nhất là kết nạp thêm hội viên tham gia, cùng nhau phát triển kinh tế gia đình”.

Quan tâm tư vấn, hỗ trợ nông dân

Theo Tỉnh ủy, kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 08 là hội nông dân các cấp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, hướng về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, Hội đã phối hợp vận động nông dân tham gia vào hợp tác xã và tổ hợp tác với hơn 20.400 thành viên, đạt 15,49% so với số hộ nông dân toàn tỉnh; xây dựng 8 mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị tại 8 huyện, thị, thành và 75 mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị tại xã, phường, thị trấn, thu hút 2.059 thành viên tham gia. Đáng ghi nhận là, nông dân Hậu Giang ngày càng khẳng định vai trò là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, phát triển kinh tế, đã tạo ra 283 sản phẩm OCOP được công nhận đạt tiêu chuẩn 4 sao và 3 sao, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá Nghị quyết số 08 đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời định hướng hoạt động của Hội Nông dân. Nhờ đó, hoạt động của Hội Nông dân và phong trào nông dân đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao cuộc sống của nông dân, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, ông Đồng Văn Thanh chỉ ra công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chưa thật sự đi vào chiều sâu; nội dung, hình thức hoạt động của Hội Nông dân tuy có quan tâm đổi mới nhưng vẫn còn chậm; chất lượng hoạt động của một số hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác của nông dân chưa đáp ứng yêu cầu; mô hình liên kết theo chuỗi giá trị chưa thực sự bền vững, còn nhỏ lẻ, hiệu quả thấp.

Thời gian tới, ông Đồng Văn Thanh đề nghị nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng đối với Hội Nông dân; củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp theo hướng sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với quá trình phát triển. Ngoài ra, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề cho nông dân, lao động nông thôn và hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh…

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chủ động, khẩn trương với đợt sinh hoạt chính trị quan trọng

07:38 01/11/2024

Thành ủy Vị Thanh có sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đại hội chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng lên

09:42 28/02/2024

Năm năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 38 ngày 13/11/2018,

Xây dựng cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ

06:39 05/12/2023

Trong 5 năm qua, Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 26, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đạt nhiều kết quả tích cực.

Lan tỏa thông điệp “Doanh nghiệp đến - Hậu Giang vui”

06:58 29/11/2023

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Hậu Giang bắt tay và xây dựng các chương trình, nghị quyết, đề án... để sớm hiện thực hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đẩy mạnh đưa Nghị quyết đi vào chiều sâu

08:25 08/11/2023

Kết thúc khảo sát công tác triển khai, quán triệt thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, đề án, chương trình của Tỉnh ủy ở 8 đảng bộ huyện, thị, thành, Đoàn công tác của tỉnh ghi nhận hạn chế, khó khăn, từ đó định hướng các địa phương quan tâm nhiều hơn các giải pháp thiết thực, cũng như tháo gỡ các vướng mắc để tiếp tục đưa nghị quyết đi sâu vào cuộc sống.

Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý

08:08 06/04/2023

Qua 10 năm thực hiện Quy định số 164, ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” đã góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Công đoàn Hậu Giang ngày càng lớn mạnh, chăm lo tốt đời sống công đoàn viên

05:41 27/02/2023

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Rõ nhất là đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh được cải thiện đáng kể. Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động được phát huy rõ nét.

Tạo chuyển biến mới từ Nghị quyết phát triển nông nghiệp gắn với du lịch

05:33 09/02/2023

Để vực dậy thế mạnh nông nghiệp và phát huy tiềm năng về du lịch, năm 2022 huyện Phụng Hiệp đã ban hành Nghị quyết số 05 về phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch, giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030. Năm 2023 này được coi là năm bản lề để cụ thể hóa những mục tiêu của nghị quyết thành mô hình thực tế.

Tích cực tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII

04:43 03/01/2023

Xác định ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu khóa XIII nên cấp ủy đảng các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực tổ chức học tập, quán triệt,

Hiến kế nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư

06:35 05/12/2022

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây đã tập trung thảo luận cho ý kiến xây dựng các đề án, nghị quyết quan trọng,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phải sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghị quyết

14:23 16/04/2025

(HGO) - Đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức vào sáng ngày 16-4. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 21.000 điểm cầu trong cả nước với hơn 1,5 triệu đại biểu tham dự.

Trung tâm du học Sao Vàng Cửu Long chia sẻ kinh nghiệm du học Hàn Quốc từ chuyên gia

14:03 16/04/2025

Hàn Quốc là đất nước có nền giáo dục chất lượng cao, đa dạng ngành học, chính sách học bổng và cơ hội việc làm ổn định, cùng với đó là chi phí vô cùng hợp lý. Theo Dự án giáo dục mới của Bộ Giáo dục Hàn Quốc nhằm thu hút 300.000 sinh viên quốc tế đến năm 2027, điểm nổi bật là cải thiện thủ tục thị thực visa, thu hút nhân tài và thu hút sinh viên quốc tế đến học tại các trường nằm ngoài khu đô thị lớn như Seoul để phát triển kinh tế.

Quý I, kết nạp được 289 đảng viên

08:39 16/04/2025

(HG) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.320 đảng viên. Qua thực hiện trong quý I, đã kết nạp được 289 đảng viên.

Bồi dưỡng nâng cao về công tác quản lý chợ

08:38 16/04/2025

(HG) - Theo kế hoạch của Sở Công thương tỉnh, trong quý II này sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao về công tác quản lý chợ cho các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.