Thứ Năm, ngày 15/12/2022 | 19:00
Vừa qua, một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Stockholm (Thụy Điển) cho thấy nước mưa không an toàn để dùng làm nước uống. Đây không phải là khuyến cáo đầu tiên được đưa ra.
Nhiều người dân nông thôn vẫn giữ thói quen dự trữ nước mưa để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.
“Nước mưa ở khắp mọi nơi trên trái đất đều không an toàn để dùng làm nước uống”
Thấy trời chuyển mưa, chị Nguyễn Thị Thảo, ở ấp Mỹ Hiệp 2, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, nhanh tay dựng sẵn các máng xối để hứng nước vào trong lu. Mấy tháng vừa qua, gia đình chị tranh thủ trữ nước mưa ở các lu, kiệu trong nhà để dành sử dụng vào mùa khô sắp tới. Đó là thói quen của gia đình chị suốt nhiều năm nay. Chị Thảo cho biết: “Nhà tôi thường dùng nước mưa để uống hoặc nấu ăn. Vì nước mưa cũng trong, sạch, uống ngon và mát. Xóm tôi cũng có nhiều nhà hứng nước mưa để uống và sinh hoạt như thế này”.
Việc sử dụng nước mưa để uống trực tiếp, nấu nướng và sinh hoạt hàng ngày là thói quen của nhiều gia đình, đặc biệt là các hộ ở nông thôn. Với khí hậu đặc trưng của vùng nhiệt đới, nước ta có lượng mưa khá dồi dào. Khi mùa mưa tới, nhiều người dân tranh thủ chứa nước mưa trong các lu, kiệu, khạp, bồn nhựa hoặc xây bể để chứa nước để sử dụng dần. Bởi họ cho rằng, nước mưa cũng khá trong, sạch và đảm bảo chất lượng.
Nhưng thực tế, nước mưa được ngưng tụ từ hơi nước bốc lên ở các ao, hồ, sông, nên khi vùng nước dưới mặt đất bị ô nhiễm thì nước mưa được hình thành cũng chứa nhiều loại chất độc hại, các loại sinh vật không an toàn. Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Stockholm (Thụy Điển) đã chứng minh rằng: nước mưa ở khắp mọi nơi trên trái đất đều không an toàn để dùng làm nước uống, bởi trong nước mưa có chứa lượng chất PFAS cao gấp hàng chục lần so ngưỡng khuyến cáo an toàn mà Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ (EPA) đưa ra.
Theo đó, PFAS (per-and polyfluoroalkyl substances) thường được gọi là “hóa chất vĩnh viễn” vì chúng phân hủy vô cùng chậm. Trước đây, hóa chất độc hại này thường được tìm thấy trong bao bì, dầu gội đầu, đồ trang điểm,... Nhưng hiện nay, nó đã xuất hiện tràn lan ngoài môi trường, trong đó có nước và không khí. Khi uống hay ăn vào, PFAS sẽ tích tụ trong cơ thể và việc phơi nhiễm loại hóa chất này có thể dẫn đến các vấn đề liên quan tới khả năng sinh sản, làm chậm phát triển ở trẻ nhỏ, làm tăng lượng cholesterol, tăng nguy cơ béo phì, gây ra ung thư tuyến tiền liệt, thận và tinh hoàn,...
Chính vì vậy, việc sử dụng nước mưa để uống trực tiếp là điều không nên và cần thay đổi thói quen này để đảm bảo sức khỏe hơn.
Sử dụng nước mưa sao cho an toàn ?
Trên thực tế, khi nguồn nước sạch chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là những hộ dân ở vùng nông thôn sâu, chưa tiếp cận được nguồn nước sạch, thì việc sử dụng nước mưa trong sinh hoạt hàng ngày là điều tất yếu. Bên cạnh đó, nước mưa còn giúp nhiều gia đình tiết kiệm được tiền nước hàng tháng. Tuy không nên dùng để uống trực tiếp, nhưng nước mưa vẫn có thể dùng để rửa xe, giặt quần áo, tắm gội, tưới cây,...
Đa số nước mưa đều được hứng từ mái nhà nên dễ bị lẫn bụi bẩn hoặc các dị vật như lá cây, phân chim,... nên khi hứng nước cần có màng lọc. Không nên hứng nước mưa đầu mùa bởi lượng a-xít và các chất độc hại trong nước mưa thường cao hơn. Tránh hứng nước mưa ở những vùng đô thị lớn, nơi có nhiều xe cộ, nhà máy, khu công nghiệp. Nên hứng nước mưa sau khi mưa to khoảng 15 phút để mưa làm trôi bớt những bụi bẩn trong không khí. Dụng cụ trữ nước cần rửa sạch và có nắp đậy.
Còn về ăn uống, nên ưu tiên những loại nước đã qua xử lý, an toàn và chất lượng hơn. Trong trường hợp phải sử dụng nước mưa để uống hoặc nấu ăn, cần lọc hoặc đun sôi nước mưa để giảm thiểu và loại bỏ các hóa chất, mầm bệnh hoặc vi sinh vật gây hại. Có thể lọc bằng các biện pháp thủ công như dùng cát, sỏi, than hoạt tính, phèn chua,... Ngoài ra, sử dụng các loại máy lọc nước cũng là một lựa chọn của nhiều người dân hiện nay.
Gia đình chị Ngô Thị Huệ, ở ấp 2, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, cũng sử dụng nước mưa trong sinh hoạt và ăn uống suốt nhiều năm nay. Cách đây hơn một năm, chị đã quyết định mua máy lọc nước về để sử dụng trong gia đình. “Nghe nói nước mưa bây giờ cũng độc hại lắm, hứng xong rồi để uống liền là không tốt nên tôi đã mua máy lọc nước. Khi uống hoặc nấu ăn thì lọc nước mưa qua máy để đảm bảo sức khỏe cho cả nhà”, chị Huệ chia sẻ.
Với những cách làm trên, người dân có thể vừa tận dụng nguồn nước mưa từ thiên nhiên, vừa hạn chế được các nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Bài, ảnh: ĐANG THƯ
08:03 08/10/2024
Sản phẩm “Chiết xuất canxi từ xương cá thát lát và ứng dụng bổ sung vào thức ăn cho gà con” của nhóm học sinh đến từ Trường THPT Châu Thành A, đã tìm ra cách làm mới để tận dụng phụ phẩm từ loại nông sản chủ lực này.
07:36 02/10/2024
Đảng ủy phường III, thành phố Vị Thanh đã triển khai thực hiện mô hình “Vòng tay nhân ái” với phương châm “Không để trẻ em nào vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ học”. Mô hình đã kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng hiếu học nhẹ bước đến trường.
07:12 30/09/2024
Nằm trong Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, dự án nuôi dê thương phẩm được triển khai ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành A, trao cơ hội thoát nghèo cho hàng trăm hộ dân.
06:08 27/08/2024
Khám sức khỏe trước khi kết hôn là một việc làm rất cần thiết mà các cặp nam, nữ nên thực hiện để phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm những căn bệnh nguy hiểm, đảm bảo hạnh phúc gia đình và chất lượng giống nòi tương lai.
10:10 09/08/2024
Với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các cấp hội nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Dioxin trên địa bàn tỉnh, theo thời gian, nỗi đau của các nạn nhân da cam đã dần vơi, cuộc sống của họ đang ngày càng khởi sắc hơn.
06:13 30/07/2024
(HG) - UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc tổ chức lại Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh Hậu Giang thành Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh. Cơ sở vật chất tiếp nhận bàn giao và tiếp tục sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh, tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực 1, phường IV, thành phố Vị Thanh.
06:10 30/07/2024
Giữa năm tháng chiến tranh đầy khốc liệt, Trường Tây Đô - Nguyễn Việt Hồng đã nuôi dưỡng, giáo dục hàng ngàn học sinh, cống hiến vào công cuộc dựng xây đất nước. Giờ đây, mỗi năm họp mặt một lần, thầy trò gặp nhau mừng vui, nghẹn ngào, kể nhau nghe những kỷ niệm không thể nào quên...
05:43 16/07/2024
Cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi
05:42 16/07/2024
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quyết tâm đạt chỉ tiêu bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trong năm 2024 đang được thị trấn Rạch Gòi (huyện Châu Thành A) nỗ lực thực hiện.
05:23 12/07/2024
Quy trình cai nghiện ma túy theo quy định pháp luật
18:05 11/10/2024
Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hà Nội mới (ảnh) lần thứ XI - năm 2024, khởi tranh từ ngày 7 đến 10-11, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội).
14:26 11/10/2024
Cũng như các tỉnh, thành khác ở miền Tây, Hậu Giang có tiềm năng lớn về du lịch sông nước.
11:57 11/10/2024
(HGO) – Sáng ngày 10-10, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, gặp gỡ Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
11:57 11/10/2024
(HGO) – Sáng ngày 10-10, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (khoá X) nhiệm kỳ 2023 - 2028, sơ kết công tác hội quý III; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quyết định của Trung ương. Dự hội nghị có ông Sầm Hoàng Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ.