Thứ Năm, ngày 05/12/2024 | 15:22
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Xuất khẩu gạo 11 tháng đạt hơn 5,3 tỷ USD; Giá xăng RON95-III giảm 290 đồng/lít từ 15h chiều nay 5/12; Đồng Euro có khả năng tiếp tục đi xuống
11 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 56,74 tỷ USD
Ảnh minh họa
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 11/2024 ước đạt 5,3 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 11 tháng năm 2024 đạt 56,74 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Với kết quả đạt được, kim ngạch xuất khẩu đã vượt mục tiêu đề ra 54 - 55 tỷ USD cho cả năm 2024, và đang tự tin để hướng tới kỷ lục mới 60 tỷ USD…
Đặc biệt, cán cân thương mại nông lâm thủy sản Việt Nam đạt thặng dư 16,46 tỷ USD, tăng 52,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm lâm sản ước đạt thặng dư 13,05 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2023; nhóm thủy sản thặng dư 6,88 tỷ USD, tăng 17,5% và nhóm nông sản thặng dư 4,72 tỷ USD, tăng 3,1 lần.
Xét theo mặt hàng, Việt Nam có 7 mặt hàng nông lâm thủy sản có thặng dư thương mại đạt trên 1 tỷ USD, gồm: gỗ và sản phẩm gỗ thặng dư 12,11 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước; rau quả 4,56 tỷ USD, tăng 33,9%; cà phê 4,53 tỷ USD, tăng 30,5%; gạo 4,07 tỷ USD, tăng 14,6%; tôm 3,19 tỷ USD, tăng 20,5%; cá tra 1,72 tỷ USD, tăng 10,1%; và hạt tiêu thặng dư 1,07 tỷ USD, tăng 43,5%.
Trong 11 tháng, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 29,78 tỷ USD, tăng 23,2%; sản phẩm chăn nuôi đạt 475,5 triệu USD, tăng 4,4%; thủy sản đạt 9,2 tỷ USD, tăng 11,8%; lâm sản đạt 15,59 tỷ USD, tăng 19,6%...
Xuất khẩu gạo 11 tháng đạt hơn 5,3 tỷ USD
Xuất khẩu gạo 11 tháng đạt hơn 5,3 tỷ USD. Ảnh minh họa
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo tháng 11 ước đạt 700.000 tấn với 444,9 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 11 tháng đạt gần 8,5 triệu tấn với 5,31 tỷ USD, tăng 10,6% về khối lượng và tăng 22,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Đây là sản lượng và giá trị lúa gạo xuất khẩu lần đầu tiên ngành nông nghiệp có được.
Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 46,1%. Indonesia và Malaysia là hai thị trường lớn tiếp theo với thị phần tương ứng là 13,5% và 8,2%.
Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất, giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh nhất ở thị trường Malaysia với mức tăng 2,2 lần; thị trường có giá trị xuất khẩu giảm mạnh nhất là Trung Quốc với mức giảm 71,3%. Như vậy, sau khi đạt kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu trong năm 2023, xuất khẩu gạo Việt Nam trong năm nay tiếp tục tăng mạnh và đã vượt mốc 5 tỷ USD, đây là lần đầu tiên xuất khẩu gạo Việt Nam vượt mốc 5 tỷ USD trong một năm.
Xuất khẩu gạo Việt Nam lần đầu tiên vượt mốc 5 tỷ USD, chủ yếu nhờ giá xuất khẩu tăng cao. Tính chung trong 3 quý đầu năm, giá gạo xuất khẩu bình quân 626 USD/tấn, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng với mức tăng 74 USD/tấn.
Kể từ sau khi Ấn Độ bỏ giá xuất khẩu tối thiểu đối với các loại gạo không phải là gạo Basmati (non - basmati) vào ngày 22/10, giá gạo xuất khẩu trên thị trường thế giới đã giảm khá nhiều. Tuy cũng giảm mạnh như gạo của các nước xuất khẩu khác, nhưng giá gạo Việt Nam vẫn ở mức cao nhất trong những nước xuất khẩu chính.
Cụ thể, vào ngày 3/12, giá gạo 5% tấm của Việt Nam là 517 USD/tấn, còn gạo cùng loại của Thái Lan là 499 USD/tấn, Ấn Độ 451 USD/tấn và Pakistan 453 USD/tấn. Như vậy, trong 4 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, hiện chỉ có gạo 5% tấm của Việt Nam vẫn đang ở mức hơn 500 USD/tấn.
Giá xăng RON95-III giảm 290 đồng/lít từ 15h chiều nay 5/12
Giá xăng dầu có loại tăng, có loại giảm, có loại giữ giá từ chiều 5/12. Ảnh minh họa
Giá xăng dầu được liên Bộ điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (5/12). Giá xăng E5RON92 tăng 20 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 290 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 390 đồng/lít; dầu hỏa giảm 330 đồng/lít, riêng mặt hàng dầu mazut giữ giá 16.120 đồng/lít/kg như kỳ trước (28/11).
Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (5/12).
Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 20 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, giá bán mới là 19.860 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 20.560 đồng/lít, sau khi được điều chỉnh giảm 290 đồng/lít so với giá bán lẻ từ ngày 28/11.
Cũng từ 15h00 chiều 5/12, giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.380 đồng/lít (giảm 390 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Giá dầu hỏa không cao hơn 18.810 đồng/lít (giảm 330 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Trong kỳ điều hành này, giá dầu mazut 180CST 3.5S giữ nguyên giá so với kỳ trước, giá bán vẫn là 16.120 đồng/kg.
Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 28/11 - 4/12) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm, dự kiến quyết định sắp tới của OPEC+ về việc cắt giảm sản lượng dầu, xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.
Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 28/11 và kỳ điều hành ngày 5/12 là: 80,760 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,400 USD/thùng, tương đương tăng 0,50%); 83,936 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,426 USD/thùng, tương đương giảm 1,67%); 88,140 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,738 USD/thùng, tương đương giảm 1,93%); 87,600 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 2,132 USD/thùng, tương đương giảm 2,38%); 454,632 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 0,688 USD/tấn, tương đương tăng 0,15%).
Tính từ đầu năm đến nay, giá các mặt hàng xăng dầu đã qua 47 kỳ điều chỉnh giá, trong đó mặt hàng xăng RON95, E5RON92 có 21 lần tăng và 26 lần giảm, dầu diesel 19 lần tăng, 28 lần giảm và dầu mazut có 26 lần tăng, 21 lần giảm.
Đồng Euro có khả năng tiếp tục đi xuống
Đồng Euro. Ảnh minh họa
Đồng Euro được dự đoán có khả năng giảm khoảng 1% xuống 1,04 USD/Euro trong sáu tháng tới.
Đồng Euro đang yếu và có khả năng tiếp tục đi xuống trong ngắn hạn do bị mắc kẹt giữa những bất ổn chính trị đang gia tăng ở Pháp và dự kiến chính quyền mới của Mỹ sẽ tăng thuế quan vào đầu năm tới đang thúc đẩy sức hấp dẫn của đồng USD, theo một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters.
Mặc dù dường như không có triển vọng phục hồi sớm, nhưng hầu hết các chuyên gia vẫn tin rằng đồng Euro sẽ không giảm xuống ngang giá với đồng USD trong ba tháng tới. Đồng Euro đã để mất 6% giá trị kể từ cuối tháng 9/2024.
Những lo ngại về tăng trưởng kinh tế của Khu vực đồng Euro, cùng với triển vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất nhiều hơn trong những tháng tới, đã đẩy đồng tiền chung này xuống mức thấp nhất trong hai năm là 1,03 USD đổi 1 Euro vào cuối tháng 11/2024.
Dự báo trung bình của gần 70 chuyên gia tiền tệ trong một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters vào ngày 2-3/12 về đồng Euro cho thấy, đồng tiền chung châu Âu đang giao dịch quanh mức 1,05 USD/Euro và sẽ duy trì ở mức đó trong ba tháng tới. Đồng Euro cũng có khả năng giảm khoảng 1% xuống 1,04 USD/Euro trong sáu tháng tới, thấp hơn đáng kể so với mức 1,10-1,11 USD/Euro trong cuộc khảo sát vào tháng 11/2024.
Tuy nhiên, chỉ một số ít chuyên gia chiến lược dự đoán rằng đồng Euro sẽ ngang giá hoặc giảm xuống thấp hơn đồng USD trong vòng sáu tháng tới. Lần gần nhất đồng Euro giảm là từ tháng 9- tháng 11/2022, khi đồng tiền này chủ yếu được giao dịch thấp hơn đồng bạc xanh.
HOÀI TÂM tổng hợp
10:16 25/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Hàng không Việt Nam đặt mua 250 máy bay Boeing; Giá vàng hôm nay 25/4: Đảo chiều tăng rất mạnh; Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Mỹ về việc áp thuế pin năng lượng mặt trời.
09:18 25/04/2025
(HG) - Sáng ngày 24-4, tại Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) và Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức sự kiện “Giải pháp quản lý rơm rạ trên đồng ruộng kết hợp cơ giới hóa nhằm cải thiện sức khỏe đất và giảm phát thải trong
09:14 25/04/2025
(HG) - Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang, đến nay việc cho vay theo các nghị quyết, chương trình của tỉnh đều đạt được nhiều kết quả, hoàn thành từ 37%-100% chỉ tiêu nguồn vốn. Theo đó, có 4/5 chương trình hỗ trợ, cho vay hoàn thành chỉ tiêu cao trên 77%, điển hình như chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ vốn sản xuất đối với hộ gia đình người có công với cách mạng, cho vay phụ nữ khởi nghiệp, thanh niên khởi nghiệp.
16:13 24/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Siết kinh doanh mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tử; Giá xăng đồng loạt tăng, tiến sát 20.000 đồng/lít; Thuế Mỹ "giáng đòn" vào ngành gạo Thái Lan.
08:15 24/04/2025
Qua 3 tháng đầu năm nay, huyện Châu Thành A đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo đà tăng trưởng đúng theo kế hoạch cho thời gian tới.
08:07 24/04/2025
(HG) - Sáng ngày 23-4, Sở Công thương tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại (Bộ Công thương) tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-4.
08:00 24/04/2025
(HG) - Để đẩy nhanh tiến độ và đạt hiệu quả cao theo mục tiêu đặt ra của Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 (Đề án) do Chính phủ chỉ đạo thực hiện;
07:33 24/04/2025
Hậu Giang là tỉnh mới nên có nhiều dự án bất động sản được triển khai xây dựng nhằm thu hút dân cư, phát triển đô thị, giải quyết nhu cầu chỗ ở cho nhiều người.
07:33 24/04/2025
Liên tục những ngày qua, giá dừa nguyên liệu ở các tỉnh ĐBSCL tăng rất mạnh và hút hàng làm cho nhiều hộ trồng dừa vô cùng phấn khởi.
15:45 23/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Đẩy mạnh cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thuế quan; Vải thiều Bắc Giang dự báo trúng mùa, sản lượng lên tới 165 nghìn tấn; Mỹ dự định áp thuế lên tới 3.521% với pin mặt trời.
22:24 25/04/2025
(HGO) - Chiều 25-4, tại Di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các sở, ban, ngành có liên quan, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức chương trình tọa đàm nghệ thuật nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
19:00 25/04/2025
(HGO) - Xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh, sau hơn 2 ngày đêm trên biển cả, Đoàn công tác số 11, trong đó có Đoàn công tác tỉnh Hậu Giang trên tàu KN 290 đã cập các đảo.
18:51 25/04/2025
Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Thanh đã có đánh giá sâu sắc về kết quả các phong trào thi đua và đề ra những giải pháp trọng tâm của tỉnh cần thực hiện trong năm 2025.
18:34 25/04/2025
(HGO) - Đây là yêu cầu của ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh, tại Hội nghị sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm,