Thứ Năm, ngày 09/05/2019 | 07:43
Những chuyến đi đến các địa phương chịu ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh đã khơi nguồn ý tưởng cho anh Đỗ Văn Dinh tìm kiếm loại cây trồng làm ra tinh dầu thiên nhiên mang nét đặc trưng của miền đất quê hương.
Tinh dầu sả, bưởi, tràm đã ra đời từ xưởng sản xuất tinh dầu của anh Đỗ Văn Dinh.
Khởi nguồn ý tưởng từ vùng đất nhiễm mặn
Trở về sau chuyến công tác thực tế vào năm 2016 đến một số địa phương chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn như thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ…, anh Đỗ Văn Dinh, ở phường V, thành phố Vị Thanh, đã có suy nghĩ tìm loại cây trồng nào có thể đem lại giá trị kinh tế cho người dân và thích ứng được với vùng đất nhiễm phèn, mặn. Qua tìm hiểu và đi tham quan thực tế tại tỉnh Tiền Giang, cuối cùng anh chọn cây sả để thực hiện, bởi đây là loại cây có tính ứng dụng cao, có thể tận dụng cả phần lá để chưng cất tinh dầu, làm dược liệu, nguyên liệu cho ngành hóa mỹ phẩm.
Với đam mê và định hướng mục tiêu rõ ràng, anh bắt đầu tìm tòi và học hỏi từ nhiều tài liệu, các dự án trong nước, từ những người bạn có kiến thức chuyên môn về hóa học. Nguồn sả nguyên liệu thử nghiệm để chiết xuất tinh dầu trồng trên diện tích 2.000m2 cũng hình thành. Theo đuổi một dự án chưa có người đi tiên phong tại địa phương, anh Dinh gặp không ít khó khăn, nhất là về mua sắm máy móc thiết bị để chưng cất tinh dầu. Sau lần thất bại đầu tiên, anh phải xoay sở mua lại một máy khác để có thể chưng cất đúng số lượng và chất lượng mong muốn. Mỗi máy có giá trị lên tới hơn 100 triệu đồng mà giờ nhắc đến anh Dinh vẫn cho đó là khoản “học phí” để rút ra bài học kinh nghiệm đắt giá sau này.
Tốn chi phí mà không phải làm là thành công ngay, sau nhiều thời gian, công sức có khi ngủ quên luôn bên cái máy, thành quả cuối cùng là những giọt tinh dầu thiên nhiên, đạt chuẩn cũng ra đời. Anh mang sản phẩm thử nghiệm cho bạn bè, người thân dùng thử và nhận được phản hồi tích cực. Thành công với tinh dầu sả là động lực để anh Dinh mạnh dạn chọn bưởi để sản xuất loại tinh dầu tiếp theo. Đây là loại trái cây chủ lực của tỉnh mà tinh dầu bưởi cũng đang được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng, có tiềm năng phát triển và tận dụng được bả nguyên liệu để làm phân bón hữu cơ.
Tạo sản phẩm mang đặc trưng địa phương
Được sự ủng hộ và tin tưởng của người thân, bạn bè, Công ty Vina-Sả ra đời với nhà xưởng trang bị 2 máy chưng cất tinh dầu và một số trang thiết bị khác với tổng chi phí khoảng 400 triệu đồng. Anh Dinh chia sẻ: “Vui nhất là mỗi khi tôi nhận được phản hồi từ khách hàng về sản phẩm. Cũng chính nhờ đó mà tôi ngày càng hoàn thiện chất lượng cũng như mẫu mã, bao bì”. Hiện nay, sản phẩm của công ty đã đến tay nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh. Ngoài khách hàng mua lẻ, công ty còn liên kết với các khách sạn cũng như tại các spa ở Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang… nên doanh thu từng bước ổn định và ngày càng tăng. Công ty cũng đã xây dựng nhãn hiệu riêng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá trên website, trang mạng xã hội để mở rộng thị trường, tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng.
Mang dự án trồng và chưng cất tinh dầu và các sản phẩm, dịch vụ từ tinh dầu thiên nhiên tham dự Cuộc thi dự án, ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang vừa qua và đạt giải ba. Anh Dinh nhận định đây chính là cột mốc đánh dấu sự phát triển của Vina-Sả và sự trưởng thành của bản thân, bởi cuộc thi vừa là cơ hội vừa là thách thức. Qua những nhận xét, góp ý của ban giám khảo, những chuyên gia về lĩnh vực khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu, anh nhận ra thế mạnh, hạn chế của mình khi chọn kinh doanh các sản phẩm từ nông nghiệp. Kinh nghiệm từ cuộc thi cũng là hành trang quý báu để anh cũng như các thí sinh khác vững bước trên con đường khởi nghiệp mà mình đã chọn.
Cũng với nhiệt huyết khởi nghiệp ở vùng đất có thế mạnh về nông nghiệp, mong muốn của anh Dinh là có sự trợ lực về vốn để tiếp tục đầu tư trang thiết bị, máy móc để nghiên cứu cải tiến và phát triển nhiều sản phẩm khác từ nguồn nguyên liệu có tại địa phương như cam, hạnh, tràm, gừng, nghệ, tía tô... Từ đó, định hướng chuyển đổi canh tác ở các vùng đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây cho tinh dầu để cải thiện thu nhập cho bà con và xa hơn nữa đó là tìm kiếm đối tác để phát triển các sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng của Hậu Giang...
Hiện nay Công ty Vina-Sả đã phát triển một số sản phẩm khác từ nguyên liệu có ở địa phương như tinh dầu tràm, dầu gió, dầu cù là Hậu Giang (với hai nguyên liệu chính từ sáp ong lấy từ Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và lá tràm từ rừng tràm sinh thái ở huyện Vị Thủy). Các kiểu dáng chai, lọ đựng tinh dầu ngoài tiện sử dụng, tiện mang theo khi ra ngoài, còn có thể dùng như vật trang trí, làm đẹp cho không gian nội thất trong phòng, trong xe… |
Bài, ảnh: THIÊN TRANG
09:46 29/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm ước đạt 128.512,9 tỷ đồng; TP Hồ Chí Minh đủ điều kiện để xây dựng sàn giao dịch thịt heo; Giá cà phê chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 3.
08:19 29/04/2025
(HG) - Ngày 27-4 Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng công trình sửa chữa, nâng cấp cầu Ngọn Rạch Ông, ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
05:56 29/04/2025
(HG) - Ngày 27-4, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam tổ chức nghiệm thu, đóng điện hoàn tất công trình “Trạm biến áp 110kV Tân Phú Thạnh và đường dây đấu nối”, tỉnh Hậu Giang.
17:54 28/04/2025
(HGO) - Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm tỉnh cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 100ha lúa Hè thu trong giai đoạn trổ chín. Diện tích này chủ yếu tập trung ở những cánh đồng xuống giống sớm trên địa bàn huyện Châu Thành A và diện tích lúa trổ chín sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới. Theo đánh giá của bà con nông dân, hầu hết các trà lúa trong
17:44 28/04/2025
(HGO) - Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phố hợp với các đơn vị liên quan chủ động tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng.
17:28 28/04/2025
(HGO) - Công ty Cổ phẩn Bến xe tàu Hậu Giang vừa có kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30-4 và 1-5-2025.
10:29 28/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Sân bay Tân Sơn Nhất đón khoảng 122.000 khách mỗi ngày dịp cao điểm 30/4; 400 người thi công cầu Rạch Miễu 2 không nghỉ lễ 30/4; Giá lúa gạo giảm nhẹ.
08:37 28/04/2025
(HGO) - Ngày 27/4, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam tổ chức nghiệm thu, đóng điện hoàn tất công trình “Trạm biến áp 110kV Tân Phú Thạnh và đường dây đấu nối”, tỉnh Hậu Giang.
16:42 27/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Yêu cầu đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Dự báo, châu Phi trở thành thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới; IMF cảnh báo rủi ro đối với kinh tế toàn cầu.
14:45 26/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá vàng trở lại mốc 121 triệu đồng/lượng; Quỹ phòng tránh thiên tai hỗ trợ gần 50% trạm đo mưa trên cả nước; Cục Quản lý thị trường đã xử lý 783 vụ vi phạm liên quan đến sữa.
10:52 29/04/2025
(HGO) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các nhà thầu tại các công trình giao thông trọng điểm ở miền Tây vẫn tổ chức thi công xuyên lễ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng, góp phần đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực.
09:32 29/04/2025
(HGO) – Tại xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức Lớp tập huấn triển khai thực hiện “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” cho khoảng 80 cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện.
09:28 29/04/2025
Trong không khí cả nước tưng bừng chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), tuổi trẻ Hậu Giang đã và đang tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân những anh hùng dân tộc, tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh.
09:24 29/04/2025
Kế thừa tinh thần cách mạng, các địa phương an toàn khu (ATK) ở Hậu Giang hôm nay bứt phá với những mô hình kinh tế sáng tạo và nỗ lực giữ vững an ninh trật tự. Từ vùng đất anh hùng năm xưa, họ trở thành “điểm sáng” của tỉnh, viết tiếp câu chuyện phát triển bền vững.