Bài toán về thiếu hụt lao động cần sớm có lời giải

Thứ Sáu, ngày 08/10/2021 | 08:09

Lao động thiếu, không đủ đáp ứng lượng sản phẩm theo đơn hàng dẫn đến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng hiện hữu. Đây là tình cảnh chung mà nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp phải. Tháo gỡ bài toán về lao động cho các doanh nghiệp trong bối cảnh “bình thường mới” là vấn đề cấp bách hiện nay.

Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang duy trì và mở rộng sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”.

Thiếu hụt lao động

Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang, huyện Châu Thành, xác định việc duy trì và mở rộng “3 tại chỗ” là rất cần thiết, vì vừa duy trì được sản xuất vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Hiện, công ty đã chuẩn bị hơn cho 3.500 chỗ ở cho công nhân. Dự kiến, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư thêm chỗ ở đảm bảo tiếp nhận thêm khoảng 8.000 đến 10.000 lao động. Do vậy, công ty đề xuất tỉnh cho phép tiếp nhận 2.200 lao động (gồm các xã, thị trấn như Đông Phú, Phú Hữu, Mái Dầm, Ngã Sáu, Phú Tân, Đông Thạnh, Đông Phước, Đông Phước A) trên địa bàn huyện Châu Thành đạt “vùng xanh” và 1.000 lao động ngoài tỉnh Hậu Giang đang lưu trú tại các tỉnh lân cận như Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cần Thơ vào làm việc theo phương án “3 tại chỗ” kết hợp “1 cung đường, 2 điểm đến”.

Ông Nguyễn Văn Di, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang, chia sẻ: Về thủ tục nhận lại lao động, người lao động phải có giấy test nhanh Covid-19 hoặc RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi được lên đến công ty làm việc, chi phí test Covid-19 công ty sẽ thanh toán cho người lao động. Công ty sẽ tổ chức nhận hàng ngày theo đợt, mỗi đợt 50 người, theo danh sách đăng ký (dự kiến khoảng 2.000 người). Tổ chức khu vực làm việc, nghỉ ngơi riêng, thực hiện theo dõi sức khỏe thường xuyên. Ưu tiên lao động đã tiêm vắc-xin tại địa phương.

“Hiện, công ty đang thiếu hụt nguồn lao động, bởi lao động ngoài tỉnh vào phải cách ly 14 ngày theo quy định. Lao động được làm việc “3 tại chỗ”, công ty sẽ lo ăn, chỗ ở. Trong thời gian giãn cách xã hội tại tỉnh Hậu Giang thực hiện theo chỉ thị 16, một ngày, người lao động sẽ được phía công ty hỗ trợ 100.000 đồng và 3 bữa ăn sáng, trưa và chiều. Công ty đang dự kiến tuyển thêm 2.000 lao động phục vụ “3 tại chỗ”. Kết hợp với chính quyền địa phương tuyển dụng lực lượng lao động từ các tỉnh trở về địa phương sau khi hoàn thành cách ly. Nếu người lao động có nhu cầu thì công ty sẽ nhận vào làm việc, ưu tiên nguồn lao động địa phương và người lao động các vùng giáp ranh lân cận như Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long. Đề xuất UBND tỉnh Hậu Giang tạo điều kiện cho lực lượng lao động “3 tại chỗ” được công ty nhận thêm vào được tiêm vắc-xin sớm để người lao động yên tâm tham gia sản xuất”, ông Nguyễn Văn Di cho biết thêm.

Còn Tập đoàn Lạc Tỷ ở Việt Nam có hai nhà máy lớn ở khu vực miền Tây đặt tại tỉnh Hậu Giang và tỉnh Vĩnh Long. Hai nhà máy đang gặp cùng một tình trạng là có số lượng lao động đông nhưng tỷ lệ được đi làm hiện nay theo các phương án được phê duyệt rất thấp, chỉ chiếm khoảng 5-7% số lượng lao động của nhà máy. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất của đơn vị.

Ông Trần Công Minh Khoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lạc Tỷ II, cho biết: Tình hình các địa phương đã có khởi sắc hơn, nhất là trong việc ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, công ty kiến nghị địa phương xem xét cung cấp cụ thể lộ trình để công ty hoạt động trở lại theo kiến nghị của Tập đoàn Adidas 30%, 50% và 70% để công ty biết được thời gian nào nhận được tương ứng số lượng công nhân được phê duyệt đi làm, từ đó có kế hoạch khôi phục sản xuất. Hiện, nhà máy rất bị động số lượng công nhân đi làm để lên kế hoạch sản xuất.

Ngoài ra, ông Trần Công Minh Khoa cũng đề xuất ưu tiên tiêm vắc-xin cho công nhân để đảm bảo điều kiện, môi trường sản xuất an toàn. Kiến nghị địa phương xem xét hỗ trợ, hướng dẫn cho công nhân đi làm bằng phương tiện đưa đón và tự túc cá nhân. Vì số lượng công nhân lớn, việc đưa đón bằng xe buýt khả năng công ty rất khó đảm bảo, cũng như các đơn vị phục vụ vận chuyển cũng không thể đáp ứng được hoàn toàn việc vận chuyển số lượng công nhân lớn. Ngoài ra, công nhân ở nhiều tỉnh lân cận nhưng hiện việc đi lại giữa các tỉnh chưa được phép cho nên đây cũng là lý do ảnh hưởng nhiều đến số lượng lao động tại nhà máy.

Nới lỏng có lộ trình

Hiện nay, mặc dù dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ vẫn còn cao nhưng Hậu Giang đang từng bước quay trở lại cuộc sống “bình thường mới”. Lãnh đạo tỉnh mong muốn toàn thể Nhân dân đoàn kết, đồng lòng cùng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, tươi đẹp, đời sống người dân khấm khá.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, khẳng định sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động với phương án “3 tại chỗ”, đồng thời kèm phương án phòng chống dịch được Bộ Y tế hướng dẫn. Tới đây, nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt sẽ tiếp tục cho doanh nghiệp tiếp nhận thêm lao động phục vụ cho sản xuất. Hiện nay, trên cơ sở nguồn vắc-xin được phân bổ của Bộ Y tế, tỉnh cũng đã ưu tiên tiêm vắc-xin cho công nhân và người lao động.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn doanh nghiệp tự thực hiện xét nghiệm và tự chịu trách nhiệm để doanh nghiệp chủ động trong hoạt động sản xuất, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Chính phủ luôn nỗ lực trong việc huy động tối đa nguồn vắc-xin về Việt Nam, đảm bảo người lao động làm việc tại các khu công nghiệp và khu kinh tế là đối tượng ưu tiên hàng đầu. Chính phủ nới lỏng và khôi phục các hoạt động kinh tế theo nguyên tắc mở cửa có lộ trình, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định, bằng tinh thần, trách nhiệm và sự quyết tâm của tỉnh kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là hiện tỉnh còn rất nhiều doanh nghiệp giải quyết việc làm, nhiều ngành nghề, lĩnh vực cho người lao động nên mong người dân và người lao động khi đã về nên ở lại để tỉnh phối hợp, hỗ trợ để tạo công ăn việc làm cho người lao động.

 

Bài, ảnh: NGỌC HƯỞNG

Viết bình luận mới

Xem thêm

Gần 5 năm, toàn tỉnh đã đưa 2.450 lao động đi làm việc ở nước ngoài

11:22 27/06/2025

(HGO) – Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, từ năm 2021 đến nay, Hậu Giang đã đưa 2.450 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, năm 2021 có 23 người, năm 2022 có 397 người, năm 2023 có 651 người, năm 2024 có 766 người và từ đầu năm đến nay là 613 người. Các thị trường chính là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.

Kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động

06:05 25/06/2025

Tư vấn, giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng, ngành chức năng và các địa phương đã đề ra nhiều giải pháp, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

Đã cấp chi phí hỗ trợ ban đầu đến 244 gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài

06:03 25/06/2025

(HG) - Thực hiện Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Dịch vụ

590 lao động đã xuất cảnh sang làm việc ở nước ngoài

18:24 27/05/2025

(HG) - Là số người lao động Hậu Giang đã xuất cảnh sang nước ngoài lao động từ đầu năm đến nay, đạt gần 70% chỉ tiêu năm 2025. Lao động chủ yếu làm việc ở các thị trường tiềm năng: Hàn Quốc có 352 người, Nhật Bản 237 người và Đài Loan 1 người. Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, hiện nay có trên 230 lao động trúng tuyển các đơn hàng, chờ xuất cảnh trong thời gian tới.

Triển khai đào tạo nghề cho lao động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

07:16 19/05/2025

(HG) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang vừa xây dựng Kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trong năm 2025 (lĩnh vực phi nông nghiệp).

Đưa 111 lao động sang làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc

17:54 08/05/2025

(HGO) - Ngày 8-5, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 111 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 3).

Đưa 118 lao động sang làm việc thời vụ ở Hàn Quốc

07:17 08/04/2025

(HG) - Ngày 7-4, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 118 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 2).

Đưa 86 lao động sang làm việc thời vụ ở Hàn Quốc

07:45 25/03/2025

(HG) - Ngày 24-3, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 86 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 1).

Hướng đi hiệu quả

09:25 20/03/2025

Thực hiện thỏa thuận hợp tác quốc tế về phái cử và tiếp nhận lao động thời vụ, từ năm 2022 đến nay hàng trăm lao động của tỉnh đã sang làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc.

Tiếp sức cho nông dân

07:11 19/03/2025

Quỹ hỗ trợ nông dân giúp nhiều hội viên, nông dân ở huyện Long Mỹ có điều kiện phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ghi nhận 7.083 ý kiến, kiến nghị của cử tri

12:03 27/06/2025

(HGO) – Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND tỉnh khóa X tổ chức thành công 28 kỳ họp, ban hành 346 nghị quyết.

Hậu Giang xảy ra 2 vụ cháy, không gây thiệt hại về người

11:40 27/06/2025

(HGO) - 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ cháy nhà dân ở huyện Phụng Hiệp, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản gần 750 triệu đồng, so cùng kỳ số vụ cháy tăng 1 vụ.

Nhiều đoạn bờ kè kênh xáng Xà No xuống cấp

11:35 27/06/2025

(HGO) - Bờ kè kênh xáng Xà No đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng đoạn qua địa bàn huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh. Ghi nhận thực tế cho thấy, dọc tuyến bờ kè xuất hiện nhiều hố sâu nguy hiểm, nền gạch bong tróc,

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang chạy nước rút

11:24 27/06/2025

(HGO) - Bộ Xây dựng cho biết, Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tổng chiều dài tuyến chính 110,85km.