Thứ Tư, ngày 19/03/2025 | 07:11
Quỹ hỗ trợ nông dân giúp nhiều hội viên, nông dân ở huyện Long Mỹ có điều kiện phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, nhiều hội viên, nông dân ở ấp 2, xã Lương Tâm có thêm vốn mua lục bình phục vụ đan đát để tăng thu nhập.
Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống
Gần 60 tuổi, bà Phạm Thị Năm, ở ấp 2, xã Lương Tâm không còn phải đi làm thuê để trang trải chi phí sinh hoạt, thay vào đó là nhận đan đát các sản phẩm từ lục bình tại nhà. Bà Năm chia sẻ: “Nhờ địa phương cho vay 10 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân, tôi có vốn mua lục bình khô trữ lại, sản phẩm làm ra đều đặn, cho thu nhập ổn định. Mỗi ngày trừ chi phí còn lãi hơn 100.000 đồng, vừa lo được cơm nước trong gia đình, lại phù hợp với người lớn tuổi”.
Còn ông Hồ Thanh Thức, ở ấp 1, xã Vĩnh Thuận Đông từ cuối năm 2017 đã chuyển sang nuôi ba ba thương phẩm do trước đó gặp khó khăn trong chăn nuôi heo và sản xuất lúa. Ông nuôi khoảng 5.000 con giống ba ba trên 1.200m2 diện tích mặt nước, sau thời gian học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật bước đầu đem lại thành công. Ông Thức tiếp tục mở rộng quy mô lên gần 20.000 con, diện tích mặt nước khoảng 4.000m2. Ba ba khi thả con giống đến lúc thu hoạch từ 16-18 tháng, nên ông Thức nuôi xoay vòng, trung bình mỗi năm xuất bán 3 đợt, đem lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Ông Thức thông tin: “Chi phí đầu tư nuôi ba ba khá cao, số tiền 50 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân không nhiều nhưng đã tạo niềm tin và động lực cho tôi vươn lên phát triển kinh tế khi luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương”. Từ kiến thức tích lũy cùng mong muốn làm tăng giá trị kinh tế trong sản xuất, ông Thức đang ấp ủ tạo ra những sản phẩm chế biến sẵn từ ba ba đưa vào cung ứng cho thị trường.
Ông Trần Thanh Phong, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Thuận Đông, cho biết: “Trên địa bàn xã đang triển khai 3 dự án gồm nuôi lươn, nuôi ba ba thương phẩm, trồng dưa hấu với số vốn khoảng 1,4 tỉ đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân. Chúng tôi mong muốn có thêm nhiều dự án khác được thực hiện nhằm đem lại trợ lực, điều kiện tốt hơn giúp hội viên, nông dân địa phương vươn lên khá giàu”.
Thực tế, Quỹ hỗ trợ nông dân đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của hội viên, nông dân. Làm thay đổi tư duy sản xuất từ manh mún, nhỏ lẻ sang mở rộng, mạnh dạn đầu tư, tiền đề xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã,… Huyện Long Mỹ hiện đang triển khai 21 dự án từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, trong đó, có 6 dự án từ nguồn vốn Trung ương ủy thác, 1 dự án từ nguồn vốn tỉnh và 14 dự án nguồn vốn huyện. Qua đó, hỗ trợ được hơn 200 hộ dân phát triển sản xuất, với tổng nguồn vốn khoảng 8 tỉ đồng.
Các dự án được triển khai đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế địa phương nhằm phát huy tối đa thế mạnh, như dự án nuôi lươn sinh sản kết hợp lươn thương phẩm, trồng khóm, trồng màu, trồng mãng cầu xiêm, trồng tràm…
Sử dụng nguồn vốn đúng, hiệu quả
Theo ông Đặng Thanh Nguyên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Mỹ, ban đầu việc triển khai Quỹ hỗ trợ nông dân khá khó khăn nhưng khi người dân tiếp cận và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, nhận thấy lợi ích phù hợp nên đồng tình rất cao. Tuy nhiên, nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân hiện nay còn thấp so với nhu cầu dẫn đến hạn chế trong hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất.
Hội Nông dân huyện thường xuyên nắm bắt tình hình thực tế, trao đổi tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời phát hiện bất cập, rủi ro có thể xảy ra. Đảm bảo hội viên, nông dân sử dụng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đúng mục đích, mang lại hiệu quả thiết thực.
Ngoài ra, còn chú trọng nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề cho hội viên, nông dân. Tăng cường công tác vận động nhằm nâng cao quy mô nguồn vốn, tạo mọi điều kiện để hội viên, nông dân được tiếp cận nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân.
Ông Đặng Thanh Nguyên cho biết thêm: “Từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, các dự án, mô hình triển khai đều mang lại hiệu quả, đầu tư đúng mục đích, hội viên, nông dân được luân phiên vay. Việc kịp thời tiếp cận nguồn vốn giúp nâng cao thu nhập cho người dân, giải quyết việc làm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”.
HỒNG NHUNG
07:17 08/04/2025
(HG) - Ngày 7-4, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 118 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 2).
07:45 25/03/2025
(HG) - Ngày 24-3, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 86 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 1).
09:25 20/03/2025
Thực hiện thỏa thuận hợp tác quốc tế về phái cử và tiếp nhận lao động thời vụ, từ năm 2022 đến nay hàng trăm lao động của tỉnh đã sang làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc.
06:29 04/03/2025
Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến và đạt kết quả tích cực.
08:26 17/02/2025
(HG) - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh vừa tổ chức Chương trình giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc và người bảo lãnh, thực hiện ký kết hợp đồng bảo lãnh năm 2025, với sự tham dự của trên 600 người lao động, người bảo lãnh.
10:20 10/01/2025
(HG) - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức họp mặt gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài và cộng tác viên tiêu biểu, với 320 gia đình ở 8 huyện, thị, thành phố tham dự.
10:03 06/01/2025
(HG) - Theo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 3,29% vào đầu năm xuống còn 1,47% (2.965 hộ nghèo).
08:33 03/01/2025
(HG) - Là kết quả công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài từ đầu năm đến nay, đạt gần 98% chỉ tiêu năm (chỉ tiêu 749 lao động). Trong đó, thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ đã vượt chỉ tiêu được giao. Các huyện, thành phố còn lại đạt từ gần 60-90% chỉ tiêu năm. Lao động chủ yếu làm việc ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.
05:40 25/12/2024
1. Tại tỉnh Hậu Giang, người lao động thực hiện nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc bằng hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia thông qua địa chỉ https://dichvucong.gov.vn và trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang và Văn phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Dịch vụ việc làm Cái Tắc và huyện Phụng Hiệp. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
06:23 24/12/2024
Nhờ đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc, nhiều lao động của huyện Phụng Hiệp đã có được việc làm, thu nhập ổn định.
20:52 24/04/2025
Bài 1: Những chiến công vang dội
18:42 24/04/2025
(HGO) - Sáng ngày 24-4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản luật gồm: Luật Dữ liệu, Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) cho gần 100 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.
18:37 24/04/2025
(HGO) - Ngày 24-4, tại Khu Công nghệ số tỉnh, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Công ty Digi-Texx Chi nhánh Hậu Giang, tổ chức Ngày hội Tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho lao động theo nhu cầu doanh nghiệp, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và gần 100 ứng viên là hội viên phụ nữ, con em vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương.
18:34 24/04/2025
(HGO) - Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN) - giáo dục thường xuyên (GDTX) chia sẻ khó khăn về thiếu kinh phí trả quy mô dạy vượt giờ cho giáo viên khi kết thúc hoạt động cấp huyện. Chức năng GDNN đã bàn giao về Sở Giáo dục và Đào tạo