Thứ Hai, ngày 16/09/2019 | 08:33
Thời gian gần đây, cây hẹ được bà con xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, nhân rộng, chọn trồng cho thu nhập quanh năm.
Ông Tài (bìa phải) giới thiệu khách tham quan mô hình trồng hẹ với hệ thống tưới tự động của mình.
Đi dọc theo con đường làng vào ấp 7 và ấp 8 của xã Vĩnh Thuận Đông, đâu đâu cũng bắt gặp màu xanh cây hẹ phủ kín diện tích quanh vườn nhà. Anh cán bộ kỹ thuật nông nghiệp xã đi cùng, nói với tôi: “Trước đây, hầu hết diện tích đất thổ cư, hay đất vườn của bà con ở đây đều trồng trầu, hoặc loại cây rau màu ngắn ngày khác”. Có thời gian, trầu mất giá, cây rau màu khác cũng cùng chung số phận. Đứng trước tình thế này, bà con chưa biết lựa chọn cây trồng gì thì người ta nghe tin ông Hai Tài (Lê Hữu Tài) và ông Phạm Mi Đol, ở kênh Xẻo Sóc, thuộc ấp 8, xã Vĩnh Thuận Đông, thu hoạch hẹ lá trúng đậm với diện tích chưa quá 2.000m2. Chuyện ông Tài và ông Đol trồng hẹ thu nhập gần 100 triệu đồng/năm, mới thoạt nghe ai cũng tưởng đùa, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, bà con mới tin đó là sự thật.
Tâm sự với chúng tôi, hai ông Tài, Đol cho biết trước đây gia đình các ông đều thuộc diện khó khăn, ruộng vườn ít, con cái nhiều, có cố gắng mấy cũng không vượt qua được cảnh thiếu trước hụt sau. Khởi đầu chuyện làm ăn của hai ông hơn 10 năm về trước, trong chuyển đổi giống cây trồng chỉ là mấy mươi ký lô hẹ giống. Lúc đó, ở đây chưa ai dám trồng cây hẹ lá nên thời gian đầu hai ông cũng gặp không ít thất bại vì chưa đủ kinh nghiệm. Mặc kệ lời gièm pha của hàng xóm láng giềng, hai ông vẫn tiếp tục tìm hiểu qua những người có kinh nghiệm và từ các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt do Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức.
Ông Tài cho biết, hẹ là cây rau màu rất dễ trồng, trồng một lần cho thu hoạch được quanh năm, lại nhẹ công chăm sóc, ít bị sâu bệnh hơn so với nhiều loại rau màu khác. Tuy nhiên, người trồng hẹ đòi hỏi không chỉ chăm sóc kỹ lưỡng về nước tưới, mà còn phải thường xuyên làm cỏ để bảo đảm đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây. Bù lại, cây hẹ sinh trưởng nhanh, sau 20 ngày trồng là thu hoạch được và mỗi năm cây hẹ có thể cho thu hoạch từ 18-20 lần. Với năng suất đạt từ 1-1,5 tấn/công, giá bán từ 10.000-13.000 đồng/kg như thương lái mua tại rẫy hiện nay, sau khi trừ chi phí mỗi công hẹ cho thu nhập từ 15-17 triệu đồng.
Theo ông Đol, thời điểm xuống giống trồng hẹ thuận lợi nhất trong năm là khoảng tháng 10-11 âm lịch, để kịp thu hoạch bán vào dịp Tết Nguyên đán. Có điều đặc tính của cây hẹ là hay bị chết trong giai đoạn mới trồng, vì vậy để hạn chế hiện tượng này, trước khi trồng cần cắt bớt rễ của cây giống; làm như vậy thì khả năng tái sinh của rễ sẽ tốt hơn và cây sẽ tạo chồi nhánh nhanh. Liếp trồng cũng phải cao từ 0,2-0,3m, ngang 0,8-1m, rãnh sâu 20-30cm để thoát nước tốt và hạn chế được cây bị ngập úng vào mùa mưa. Công việc chăm sóc chính của người trồng hẹ là bón phân vun gốc, nhổ tỉa và trồng giặm.
Việc phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây hẹ cũng đơn giản. Theo ông Đol, trước mỗi lần tưới phân chỉ cần bón một ít tro trấu quanh gốc hẹ, sau đó tưới phân chỗ gần gốc. Ngoài ra, trồng hẹ còn có thể áp dụng màng phủ nông nghiệp để hạn chế côn trùng và ngăn ngừa được cỏ dại, điều hòa độ ẩm của đất, giữ phân bón, hạn chế độ phèn... Do khả năng tái sinh của cây hẹ rất dễ dàng nên khi cắt lá hẹ cần phải chừa lại phần gốc từ 2-3cm trên mặt đất, sau đó tưới nước đủ ẩm, hôm sau tưới phân, bón thêm phân xanh, phân chuồng để cây hẹ tăng trưởng nhanh và đất ít bạc màu. Ông Đol và ông Tài cho rằng không biết mình trồng như vậy đã đúng theo khoa học kỹ thuật chưa, nhưng hơn 10 năm qua, nhờ áp dụng cách trồng này mà rẫy hẹ luôn đạt năng suất rất cao. Nhờ hẹ trúng mùa được giá nhiều năm liền nên hai ông mới lo được cho các con ăn học đến nơi đến chốn và nay đã có việc làm ổn định.
Anh Nguyễn Chí Lăng, Tổ trưởng Tổ kỹ thuật nông nghiệp xã Vĩnh Thuận Đông, cho biết tính đến thời điểm hiện nay bà con nông dân trong xã đã trồng được hơn 7ha hẹ lá. Tuy nhiên, để ổn định thị trường đầu ra cho cây hẹ, nhiều hộ dân còn e ngại không dám đầu tư mở rộng thêm diện tích, bởi bà con cho rằng hẹ không phải loại cây rau màu cho giá trị kinh tế bền vững, lâu dần sẽ gặp khó về khâu tiêu thụ.
Bài, ảnh: QUANG HẢI
11:22 27/06/2025
(HGO) – Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, từ năm 2021 đến nay, Hậu Giang đã đưa 2.450 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, năm 2021 có 23 người, năm 2022 có 397 người, năm 2023 có 651 người, năm 2024 có 766 người và từ đầu năm đến nay là 613 người. Các thị trường chính là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.
06:05 25/06/2025
Tư vấn, giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng, ngành chức năng và các địa phương đã đề ra nhiều giải pháp, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.
06:03 25/06/2025
(HG) - Thực hiện Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Dịch vụ
18:24 27/05/2025
(HG) - Là số người lao động Hậu Giang đã xuất cảnh sang nước ngoài lao động từ đầu năm đến nay, đạt gần 70% chỉ tiêu năm 2025. Lao động chủ yếu làm việc ở các thị trường tiềm năng: Hàn Quốc có 352 người, Nhật Bản 237 người và Đài Loan 1 người. Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, hiện nay có trên 230 lao động trúng tuyển các đơn hàng, chờ xuất cảnh trong thời gian tới.
07:16 19/05/2025
(HG) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang vừa xây dựng Kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trong năm 2025 (lĩnh vực phi nông nghiệp).
17:54 08/05/2025
(HGO) - Ngày 8-5, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 111 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 3).
07:17 08/04/2025
(HG) - Ngày 7-4, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 118 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 2).
07:45 25/03/2025
(HG) - Ngày 24-3, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 86 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 1).
09:25 20/03/2025
Thực hiện thỏa thuận hợp tác quốc tế về phái cử và tiếp nhận lao động thời vụ, từ năm 2022 đến nay hàng trăm lao động của tỉnh đã sang làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc.
07:11 19/03/2025
Quỹ hỗ trợ nông dân giúp nhiều hội viên, nông dân ở huyện Long Mỹ có điều kiện phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...