Thứ Ba, ngày 08/10/2024 | 05:57
Huyện Phụng Hiệp đã thực hiện nhiều giải pháp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhằm giúp người dân thoát nghèo, nâng cao đời sống.
Sau khi về nước, anh Tâm (bên phải) đã tìm được công việc ổn định.
Dành dụm hơn nửa tỉ đồng sau 5 năm đi nước ngoài làm việc
Từ năm 2021 đến nay, huyện Phụng Hiệp có 358 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, chủ yếu tập trung ở thị trường các nước có thu nhập cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…
Ông Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Lao động đi làm việc ở nước ngoài nếu chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, sau 3 năm sẽ tích lũy được vài trăm triệu đồng. Không chỉ vậy, người lao động còn học hỏi được môn kỹ thuật, ngoại ngữ, tiếp thu được những công nghệ tiên tiến, tác phong làm việc công nghiệp, hình thành đội ngũ lao động có trình độ tay nghề chuyên môn cao”.
Là một trong những lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã về nước, anh Hà Phương Tâm, ở ấp Thạnh Mỹ A, xã Bình Thành, cho biết: “Sau thời gian làm việc ở Đài Loan, ngoài tích lũy được khoản tiền lo cho gia đình, bản thân tôi còn học hỏi được kỹ thuật, phương pháp làm việc khoa học. Điều đó, giúp tôi có nhiều thuận lợi, tìm được việc làm phù hợp sau khi hết hợp đồng trở về quê nhà”.
Anh Tâm đi làm việc ở Đài Loan từ năm 2018 đến 2023. Anh làm bên lĩnh vực lắp ráp và ép giấy. Nhờ siêng năm, chi tiêu hợp lý, sau 5 năm anh đã dành dụm gửi về gia đình khoảng 600-700 triệu đồng. Anh Tâm chia sẻ: “Cái được lớn nhất khi đi làm việc ở nước ngoài là tôi có thể lo đời sống kinh tế cho ngoại và cha mẹ, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được...”. Với khoản tiền gửi về gia đình đã mua đất, cải tạo lại vườn. Sau khi về nước, anh Tâm đã tìm được một công việc ổn định.
Còn gia đình bà Nguyễn Thị Hoàng Em, ở ấp Thạnh Mỹ C, xã Bình Thành, cũng nhờ con trai (anh Lương Phước Đạt) đi làm việc ở nước ngoài, đời sống phát triển thấy rõ. Bà Hoàng Em chia sẻ: “Nhờ thằng Đạt đi làm ở Hàn Quốc, gia đình tôi mới được như vầy, lúc trước cũng vất vả lắm”. Bà Út có 2 người con, trong đó anh Đạt là con lớn, đi lao động ở nước ngoài từ năm 2019.
Nhờ chăm chỉ, tiết kiệm cộng với mức lương cao, anh Đạt đã gửi một khoản tiền kha khá về phụ giúp gia đình. Được biết, căn nhà bà Hoàng Em đang ở là do anh Đạt gửi tiền về xây dựng, tổng kinh phí khoảng 1 tỉ đồng. “Lúc thằng Đạt đi Hàn Quốc, gia đình đã vay 170 triệu đồng để lo chi phí học hành và các thủ tục cần thiết để xuất cảnh. Từ số tiền Đạt gửi về, năm đầu tiên chúng tôi đã trả hết nợ, gia đình tôi có cuộc sống khá giả hơn, xây được nhà, mua sắm trang thiết bị. Thấy thằng Đạt đi làm thu nhập cao, cách đây không lâu em út của nó cũng xuất cảnh qua Hàn Quốc lao động”, bà Hoàng Em thông tin.
Nhờ con trai đi lao động ở nước ngoài, đời sống kinh tế gia đình bà Hoàng Em tốt hơn rất nhiều so với trước.
Tiếp tục đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài
Gia đình anh Tâm, bà Hoàng Em chỉ là hai trong số nhiều gia đình trên địa bàn huyện có cuộc sống khấm khá nhờ đi lao động nước ngoài. Qua đó cho thấy, đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài là một trong những hướng đi hiệu quả trong công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân.
Ông Phan Văn Hơn, Chủ tịch UBND xã Bình Thành, cho biết: “Từ năm 2023 đến nay, địa phương có 10 người xuất cảnh sang nước ngoài làm việc. Lao động chủ yếu làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Qua tìm hiểu, có nhiều hộ gia đình, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ kinh tế khó khăn nhờ có người thân đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài đã cải thiện cuộc sống và tích lũy được vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Vì vậy, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lao động nước ngoài”.
Theo ông Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phụng Hiệp: Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong những giải pháp tạo việc làm, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân. Để thực hiện tốt công tác này, huyện tiếp tục thông tin về chính sách hỗ trợ của tỉnh khi người dân đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn đến người dân về các ngành nghề đang tuyển dụng, mức lương, yêu cầu công việc. Từ đó, mọi người có sự lựa chọn công việc phù hợp với sức khỏe, năng lực, nguyện vọng…
Từ năm 2021 đến nay, huyện Phụng Hiệp có 358 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. “Lao động đi làm việc ở nước ngoài nếu chi tiêu hợp lý và tiết kiệm, sau 3 năm sẽ tích lũy được vài trăm triệu đồng. Không chỉ vậy, người lao động còn học hỏi được kỹ thuật, ngoại ngữ, tiếp thu được những công nghệ tiên tiến, tác phong làm việc công nghiệp, hình thành đội ngũ lao động có trình độ tay nghề chuyên môn cao”, ông Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phụng Hiệp, cho biết. |
BÍCH CHÂU
10:20 10/01/2025
(HG) - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức họp mặt gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài và cộng tác viên tiêu biểu, với 320 gia đình ở 8 huyện, thị, thành phố tham dự.
10:03 06/01/2025
(HG) - Theo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 3,29% vào đầu năm xuống còn 1,47% (2.965 hộ nghèo).
08:33 03/01/2025
(HG) - Là kết quả công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài từ đầu năm đến nay, đạt gần 98% chỉ tiêu năm (chỉ tiêu 749 lao động). Trong đó, thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ đã vượt chỉ tiêu được giao. Các huyện, thành phố còn lại đạt từ gần 60-90% chỉ tiêu năm. Lao động chủ yếu làm việc ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.
05:40 25/12/2024
1. Tại tỉnh Hậu Giang, người lao động thực hiện nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc bằng hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia thông qua địa chỉ https://dichvucong.gov.vn và trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang và Văn phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Dịch vụ việc làm Cái Tắc và huyện Phụng Hiệp. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
06:23 24/12/2024
Nhờ đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc, nhiều lao động của huyện Phụng Hiệp đã có được việc làm, thu nhập ổn định.
07:47 10/12/2024
Với phương châm “Dạy nghề tạo việc làm là giải pháp, giảm nghèo là mục tiêu”, huyện Phụng Hiệp mở nhiều lớp đào tạo nghề phù hợp.
07:33 02/12/2024
Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững. Huyện Phụng Hiệp đã đẩy mạnh công tác này.
09:18 26/11/2024
Nhằm giúp người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, huyện Phụng Hiệp đã phối hợp tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm.
08:56 26/11/2024
Cùng với triển khai các dự án, mô hình giảm nghèo, huyện Vị Thủy chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
06:33 18/11/2024
(HG) - Thành phố Vị Thanh cho biết, tới đây sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.
18:02 05/02/2025
(HGO) - Chiều ngày 5-2, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giao công việc Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
10:01 05/02/2025
(HGO) - Sáng ngày 5-2, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng lương Tỉnh uỷ, cùng với các thành viên Hội đồng có cuộc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
07:13 05/02/2025
(HG) - Trong năm 2025, tỉnh Hậu Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; nâng cao tỷ lệ lắp đầy các khu, cụm công nghiệp được hình thành.
07:11 05/02/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, qua 10 năm triển khai thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013, từ ngày 1-7-2014 đến ngày 1-7-2024, tỉnh ghi nhận nhiều kết quả đáng kể.