Chủ Nhật, ngày 26/11/2023 | 13:30
Thất bại từ việc thu gom lông gà đem bán, anh Nguyễn Hà Thiên tự mày mò biến chúng thành phân hữu cơ, cho doanh thu 200 triệu đồng mỗi tháng.
Ngày cuối tháng 11, cơ sở sản xuất lông gà thành phân hữu cơ của anh Thiên, 31 tuổi, ở khu vực được quy hoạch lập cụm công nghiệp xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, có bốn công nhân đang vận hành máy móc. Nhà xưởng thiết kế khép kín, có hệ thống xử lý mùi hôi.
Nguyễn Hà Thiên bên đống lông gà mới thu mua để sản xuất phân hữu cơ. Ảnh: Đắc Thành
Sinh ra ở xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, học xong lớp 12, anh Thiên nối nghiệp gia đình mở shop quần áo và quán nhậu ở TP Hội An. Công việc cho thu nhập khá, nhưng anh chưa bằng lòng, muốn tìm cách làm ăn mới.
Năm 2021, biết ở Cần Thơ thu mua lông gà để xuất sang Trung Quốc, Thiên làm đầu mối thu mua lông gia cầm ở miền Trung phơi khô rồi bán 8 triệu đồng một tấn. Mỗi tháng anh bán khoảng 15 tấn lông gà. Được ba tháng, thương lái ép giá còn 5 triệu đồng một tấn, không còn lợi nhuận nên anh dừng.
Do đã ký hợp đồng với chủ lò mổ gia cầm nên Thiên phải thu mua lông gà và tìm đến chủ vườn quất cảnh ở Hội An bán lại. Lông gà chứa protein, canxi, megie, natri, đồng, đạm, giúp cây phát triển tốt, nhất là quất cảnh bán Tết. Tuy nhiên, lông gà bón trực tiếp sẽ sinh ra vi khuẩn, mạt gà, mùi hôi.
"Tại sao không biến lông gà thành phân bón hữu cơ, hạn chế các nhược điểm so với bón trực tiếp?", Thiên tự hỏi.
Để thử nghiệm, anh phơi lông gà khô và thuê thợ cơ khí thiết kế hệ thống máy sấy, máy nghiền gần 600 triệu đồng. Nhưng sấy lông gà ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra khí biogas hôi thối, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Sau khi sấy và nghiền, lông gà dạng hạt không thể nén được thành viên.
Lông gà trộn với cám gạo, trấu, men vi sinh ủ 30-50 ngày cho hoai mục, rồi phơi khô và cho vào máy nghiền nhỏ. Ảnh: Đắc Thành
Toàn bộ máy móc tự chế tạo chỉ lấy được một số bộ phận, còn lại Thiên đành bán sắt vụn, thua lỗ khoảng 500 triệu đồng, mất hết vốn. Người thân, bạn bè khuyên anh nên dừng bước, tránh rơi vào cảnh nợ nần, bởi "cái gì dễ làm sẽ không đến lượt mình".
Nhưng anh Thiên không nản. "Còn thở là còn gỡ, shop quần áo và quán nhậu vẫn cho thu nhập", anh giải thích việc vay mượn ngân hàng, người thân để theo đuổi sản xuất phân bón hữu cơ từ lông gà.
Thấy nông dân lấy phân chuồng trộn với trấu, bột cám gạo, ủ cho hoai mục rồi bón cây, anh Thiên thử làm theo. Lông gà lấy về để ráo nước, sau đó trộn trấu, cám gạo cùng các loại men vi sinh. Qua nhiều lần thử với tỷ lệ trấu, cám, loại men khác nhau, cuối cùng anh tìm ra công thức riêng cho mình.
Lông gà chiếm 70%, còn lại trấu, cám gạo, men vi sinh trộn đều ủ 30-50 ngày sẽ hoai mục, mùi hôi giảm đến 80% so với sấy khô. Hỗn hợp lông gà được để khô, sau đó cho vào máy nghiền mịn và nén thành viên. Thử nghiệm bón cho cây, phân hữu cơ lông gà giúp cây phát triển tốt, năng suất vượt trội.
Bón phân lông gà còn kích thích giun đất phát triển, đất tơi xốp. Loại này nếu rải lên mặt đất vẫn còn mùi, sau khoảng 4 giờ mới bay hết. Để bón cho cây, cần xới đất lên, rải phân xuống rồi lấp xuống, anh Thiên cho biết.
Phân lông gà dạng viên bán 10.000-22.000 đồng/kg. Ảnh: Đắc Thành
Do cơ sở nằm trong khu dân cư, phát sinh mùi hôi nên bị người dân phản ánh. Anh Thiên buộc phải di dời cơ sở đến xã Duy Nghĩa, nơi quy hoạch cụm công nghiệp và nằm xa khu dân cư. Anh đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng cho cơ sở mới với hệ nhà tôn khép kín, xử lý mùi hôi bằng than hoạt tính.
Từ tháng 8/2023, cơ sở hoạt động ổn định, mỗi ngày thu mua khoảng 1,7 tấn lông gia cầm từ hơn 30 lò mổ ở TP Đà Nẵng và Quảng Nam. Sau khi ủ và sản xuất, mỗi tấn lông tươi cho khoảng 400 kg phân hữu cơ.
Mỗi tháng cơ sở bán ra các tỉnh miền Trung và miền Nam khoảng 30 tấn phân lông gà hữu cơ, giá 10.000-22.000 đồng/kg, doanh thu 200 triệu đồng. Trừ chi phí, Thiên thu lời khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Cơ sở đang tạo việc làm cho bốn người, thu nhập 5-7 triệu đồng một tháng.
"Mong ước của tôi là mở rộng quy mô sản xuất, song cơ sở hiện mới được thuê ngắn hạn. Hy vọng trong tương lai, khi cụm công nghiệp hình thành, chính quyền sẽ cho thuê đất lâu dài", Thiên nói.
Chị Lê Thanh Nga, chủ trang trại Lò Gạch Cũ, ở xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, cho biết mua phân lông gà của anh Thiên về thử nghiệm trên một luống rau và so sánh với luống rau khác dùng phân chuồng. Kết quả luống rau dùng phân lông gà cho tỷ lệ nảy mầm nhanh, rau xanh mướt hơn, đặc biệt đất tơi xốp hơn so với luống còn lại. "Tôi đã mua phân lông gà về bón cho 500 m2 chuyên trồng rau. Giá cả phù hợp, phân tốt cả cho cây và đất", chị nói.
Đang canh tác 2 ha lúa tím than, vụ tới chị Nga dự định sử dụng phân hữu cơ lông gà bón trên một phần diện tích làm đối chứng với ruộng bón phân chuồng. Nếu thích hợp với cây lúa, chị sẽ thay thế phân chuồng. Vì bón phân chuồng phải đi thu mua rồi về ủ cho hoai mục, tốn công sức.
Theo Đắc Thành - VnExpress
18:24 27/05/2025
(HG) - Là số người lao động Hậu Giang đã xuất cảnh sang nước ngoài lao động từ đầu năm đến nay, đạt gần 70% chỉ tiêu năm 2025. Lao động chủ yếu làm việc ở các thị trường tiềm năng: Hàn Quốc có 352 người, Nhật Bản 237 người và Đài Loan 1 người. Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, hiện nay có trên 230 lao động trúng tuyển các đơn hàng, chờ xuất cảnh trong thời gian tới.
07:16 19/05/2025
(HG) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang vừa xây dựng Kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trong năm 2025 (lĩnh vực phi nông nghiệp).
17:54 08/05/2025
(HGO) - Ngày 8-5, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 111 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 3).
07:17 08/04/2025
(HG) - Ngày 7-4, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 118 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 2).
07:45 25/03/2025
(HG) - Ngày 24-3, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 86 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 1).
09:25 20/03/2025
Thực hiện thỏa thuận hợp tác quốc tế về phái cử và tiếp nhận lao động thời vụ, từ năm 2022 đến nay hàng trăm lao động của tỉnh đã sang làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc.
07:11 19/03/2025
Quỹ hỗ trợ nông dân giúp nhiều hội viên, nông dân ở huyện Long Mỹ có điều kiện phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.
06:29 04/03/2025
Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến và đạt kết quả tích cực.
08:26 17/02/2025
(HG) - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh vừa tổ chức Chương trình giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc và người bảo lãnh, thực hiện ký kết hợp đồng bảo lãnh năm 2025, với sự tham dự của trên 600 người lao động, người bảo lãnh.
10:20 10/01/2025
(HG) - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức họp mặt gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài và cộng tác viên tiêu biểu, với 320 gia đình ở 8 huyện, thị, thành phố tham dự.
11:47 14/06/2025
(HGO) – Sáng ngày 14-6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc – các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới).
18:06 13/06/2025
(HGO) – Chiều 13-6, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
17:39 13/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 13-6, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh.
16:53 13/06/2025
(HGO) - Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức gặp mặt cán bộ chỉ huy các cơ quan, đơn vị và chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.