Thứ Hai, ngày 23/06/2025 | 05:48
Để bảo vệ môi trường, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là thực hiện tiêu dùng xanh, mô hình kinh tế xanh, định hình lối sống xanh.
Chương trình “Lấy rác đổi quà” doThành đoàn thành phố Vị Thanh tổ chức mới đây ở chợ Phường IV, đã đổi được 110 phần quà, thu gom được 90kg rác thải nhựa.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, các sản phẩm từ nhựa ra đời mang lại nhiều tiện lợi và từ đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người. Hàng năm, thế giới sản xuất khoảng 430 triệu tấn nhựa. Một nửa trong số đó chỉ để sử dụng một lần và ít hơn 10% được tái chế. Theo đánh giá của Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc, ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa đang trở thành vấn đề bức thiết hàng đầu mà các quốc gia trên thế giới phải đối mặt. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ ô nhiễm nhựa. Theo ước tính, mỗi năm thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó phần lớn chưa được tái chế đúng cách.
Để góp phần đạt mục tiêu cả nước đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương của Việt Nam, trong thời gian qua và hiện tại các cấp chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và hiệu quả trong công tác giảm thiểu, phân loại và xử lý rác thải nhựa.
Các đơn vị, địa phương tích cực tổ chức truyền thông, tập huấn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn và nâng cao ý thức người dân. Phong trào “Chống rác thải nhựa” được phát động sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, với sự hưởng ứng mạnh mẽ của cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên và học sinh. Nhiều cơ quan, đơn vị đã cam kết không sử dụng túi ni lông và chai nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, sự kiện.
Công tác phân loại, thu gom, tái chế rác thải được đẩy mạnh, cùng với các hoạt động tuyên truyền qua các tổ chức hội, đoàn thể, tôn giáo, trường học. Qua đó, các mô hình nổi bật được triển khai như: Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa, khu dân cư không rác thải nhựa, tuyến đường không rác, đổi rác thải nhựa lấy quà tặng, thu gom rác thải nhựa đổi lấy bảo hiểm y tế, phụ nữ nói không với túi ni lông, phụ nữ xách giỏ đi chợ và nhiều mô hình, chương trình khác. Đồng thời, nhiều siêu thị, chợ, doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng túi phân hủy sinh học, bao bì thân thiện với môi trường.
Chị Nguyễn Thị Liễu, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vị Thanh, cho biết: “Để góp phần tạo nên môi trường sống trong lành ngay từ mỗi hộ gia đình, khu dân cư, gia đình tôi luôn chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động cụ thể, thiết thực như không xả rác bừa bãi, tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng túi ni lông, trồng cây xanh, đến việc lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường, tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống xanh - sạch - đẹp. Lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng, đặc biệt là hướng dẫn con em mình biết yêu thiên nhiên, tiết kiệm tài nguyên, giảm rác thải nhựa và tạo nền tảng cho một thế hệ tương lai thân thiện với môi trường”.
Để góp phần giảm thiểu rác thải nhựa và tăng thêm thu nhập cho gia đình, một trong những cách làm thiết thực là thu mua phế liệu. Anh Huỳnh Xia, Bí thư Chi đoàn khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Để giảm thiểu lượng rác thải từ sản phẩm nhựa và giấy ra môi trường, đồng thời nâng cao ý thức đoàn viên, người dân trong thực hiện phân loại rác tại nguồn, bản thân tôi đã quyết định làm điểm thu mua phế liệu tại nhà. Mỗi ngày, thu mua lại của các cô, chú mua phế liệu đem đến. Bản thân cảm thấy rất vui khi được góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 3 lao động tại điểm thu mua”.
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch UBND thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, cho biết: Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống, bảo vệ tương lai của chính chúng ta và các thế hệ mai sau. Nhằm triển khai sâu rộng tới cán bộ, đoàn viên, hội viên, gia đình và Nhân dân về công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường sống an toàn và lành mạnh, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, nhất là việc phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng bao bì nhựa và ni lông khó phân hủy, tăng cường sử dụng sản phẩm, bao bì thân thiện môi trường, từng bước cải thiện chất lượng môi trường gắn với phát triển kinh tế bền vững.
Thị trấn Một Ngàn quyết tâm thực hiện có hiệu quả các hoạt động, trong đó thực hiện thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường xung quanh khu vực công cộng, trồng và chăm sóc cây xanh. Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ vệ sinh môi trường trong việc thu gom rác thải sinh hoạt và bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Thực hiện các công trình, phần việc thiết thực để bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.
Để chung tay chống ô nhiễm rác thải từ nhựa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa, nhất là tại các khu dân cư, chợ, trường học, khu công nghiệp. Các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, lồng ghép mục tiêu giảm rác thải nhựa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị. Triển khai đồng bộ các giải pháp phân loại rác tại nguồn, tái chế và tái sử dụng sản phẩm nhựa một cách hiệu quả. Ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo hướng sản xuất xanh. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần trách nhiệm với môi trường sống, là điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng quê hương trong một không gian hành chính mới, rộng lớn hơn, kết nối hơn và ngày càng xanh - sạch - đẹp, phát triển bền vững.
T.XOÀN
07:10 20/06/2025
(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; dự báo, thông tin kịp thời để cơ quan và người dân ứng phó, giảm thiệt hại; chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo quy định.
07:08 20/06/2025
(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 điểm sạt lở đất bờ sông với chiều dài 817m, diện tích mất đất 4.902,5m2, ước thiệt hại 3,643 tỉ đồng.
06:30 10/06/2025
(HG) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, hiện nay trên rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15-18 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp trên khu vực Bắc biển Đông.
06:16 05/06/2025
(HG) - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường năm 2025, huyện Long Mỹ sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.
16:35 30/05/2025
(HGO) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành lại xảy ra sụp đất, sạt lở bờ sông.
06:56 29/05/2025
Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn những năm qua ở thị xã Long Mỹ đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi và thay đổi diện mạo vùng nông thôn.
07:54 27/05/2025
Trong nhiều năm qua, vấn đề sạt lở khu vực ven sông Hậu và các tuyến kênh trong tỉnh Hậu Giang đã làm nhiều đường giao thông bị nứt, hư hại, gây sụp lún nhà của người dân và khu vực sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
06:19 21/05/2025
(HG) - Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy có tổng mức đầu tư hơn 1.211 tỉ đồng.
05:58 21/05/2025
Hơn 4 năm thực hiện Đề án Hậu Giang xanh trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng lối sống xanh.
08:57 15/05/2025
(HG) - Theo số liệu đo mặn từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thì nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ tuy có giảm so với mấy ngày trước nhưng vẫn còn ở mức khá cao.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
05:50 23/06/2025
Năm năm qua, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân một cách nhẹ nhàng, có sức lan tỏa sâu rộng.
05:48 23/06/2025
Để bảo vệ môi trường, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là thực hiện tiêu dùng xanh, mô hình kinh tế xanh, định hình lối sống xanh.
05:46 23/06/2025
Sắp tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh đang dồn sức ôn tập. Để việc ôn tập đạt hiệu quả cao, đảm bảo thí sinh vượt qua kỳ thi đạt kết quả tốt nhất, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Chúc (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, lưu ý các thí sinh và phụ huynh cần quan tâm thực hiện phòng các bệnh thường gặp mùa hè, thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý để thí sinh có sức khỏe tốt nhất “vượt vũ môn”.