Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

Chủ Nhật, ngày 22/06/2025 | 07:11

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

Nông dân ở xã Lương Nghĩa chuyển đổi sang mô hình tôm - lúa cho nguồn thu nhập cao hơn so với độc canh cây lúa.

Những ngày qua, nhiều hộ thả nuôi sớm tôm thẻ chân trắng trên địa bàn xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, đã vào đợt thu hoạch tôm đầu vụ. Điều bà con phấn khởi là giá bán tôm thẻ tại vuông nuôi đang ở mức cao, khi dao động từ 105.000-110.000 đồng/kg (loại 60 con/kg), tăng khoảng 20.000 đồng/kg so với cùng kỳ. Theo chia sẻ của nông dân, nếu giá bán được ổn định như hiện nay thì người nuôi sẽ có được nguồn lợi nhuận hấp dẫn khi thu hoạch xong lứa tôm thẻ.

Các vuông được người dân thả nuôi chủ yếu 2 loại là tôm thẻ chân trắng và tôm càng xanh; trong đó, tôm thẻ sau hơn 3 tháng thả nuôi thì nông dân tiến hành thu hoạch bằng hình thức đặt dớn xung quanh vuông, còn tôm càng xanh sẽ được tiếp tục nuôi thêm khoảng 3 tháng nữa mới thu hoạch. Sau vụ thu hoạch tôm, nông dân tiến hành cải tạo lại đất để gieo sạ vụ lúa Đông xuân. Thời gian qua, mô hình tôm - lúa được xem là hướng đi phù hợp và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân ngoài vùng đê bao ngăn mặn trên địa bàn xã Lương Nghĩa.

Ông Võ Văn Bảo, ở ấp 6, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ cho biết, ông có 1ha đất nằm bên ngoài đê bao. Hồi trước đất này trồng lá sau đó phá lá trồng lúa nhưng ở vụ lúa Hè thu thường bị nước mặn xâm nhập, đến gần thu hoạch thì đến mùa mưa bão liên miên nên thường cho năng suất bấp bênh, có khi mất trắng. Hai năm qua ông chuyển qua làm một vụ lúa, một vụ tôm, tức làm vụ lúa Đông xuân khi có nguồn nước ngọt dồi dào và bỏ hẳn vụ lúa Hè thu khi hạn, mặn xâm nhập để chuyển sang nuôi tôm các loại. Sự chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng “thuận thiên” đã mang lại cho ông nguồn thu nhập cao hơn trước đây rất nhiều.

Ông Bảo cho biết: “Thả nuôi tôm 2 năm rồi thấy đạt hiệu quả. Còn làm lúa thì loay hoay cái tới cữ xịt thuốc, rải phân. Trồng lúa mà gặp phải thiên tai bị đổ ngã thì cũng trắng tay”.

Xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ nằm cặp sông Ngan Dừa, hàng năm vào mùa khô thường bị nước mặn xâm nhập từ triều biển Tây. Mặc dù sau này đã có đê bao ngăn mặn nhưng những diện tích đất nằm bên ngoài đê bao vẫn bị ảnh hưởng nặng nề. Phần lớn diện tích đất này chỉ trồng được tràm, dừa nước và sản xuất vụ lúa Đông xuân vào mùa mưa. Còn sản xuất vụ lúa Hè thu thì tốn nhiều chi phí, lúa thường bị thiệt hại do thời tiết bất lợi nên không có lời. Từ thực tế trên nên từ năm 2023 địa phương đã vận động người dân nơi đây bỏ vụ lúa Hè thu, cây tạp chuyển sang nuôi tôm.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Nghĩa cho biết: Sau Tết Nguyên đán thì người dân lấy nước mặn vô cải tạo đất, cải tạo nước. Thông thường thì sẽ thả con tôm sú trước, tầm khoảng 2 tháng thì tiếp tục thả con tôm thẻ, đồng thời con tôm càng xanh sẽ thả một lượt với con sú. Đối với con tôm càng xanh thì thời gian sinh trưởng kéo dài khoảng 6 tháng, cho nên mình nuôi xen canh con tôm sú và con tôm thẻ để lấy ngắn nuôi dài. Xã cũng định hướng cho vùng ngoài đê bao, đặc biệt là vùng tiếp giáp với sông Ngan Dừa sẽ khai phá đất trồng cây kém hiệu quả, đất lá, đất tràm, tiếp tục xây dựng mô hình tôm - lúa. Tổng khu vực đó khai thác tầm khoảng 100ha nữa. Sau khi thu hoạch tôm thì nông dân làm đất xuống giống vụ Đông xuân. Hiện nay, xã cũng xây dựng mô hình lúa hữu cơ đối với vùng làm một vụ tôm, một vụ lúa này.

Nhận thấy mô hình lúa - tôm thời gian qua cho nguồn thu nhập cao nên người dân ở xã Lương Nghĩa có đất ở bên ngoài đê bao đã tăng diện tích thả nuôi. Qua tổng hợp của ngành chức năng xã Lương Nghĩa, hiện diện tích nuôi tôm ngoài vùng đê bao ngăn mặn tại địa phương đạt hơn 180ha, tăng hơn 40ha so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh thả nuôi con tôm thẻ chân trắng, tôm sú và tôm càng xanh, bà con còn nghiên cứu thả nuôi thêm con cua biển. Theo nhận định của địa phương, năm nay do nước mặn thường xuyên xuất hiện với nồng độ từ 5-10‰, đây được xem là điều kiện thuận lợi để nuôi tôm; đồng thời nhận thấy mô hình nuôi tôm cho nguồn thu nhập cao nên người dân tăng diện tích thả nuôi trong mùa khô năm nay.

Ông Nguyễn Văn Khánh, ở ấp 6, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, có 5 công đất thả nuôi tôm, cua biển, cho biết: “Tôi bỏ ra 300.000 đồng mua cua biển giống được 1 thiên thả nuôi cầu may mà cuối cùng mỗi con được nửa ký, 600gram/con, mà cua gạch son thì bán được giá khá cao. Nếu nông dân dám đầu tư thì tôi thấy mô hình con cua với con tôm này đạt hiệu quả, lợi nhuận cao hơn nhiều”.

Mô hình tôm - lúa được xem là hướng đi phù hợp, “thuận thiên” và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân ngoài vùng đê bao ngăn mặn tại xã Lương Nghĩa, nhất là con tôm đã mang lại thu nhập cao gấp 2-3 lần so với trồng lúa Hè thu. Huyện Long Mỹ đang vận động bà con ngoài vùng đê bao thực hiện mô hình lúa - tôm, nâng diện tích nuôi tôm “thuận thiên” ở huyện lên khoảng 500ha, tập trung ở các xã Lương Nghĩa, Lương Tâm và Xà Phiên.

Ông Lê Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, cho biết: Mô hình tôm - lúa đã được nhiều nhà khoa học chứng minh tính hiệu quả, tính bền vững và thích ứng tốt với điều kiện xâm nhập mặn nên huyện tiếp tục mở rộng quy hoạch sản xuất vùng ngoài đê bao để người dân chuyển đổi các đối tượng tôm nuôi phù hợp với từng tiểu vùng mặn, lợ khác nhau, góp phần khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên đất, nước cũng như tạo ra thu nhập thường xuyên cho người dân vùng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

THANH TÂM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai

07:06 22/06/2025

Từ đầu năm đến nay, tình hình thiên tai diễn ra khá phức tạp, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, sản xuất, đời sống của người dân. Đặc biệt, lúc này đang bước vào mùa mưa bão nên người dân, ngành chức năng luôn tích cực phòng chống.

Có 2 đợt xuống giống lúa Thu đông 2025

07:21 20/06/2025

(HG) - Nhằm đạt kế hoạch 25.000ha, sản lượng 135.000 tấn trong vụ lúa Thu đông năm nay, đồng thời giảm thiểu rủi ro do thiên tai, rầy nâu và bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá gây hại cho cây lúa, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Hậu Giang đã xây dựng khung lịch thời vụ xuống giống lúa Thu đông trên địa bàn tỉnh.

Làm nông nghiệp công nghệ cao

07:20 20/06/2025

Để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, thời gian qua Hậu Giang thực hiện nhiều cơ chế khuyến khích người dân xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đầu mùa mưa

07:47 19/06/2025

Mùa mưa luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Vì vậy, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã chủ động phòng bệnh sớm, góp phần bảo vệ đàn vật nuôi an toàn, hiệu quả.

Xuống giống hơn 500ha lúa Thu đông

07:46 19/06/2025

(HG) - Sau khi thu hoạch xong vụ lúa Hè thu sớm, những ngày qua, nông dân tại nhiều cánh đồng lúa trên địa bàn huyện Châu Thành A và huyện Vị Thủy đã tranh thủ vệ sinh đồng ruộng và tiến hành gieo sạ lúa Thu đông (lúa vụ 3). Qua ghi nhận nhanh của ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh, tổng diện tích lúa Thu đông được bà con gieo sạ đến thời điểm này là hơn 500ha.

Nâng cao nhận thức về sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm

07:44 19/06/2025

Xác định an toàn thực phẩm (ATTP) là vấn đề quan trọng để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường nên việc nâng cao nhận thức chung cho toàn xã hội theo Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT là yêu cầu cấp thiết, nhất là trong tình hình hội nhập hiện nay.

Tạo đà cho sản phẩm OCOP vươn xa

10:18 18/06/2025

Những ngày này, không khí mua bán tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, phường III, thành phố Vị Thanh trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Giá lúa giảm sâu, nông dân lo lắng

07:39 18/06/2025

Giá bán và năng suất đang đi song hành ở mức thấp, từ đó tạo tâm lý lo lắng và kém vui về một vụ mùa không thành công cho nông dân đang thu hoạch lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh.

Đưa sản phẩm OCOP đến gần với người tiêu dùng

06:41 17/06/2025

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2025, Hậu Giang sẽ triển khai xây dựng hai điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP với mục tiêu kết nối sản phẩm đặc trưng địa phương đến với thị trường tiêu dùng rộng lớn hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Hiệu quả công tác khuyến nông

06:36 17/06/2025

Với việc thực hiện tốt vai trò là cầu nối trong chuyển giao khoa học kỹ thuật để nông dân ứng dụng vào sản xuất hiệu quả, nhờ vậy công tác khuyến nông trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh tiếp tục mang lại nhiều kết quả tích cực cho người dân.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thư cảm ơn của Báo Hậu Giang nhân Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

07:21 22/06/2025

Nhân dịp 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Báo Hậu Giang rất vinh dự được Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến làm

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

Thành phố Vị Thanh có hơn 700 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

07:10 22/06/2025

(HG) - UBND thành phố Vị Thanh cho biết, thành phố hiện có 701 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất; trong đó có 1 doanh nghiệp Nhà nước, 24 doanh nghiệp tư nhân, 29 doanh nghiệp hỗn hợp, 4 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 643 hộ kinh doanh; giải quyết việc làm cho gần 9.880 lao động thành phố và các vùng lân cận, góp phần nâng giá trị sản xuất khu vực II (giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm được 1.676 tỉ đồng, đạt 47,6% kế hoạch năm và tăng 22,25% so cùng kỳ.

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai

07:06 22/06/2025

Từ đầu năm đến nay, tình hình thiên tai diễn ra khá phức tạp, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, sản xuất, đời sống của người dân. Đặc biệt, lúc này đang bước vào mùa mưa bão nên người dân, ngành chức năng luôn tích cực phòng chống.