Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

Thứ Hai, ngày 23/06/2025 | 05:43

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Sạt lở ở huyện Châu Thành diễn biến khá phức tạp, số điểm sạt lở tăng lên qua từng năm.

Điểm sạt lở ngày càng nhiều thêm

Bên cạnh quan tâm đồng bộ và chỉ đạo kịp thời các lĩnh vực để huyện tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, địa phương còn quan tâm đặc biệt đến những tác động của môi trường sống ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, đó là tình trạng sạt lở đất.

Địa hình địa phương có đặc thù kênh rạch chằng chịt, gần sông lớn, dễ sụt lún, sạt lở, nhất là vào mùa mưa, khiến câu chuyện phòng, chống kịp thời, làm sao để  giảm thiệt hại tối đa, ổn định cuộc sống cho người dân càng được chú trọng. Ông Trần Hoàng Thống, Trưởng trạm Thủy lợi huyện Châu Thành, thông tin: Vẫn khó để định hình một giải pháp toàn diện, chủ yếu sạt lở đến đâu khắc phục đến đó. Dự báo trong vài tháng tới tình hình sạt lở, sụt lún bờ kênh còn diễn biến phức tạp hơn do ảnh hưởng bởi mùa mưa, cùng với triều cường dâng cao, người dân cần đề phòng, đặc biệt là những hộ còn sống ven các tuyến sông, kênh có nguy cơ sạt lở.

Đầu năm đến nay trên địa bàn huyện xảy ra 24 điểm sạt lở (nhiều hơn 5 điểm so với cùng kỳ), tổng chiều dài 701m, diện tích mất đất 4.196m2, ước tổng thiệt hại trên 2,7 tỉ đồng. Tình trạng này không chỉ xuất hiện ở các tuyến sông lớn mà len lỏi vào sâu trong các tuyến kênh, rạch. Cũng qua thống kê của huyện hiện có đến 26 tuyến kênh có nguy cơ sạt lở cao với tổng chiều dài trên 73km, chủ yếu các điểm nằm ngay tại đoạn cong, ngã ba, ngã tư...

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện khuyến cáo người dân sống ven các tuyến kênh có nguy cơ sạt lở nêu cao cảnh giác đề phòng, khi có dấu hiệu sạt lở báo cáo chính quyền địa phương, cắm biển báo tại những điểm có nguy cơ và đặc biệt là tiếp tục nhân rộng và phát huy mô hình bờ kè sinh thái chống sạt lở.

Tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm

Theo báo cáo của Huyện ủy, 6 tháng đầu năm, lĩnh vực kinh tế tiếp tục có sự phát triển, giá trị sản xuất là 14.048 tỉ đồng, đạt gần 50% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, tỷ trọng sản xuất một số ngành chủ yếu như nông nghiệp và thủy sản đạt 6,58/4,84%, công nghiệp và xây dựng 89,86/88,04%, thương mại và dịch vụ 5,3/5,37%... Người dân đã xuống giống 567ha rau màu, đạt trên 82% so với kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ và thu hoạch 6.529 tấn đạt gần 70% kế hoạch.

Địa phương tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các công trình, dự án trọng điểm, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống sạt lở đất, xâm nhập mặn, đảm bảo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, tăng gia sản xuất. Đặc biệt, huyện đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đúng kế hoạch, tập trung triển khai giữ vững, xây dựng, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao ở xã Phú Tân giữ vững 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, xã Đông Thạnh đạt 11/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao...

Trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tiếp tục nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tạo điều kiện cho người dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Huyện có 22.352/22.774 gia đình đạt chuẩn văn hóa chiếm tỷ lệ trên 98%, 50/58 ấp văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 86%, 6/6 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 1/2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, hộ nghèo còn 92 hộ, chiếm tỷ lệ 0,39%...

Đánh giá những kết quả mà địa phương đạt được trong những tháng đầu năm, ông Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành, cho rằng: Đó là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có kiểm tra, giám sát để khắc phục kịp thời những khó khăn, hạn chế. Từ đó, Huyện ủy chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và 16 chỉ tiêu chủ yếu theo chương trình công tác năm 2025, trong đó, đã có 3 chỉ tiêu đạt 100%... Khi kết thúc hoạt động cấp huyện, các yêu cầu phục vụ sự phát triển chung vẫn tiếp tục triển khai từ cơ sở, trong đó có các biện pháp về phòng, chống sạt lở sẽ không bị gián đoạn.

26 tuyến kênh có nguy cơ sạt lở cao, với tổng chiều dài trên 73km

 

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 24 điểm sạt lở (nhiều hơn 5 điểm so với cùng kỳ), tổng chiều dài 701m, diện tích mất đất 4.196m2, ước tổng thiệt hại trên 2,7 tỉ đồng. Qua thống kê hiện có 26 tuyến kênh có nguy cơ sạt lở cao với tổng chiều dài trên 73km, chủ yếu các điểm nằm ngay tại đoạn cong, ngã ba, ngã tư...

 

THU THỦY

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai

07:06 22/06/2025

Từ đầu năm đến nay, tình hình thiên tai diễn ra khá phức tạp, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, sản xuất, đời sống của người dân. Đặc biệt, lúc này đang bước vào mùa mưa bão nên người dân, ngành chức năng luôn tích cực phòng chống.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...