Khi tình thân đo bằng… bản án

Thứ Ba, ngày 15/11/2022 | 09:27

Khi tấc đất trở thành tấc vàng thì việc tranh chấp đất đã không còn xảy ra giữa những người xa lạ mà còn với cả những người trong gia đình, thân tộc, làm mất đi tình cảm thiêng liêng, máu mủ ruột rà.

Tòa án xét xử một vụ tranh di sản thừa kế liên quan đến đất đai.

Những năm qua, do kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đất đai giá trị càng cao nên tình trạng tranh chấp diễn ra khá phổ biến, nhất là tranh chấp di sản thừa kế về đất đai. Nhiều vụ việc phát sinh tranh chấp căng thẳng, kéo dài và gây nhiều tổn thương cho người trong cuộc.

Hả hê khi chia được đất của dòng họ

Vừa qua, một vụ án tranh chấp di sản thừa kế trên địa bàn huyện Châu Thành âm ỉ hơn 3 năm, cuối cùng 8 anh em ruột thịt vẫn không có chung tiếng nói, phải kéo nhau ra tòa để chia đều căn nhà chỉ có diện tích hơn 70m2.

Thật ra, khi còn sống, cha mẹ đã cho mỗi người con một phần tài sản để ổn định cuộc sống gia đình; còn lại căn nhà nhỏ thì cha mẹ không bàn đến và ngầm hiểu, sau này ai thờ cúng cha mẹ sẽ được nhận đất. Nhưng khi cha mẹ qua đời, họ ngồi lại họp gia đình và người nào cũng muốn phần căn nhà thuộc về mình...

Hàng xóm xì xào, họ hàng khuyên can nhưng những người con cùng chung một dòng máu không quan tâm. Cũng kể từ đó, họ chẳng nhìn mặt nhau, thậm chí còn dùng những lời lẽ nặng nề, ánh mắt căm ghét…

Tại tòa, không khí nặng nề bao trùm, những người thâm ý hơn thua luôn thể hiện phần trả lời gay gắt nhất, như thể người dưng nước lã trong cơn đói khát vừa vớ được miếng ăn…

Chiếu theo quy định của pháp luật, tòa án tuyên cho mỗi người nhận được thêm một phần di sản thừa kế trị giá gần 90 triệu đồng.

Tranh chấp ngã ngũ, nhiều người hả hê, nhưng quên rằng anh chị em mình đang giành nhau bầu sữa ngọt mà lẽ ra khi mẹ cha hiện tiền luôn công bằng chia sớt cho đứa con thiệt thòi nhất. Để chi? Để anh chị em chúng luôn vui vẻ nhau khi đứa này có đường, đứa kia có đậu… Thiêng liêng hơn đó là tình nghĩa anh em mãi bền lâu.

Vậy mà... vậy đó!

Thực tế cho thấy, do phong tục tập quán nên bậc cha mẹ hoặc vợ chồng không có thói quen lập di chúc để lại tài sản cho con, cho nhau hoặc cho ai đó khi còn khỏe mạnh, minh mẫn.

Điều đó càng thấy rõ ở nông thôn, mọi người quen ứng xử với nhau theo phong tục, truyền thống. Cha mẹ sinh thời thường làm việc cật lực tạo dựng cơ nghiệp để lại cho con cái và luôn mong muốn con cái của mình sẽ mãi luôn thương yêu, đùm bọc nhau. Nhưng có nhiều trường hợp chính những di sản của người mất và lòng tham trong tự bản thân mỗi người đã đạp đổ tất cả, kể cả mong mỏi của đấng sinh thành.

Kiện cả cha mẹ để giành đất

Tòa án nhân dân thành phố Ngã Bảy cũng đã đưa ra xét xử vụ án “Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông P. khởi kiện cha mẹ ruột là ông Q., bà C.

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào năm 2000, khi ông P. lấy vợ ra ở riêng, thì ông Q., bà C. có cho P. mượn một phần đất có diện tích hơn 4.000m2 tọa lạc phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy để canh tác.

Quá trình sinh sống, ông P. không hiếu thuận với cha mẹ, nên ông Q., bà C. yêu cầu người con trai phải trả lại phần đất trên, ông P. không đồng ý và khởi kiện cha mẹ ruột ra tòa, yêu cầu tòa phải công nhận đất cho mình.

Tại tòa, hai vợ chồng ông Q., bà C. cho biết, ông bà đều muốn chia đất cho các con để canh tác có thu nhập nuôi gia đình, ông bà rất đau lòng do P. không hiếu thảo với cha mẹ, nay lại khởi kiện cha mẹ mình ra tòa vì tranh giành đất đai thì càng đau lòng hơn, nên ông bà đã đề nghị tòa án xét xử theo quy định pháp luật.

Tòa nhận định, do phần đất này chỉ là ông Q., bà C. cho ông P. mượn để canh tác sinh sống, ông bà vẫn đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đóng thuế nông nghiệp hàng năm theo quy định. Do đó, tòa đã không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông P., buộc ông P. phải trả lại phần đất nói trên. 

Phiên tòa kết thúc cũng là lúc P. thêm ghét mẹ cha, lánh xa tổ ấm. Còn vợ chồng ông Q.? Có lẽ ông bà không bao giờ nghĩ đứa con ngày bế đêm bồng ấy nay là nghịch tử, với cha mẹ còn vậy, không biết sau này ông bà trăm tuổi già nó ở được với ai?

Có muôn vàn lý do và nhiều tình tiết, sự kiện đau lòng trong các cuộc tranh chấp di sản thừa kế. Theo thống kê của Tòa án nhân dân tỉnh, việc giải quyết, xét xử các vụ án liên quan đến tranh chấp thừa kế tài sản không nhiều nhưng có tính chất phức tạp, gay gắt. Hàng năm, tòa án hai cấp đã thụ lý 5.000 vụ việc dân sự và có khoảng 2% vụ việc liên quan thừa kế.

Bà Mạc Thị Chiên, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A, chia sẻ: “Đa số những vụ tranh chấp đất đai hoặc di sản thừa kế giữa những người trong dòng tộc thường gay gắt hơn so với các tranh chấp giữa các bên không có quan hệ thân thuộc, tỷ lệ hòa giải thành những vụ tranh chấp như thế này cũng không cao, do mâu thuẫn lợi ích giữa các bên đã trầm trọng, khó có thể dung hòa”.

Ông Nguyễn Hoàng Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, cho biết, nguyên nhân dẫn đến phát sinh tranh chấp thừa kế di sản chủ yếu là do không xác lập di chúc hoặc di chúc không có giá trị hợp pháp (không có công chứng, chứng thực). Thêm vào đó, mặt trái của sự phát triển kinh tế - xã hội khiến giá trị đạo đức và sự gắn kết giữa các thành viên gia đình của một bộ phận người dân không được bền chặt, dễ bị tác động của vật chất. 

Chính vì vậy, theo ông Nguyễn Hoàng Mạnh, người dân cần xác định rõ tài sản của mình và trong khối tài sản đó phải xác định rõ tài sản nào được chia, tài sản nào dùng vào việc thờ cúng, trách nhiệm của người được giao tài sản thờ cúng; xác định rõ cho ai, cho tài sản nào. Đồng thời, phải tìm hiểu các hình thức tặng, cho tài sản và di chúc phù hợp. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương cần quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về vấn đề này để người dân nắm rõ…

Đất đai là tài sản có giá trị nhưng theo thời gian sẽ vơi đi, còn tình cảm ruột thịt, tình cảm gia đình mới là thứ vô hình nhưng vô giá. Đừng vì một vài tấc đất mà làm rạn nứt tình thân, để rồi đánh mất đi và không bao giờ có lại được.

Bài, ảnh: B.B

Viết bình luận mới

Xem thêm

Xét giảm án cho 868 phạm nhân

06:47 20/06/2025

(HG) - Theo Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh, đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng tỉnh đã tổ chức họp xét giảm án cho 868/870 phạm nhân đủ điều kiện.

Hơn 2.300 tỉ đồng thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng

06:43 20/06/2025

(HG) - Theo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, tính đến nay, toàn tỉnh phải thi hành 747 việc liên quan đến thu hồi nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng, tương ứng với số tiền là 2.312 tỉ đồng,

Không nên nuông chiều con em quá mức !

06:41 20/06/2025

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật.

Báo chí góp phần quan trọng trong phòng, chống tội phạm

07:33 19/06/2025

Báo chí nói chung và tỉnh nhà nói riêng ngày càng đóng góp quan trọng vào sự phát triển, trong đó đã và đang là kênh thông tin giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng ngừa tội phạm.

Xác định 90 vụ án trọng điểm, tập trung điều tra, truy tố nhanh

07:32 19/06/2025

(HG) - Thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, từ đầu năm đến nay, triển khai công tác thực hành quyền công tố, ngành kiểm sát đã ban hành quyết định truy tố 262 vụ/492 bị can, trong đó, 100% các quyết định truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh.

Tội phạm 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ

09:44 18/06/2025

(HG) - Theo Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh, 6 tháng đầu năm, hai cấp kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố mới đối với 295 vụ/552 bị can, giảm 32 vụ, 4 bị can so với cùng kỳ.

Thành phố Vị Thanh: Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, phản ánh của Nhân dân

09:41 18/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân được thành phố Vị Thanh triển khai thực hiện tốt.

Xử lý thế nào khi phát hiện có hành vi lấn đất, chiếm đất ?

09:29 18/06/2025

Thời gian qua, các tranh chấp liên quan đến đất đai giữa các hộ dân như lấn ranh, lấn đất, chiếm đất là loại tranh chấp phổ biến xảy ra trong đời sống.

Tập huấn công tác giám định tư pháp

08:22 17/06/2025

(HG) - Sở Tư pháp vừa tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp năm 2025 cho gần 150 đại biểu là giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Vay mượn đúng cách, giảm tranh chấp

06:17 16/06/2025

Thời gian qua, tình trạng vay mượn tài sản cá nhân dẫn đến tranh chấp diễn ra khá phổ biến.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

705 nghị quyết HĐND tỉnh được rà soát phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính

07:26 20/06/2025

(HG) - Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức kiểm tra, rà soát các nghị quyết HĐND tỉnh chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước từ năm 2004 đến nay (trừ nghị quyết về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ).

100% kiến nghị của cử tri được trả lời

07:24 20/06/2025

(HG) - UBND tỉnh vừa có báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh trước kỳ họp giữa năm 2025, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Vị Thủy: Tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm

07:22 20/06/2025

(HG) - Ngày 19-6, Thường trực HĐND huyện Vị Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp giữa năm) HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, đại biểu tập trung thảo luận 10 báo cáo, 2 tờ trình quan trọng.

Có 2 đợt xuống giống lúa Thu đông 2025

07:21 20/06/2025

(HG) - Nhằm đạt kế hoạch 25.000ha, sản lượng 135.000 tấn trong vụ lúa Thu đông năm nay, đồng thời giảm thiểu rủi ro do thiên tai, rầy nâu và bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá gây hại cho cây lúa, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Hậu Giang đã xây dựng khung lịch thời vụ xuống giống lúa Thu đông trên địa bàn tỉnh.