Vụ án Khu du lịch sinh thái Phú Hữu, huyện Châu Thành: Đề nghị truy tố 10 bị can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

01/04/2021 | 09:47 GMT+7

(HG) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết, đã nhận Kết luận điều tra từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vụ nguyên Tổng Giám đốc Khu du lịch sinh thái Phú Hữu, ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, cùng các đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Thanh Long khi còn “đương chức”.

Theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành, do tính chất, mức độ của vụ án nên thời hạn quyết định việc truy tố vụ án này là 30 ngày, trường hợp cần thiết có thể gia hạn thêm 30 ngày.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 10 bị can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cụ thể, chủ mưu, cầm đầu trong thực hiện các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của các bị hại là bị can Võ Thanh Long, nguyên Tổng Giám đốc Khu du lịch sinh thái Phú Hữu, Công ty Cổ phần bất động sản Cao Thắng và Công ty Cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt.

Các đồng phạm là Trần Vạn Lợi, Lữ Nhựt Trường, Nguyễn Tân Định, Trần Tấn Phát, Phạm Minh Hoàng, Lê Minh Thu, Võ Văn Sang, Lê Thành Nguyên và Đỗ Văn Thọ, đều là nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản Cao Thắng, thực hiện theo chỉ đạo của Long, giúp sức cho Long thực hiện hành vi phạm tội.

Trong các đồng phạm của Long còn Lâm Mỹ Phương hiện bỏ trốn ra nước ngoài, Công an tỉnh đã truy nã; đồng thời tách hành vi phạm tội của Phương thành một vụ án độc lập.

Theo kết luận điều tra, hành vi của Long và 9 đồng phạm là phạm tội có tổ chức, có sự bàn bạc thống nhất để cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, các bị can đã lợi dụng Dự án khu du lịch ảo (Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu) để huy động vốn theo phương thức đa cấp thông qua việc kêu gọi hợp tác đầu tư. Các bị can còn tiến hành thanh lý hợp đồng Công ty Ước Mơ Việt, mua cổ phần Công ty Cao Thắng, bán cổ phần, bán vé điện tử ITO cổng tham quan khu du lịch và vé giấy có hợp đồng. Qua đó, chiếm đoạt hơn 160 tỉ đồng của 817 bị hại ở 39 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định các bị can chỉ sử dụng một phần tiền để xây dựng khu du lịch, còn lại chúng dùng số tiền này để thanh toán nợ mà Công ty Ước Mơ Việt nợ khách hàng, chi cho hoạt động của Công ty Cao Thắng, chi trả lương cho nhân viên, chi hoa hồng, chi hoàn trả tiền cho khách hàng, tiêu xài cá nhân... dẫn đến mất khả năng thanh toán cho các bị hại.

Trước đó, tháng 11-2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Thanh Long (36 tuổi, Tổng Giám đốc Khu du lịch sinh thái Phú Hữu). Sau thời gian điều tra, năm 2020, 9 đồng phạm của Long cũng bị khởi tố bắt tạm giam.

Sau khi Tổng Giám đốc Khu du lịch sinh thái Phú Hữu bị khởi tố, bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang chỉ đạo huyện Châu Thành rà soát và báo cáo về dự án này.

Theo UBND huyện Châu Thành, Trung tâm Du lịch sinh thái Phú Hữu, ở ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, được thành lập vào năm 2011, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Duy Danh làm chủ đầu tư, quy mô khoảng 10ha.

Tháng 1-2017, Công ty Duy Danh chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho Võ Thanh Long, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản Cao Thắng. Sau đó, Công ty Cao Thắng đề nghị thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang với quy mô 3,2ha và đã được UBND tỉnh chấp thuận.

Từ đó, UBND huyện đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018, tuy nhiên phía công ty không thực hiện, không có văn bản gia hạn, vì vậy trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện không đưa vào danh mục sử dụng đất.

Sau khi nhận chuyển nhượng từ Công ty Duy Danh, Công ty Cao Thắng đã được các phòng, ban, ngành huyện hướng dẫn về trình tự thủ tục để doanh nghiệp liên hệ các sở, ngành chuyên môn tỉnh lập các bước thủ tục trước khi đầu tư xây dựng đúng quy định nhưng công ty không thực hiện đúng với chủ trương của UBND tỉnh và hướng dẫn của huyện.

Đến tháng 11-2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2684 chấm dứt hoạt động dự án này theo quy định của Luật Đầu tư…

Tin, ảnh: TRÍ THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>