Chủ Nhật, ngày 08/11/2020 | 14:54
Giải marathon quốc tế “
Không dừng lại ở ý nghĩa về chống biến đổi khí hậu, kêu gọi cùng hành động vì một môi trường đáng sống cho đồng bằng sông Cửu Long, giải còn nhân văn khi kêu gọi đóng góp vì miền Trung và tạo một nơi để chia sẻ, gắn kết mọi người với nhau.
Mời độc giả cùng xem lại những hình ảnh cảm xúc và khó quên tại giải.
Rạng sáng ngày 8-11, hơn 7.100 vận động viên đến từ nhiều nơi trên mọi miền đất nước đã cùng có mặt tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh để chờ xuất phát thi đấu. Từ 4 giờ sáng, cự ly 42km đã xuất phát, sau đó là các cự ly 21km lúc 5 giờ, 10km lúc 6 giờ 30 phút và 5km lúc 7 giờ 15 phút.
Do số lượng vận động viên khá đông, đặc biệt ở cự ly 5km có trên 4.000 runner xuất phát cùng lúc, nên Ban tổ chức luôn thực hiện nghiêm ngặt việc bố trí đội công an dẫn đường, kiểm soát tình hình an ninh trật tự ở các tuyến đường để giúp giải diễn ra an toàn, chu đáo.
Ở các cự ly 42km và 21km qua nhiều ấp của huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanhh, người dân nơi đây chào đón nhiệt tình, tạo ấn tượng đẹp với vận động viên. Do không có cầu nên đoạn chạy xã Vĩnh Thuận Tây (huyện Vị Thủy)- xã Hỏa Lựu (thành phố Vị Thanh) được kết phà làm cầu.
Vì ngập nước nên đoạn đường qua huyện Vị Thủy của cự ly 21km được khắc phục bằng cách chất bao cát cho vận động viên chạy.
Vận động viên Bùi Thế Anh chạy về đích sau chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, xô đổ kỷ lục của vận động viên Lê Tấn Hi năm 2019.
Một nhóm vận động viên với phong cách “rất miền Tây” thể hiện sự hân hoan, vui mừng khi hoàn thành cự ly 21km.
Một vận động viên đường chạy 21km cố gắng về đích với sự hỗ trợ của gậy do chân bị thương.
Nhiều vận động viên sau đường chạy dài 21km và 42km đã kiệt sức, bị chuột rút, căng cơ, lực lượng y tế chăm sóc kịp thời để giúp hồi phục sức khỏe.
Năm nay, có nhiều vận động viên nhí tham gia thi đấu ở cự ly 5km và các em đều hoàn thành theo thời gian quy định của Ban Tổ chức.
Ban tổ chức đã bố trí riêng từng làn đường về đích để tránh gây ảnh hưởng thành tích. Kỷ niệm chương được trao ở một khu vực riêng để đảm bảo vận động viên có thể lưu giữ lại một hình ảnh đẹp nhất khi tham gia tại giải.
Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao cúp, bảng tượng trưng tiền thưởng cho các vận động viên nhất, nhì, ba cự ly 42km. Khép lại giải chạy marthon lần hai tổ chức tại Hậu Giang.
Những số liệu, mốc thời gian đáng nhớ
- Giải năm nay thu hút 7.154 VĐV tranh tài, tăng 2.947 VĐV so với năm 2019.
- Ban đầu giải lên kế hoạch diễn ra vào 18 và 19-4, nhưng phải lùi thời gian tổ chức do ảnh hưởng của Covid-19. Sau đó, giải được xác định diễn ra ngày 29 và 30-8. Tuy nhiên lại lùi và ấn định tổ chức vào ngày 7 và 8-11.
- VĐV Bùi Thế Anh đã về nhất cự ly 42km nam hệ mở rộng với thành tích 2 giờ 37 phút 42 giây; ở nội dung nữ cự ly 42km, VĐV Hứa Thanh Giang giành ngôi vô địch với thành tích 3 giờ 30 phút 35 giây. Đây cũng là hai kỷ lục của giải ở cự ly 42km, mỗi vận động viên được thưởng 50 triệu đồng thành tích phá kỷ lục.
- Những chiếc huy chương danh giá được Ban tổ chức thiết kế riêng cho mỗi cung đường. Đồng thời, trao hơn 7.000 kỷ niệm chương cho tất cả VĐV tham gia giải. Trong khi năm trước, ở cự ly 5km, chỉ có 50 VĐV hoàn thành đường chạy đầu tiên mới nhận được kỷ niệm chương.
- Ban tổ chức mang đến sự thú vị cho các runner với bộ sưu tập áo mang nhiều màu sắc khác biệt tượng trưng từng cự ly. Với 5km và 10km, các runner sẽ nhận được những chiếc áo thun mang sắc xanh. Cự ly 21km, 42km, runner sở hữu chiếc áo chạy với sắc cam đỏ và tím làm chủ đạo.
Bà Thái Thu Xương, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, trao giải cho 2 vận động viên phá kỷ lục 42km.
Vận động viên về nhất ở các cự ly
* 5km
- Giải chính thức:
Nam: Nguyễn Ngọc Thanh Hoàng; Nữ: Hồ Thị Thảo My
- Giải dành cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh:
Nam: Phạm Hồng Tiễn (huyện Long Mỹ); Nữ: Nguyễn Thùy Ngân (Công an tỉnh)
* 10km
- Giải chính thức:
- Giải dành cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh:
* 21km:
- Giải chính thức:
- Giải dành cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh:
* 42km:
- Giải chính thức:
- Giải dành cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh:
NHÓM PHÓNG VIÊN thực hiện
08:21 13/05/2025
V.League 2024-2025 đang bước vào những vòng đấu cuối tạo nên bầu không khí cạnh tranh đầy căng thẳng.
05:56 12/05/2025
(HG) - Từ ngày 8 đến 11-5, tại Khu văn hóa đa năng Hưng Đạo (thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp tổ chức, trọng tài và huấn luyện viên môn pickleball tỉnh Hậu Giang năm 2025.
05:32 08/05/2025
Bơi lội dần trở thành môn thể thao phong trào khá phát triển ở Hậu Giang vừa giúp rèn luyện thể chất, vừa góp phần phòng, chống tai nạn đuối nước.
07:24 06/05/2025
Từng đạt nhiều thành tích tốt ở đấu trường quốc tế, được xác định là môn đầu tư trọng điểm của thể thao Việt Nam nhưng cử tạ lại đối diện nỗi lo thiếu hụt lực lượng kế cận.
07:39 29/04/2025
Giải vô địch các câu lạc bộ jujitsu quốc gia năm 2025, diễn ra từ ngày 23 đến 27-4, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng phối hợp Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn jujitsu Việt Nam tổ chức.
05:41 29/04/2025
Quyết tâm, nỗ lực qua từng trận thi đấu nhằm chinh phục tấm vé đến đấu trường World Cup là mục tiêu của tuyển futsal nữ Việt Nam ở vòng chung kết futsal nữ châu Á 2025.
05:40 29/04/2025
(HG) - Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi tại sân bóng rổ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Ngã Bảy, Giải vô địch karate tỉnh Hậu Giang lần đầu tiên tổ chức đã thành công tốt đẹp.
21:25 27/04/2025
(HGO) - Giải chạy việt dã lần thứ II năm 2025 thuộc chương trình VTTU - WE ARE ONE vừa được Trường Đại học Võ Trường Toản tổ chức ngày 27-4.
18:20 27/04/2025
(HGO) - Sáng ngày 27-4, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức giải Pickleball lần I/2025, thu hút sự tham gia của 12 đội đến từ các doanh nghiệp hội viên thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
17:34 26/04/2025
(HGO) - Tại cụm sân quần vợt Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh (phường III, thành phố Vị Thanh), chiều ngày 25-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Liên đoàn Quần vợt tỉnh tổ chức khai mạc Giải quần vợt tỉnh Hậu Giang năm 2025,
16:07 14/05/2025
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, lần đầu tiên sau gần 80 năm, trên cơ sở chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội sẽ quyết định chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp - một cuộc cải cách mang tính lịch sử.
16:06 14/05/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cấp, từng vị trí, đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt và hiệu quả.
16:03 14/05/2025
Thủ tướng yêu cầu trước hết mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất.
07:51 14/05/2025
Trong bối cảnh giá điện biến động và nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao, việc đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời (NLMT) không còn là xu hướng, mà đã trở thành giải pháp tất yếu giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí - chủ động nguồn điện - bảo vệ môi trường.