Thứ Hai, ngày 07/10/2024 | 08:36
Bên cạnh khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, một trong những cách để đưa du lịch Hậu Giang vươn tầm chính là đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá. Công tác này đang được chú trọng bằng những việc làm cụ thể.
Sản vật đất Hậu Giang được giới thiệu đậm nét qua các lễ hội, sự kiện trong và ngoài tỉnh. Ảnh: BẢO NAM
Định hướng chiều sâu cho du lịch
Mỗi năm, Hậu Giang đều có kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch, để cụ thể hóa các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025; bám sát Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.
Hoạt động quảng bá, xúc tiến được thực hiện có hệ thống. Điểm nổi bật trong hoạt động này là hỗ trợ, xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch, nâng cao nhận thức của Nhân dân về du lịch, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển du lịch. Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch nhằm xây dựng tour, tuyến du lịch, tư vấn dịch vụ, cung cấp thông tin, sản phẩm du lịch Hậu Giang đến với du khách, nhà đầu tư du lịch trong và ngoài nước.
Từ đó, du lịch Hậu Giang đang dần tạo nét riêng bằng những sản phẩm du lịch, như Khu du lịch sinh thái Vườn tre Tư Sang (ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp), Vườn sinh thái Nhà Tui tại ấp 2, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, cùng các điểm homestay Mương Đình (huyện Châu Thành A), Bảo Gia Farm Camping (huyện Châu Thành), vườn dâu Thiên Ân, vườn trái cây Chín Hùng, Bảy Liễu (thành phố Ngã Bảy)... Đây là sự nỗ lực của địa phương, sự vào cuộc của người dân, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm khác lạ.
Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: “Những năm qua, du lịch được quan tâm, chúng tôi nghiên cứu, đề xuất tỉnh tổ chức nhiều sự kiện văn hóa có sức ảnh hưởng lớn, thu hút du khách đến với Hậu Giang. Tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện lớn như Festival Áo bà ba, Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo... Tất cả đều nhằm mục đích quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Hậu Giang, thu hút du khách trong nước và quốc tế”.
Tiếp tục xúc tiến, quảng bá đa dạng, có điểm nhấn
Việc xúc tiến, quảng bá còn tập trung bằng việc tham gia các sự kiện quảng bá du lịch trong nước.
Ông Lê Minh Dũng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, cho biết: “Mỗi năm, Hậu Giang đều tham gia vào chuỗi hoạt động của các sự kiện Lễ hội bánh dân gian Nam bộ, Năm du lịch quốc gia, Ngày hội du lịch tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL... Năm nay cũng không ngoại lệ. Mỗi lần đi là cơ hội để chúng tôi giới thiệu hình ảnh Hậu Giang, nên việc này được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, để mang lại hiệu quả cao nhất có thể”.
Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh còn khai thác thế mạnh của mạng xã hội để quảng bá hình ảnh du lịch Hậu Giang qua hình ảnh, các bài viết, xây dựng video clip món ngon Hậu Giang, đồng bộ hóa hệ thống nhận diện thương hiệu chuẩn hóa dành cho du lịch tỉnh. Xây dựng bộ ảnh truyền thông cho du lịch, tập trung vào các thành tựu đạt được sau 3 năm thực hiện đề án và các điểm du lịch mới...”.
Hậu Giang còn quảng bá hình ảnh thông qua các hội thi ẩm thực, làm bánh dân gian, vừa khai thác những món ngon độc đáo, vừa nâng tầm. Qua đó, đã có những kỷ lục về ẩm thực được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận: “Món ăn được chế biến từ cá thát lát và khóm nhiều nhất Việt Nam”, sau đó tiếp tục xác lập kỷ lục châu Á thành công), “Sự kiện chế biến và công diễn các món bánh từ gạo, nếp nhiều nhất Việt Nam”.
Từ các hội thi, không chỉ món ăn được nâng tầm mà còn mở ra nhiều cơ hội cho các nghệ nhân, đầu bếp có cơ hội trổ tài; nâng cao kỹ năng và ý thức trách nhiệm trước việc giữ gìn và phát huy giá trị ẩm thực của quê mình.
Đặc biệt, tỉnh nhà tiếp tục phát động phong trào “Mỗi người dân Hậu Giang là một đại sứ du lịch”, đi vào những việc làm cụ thể bằng một cuộc thi viết, sáng tác ảnh nghệ thuật về nét đẹp Hậu Giang. Cuộc thi đang chuẩn bị tổng kết để trao giải cho các cá nhân có bài viết về nét đẹp Hậu Giang...
VĨNH TRÀ
07:34 18/04/2025
Ngoài những nét tương đồng về tài nguyên du lịch với các địa phương khác, huyện Vị Thủy có những nét riêng độc đáo, nếu được khai thác tốt sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc.
19:38 10/04/2025
Liên kết, hợp tác phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL, đã giúp định hình, mở hướng đi mới cho du lịch của tỉnh cũng như vùng phát triển.
05:51 04/04/2025
Những năm qua, huyện Châu Thành A là một trong những huyện phát huy tốt việc khai thác thế mạnh, tiềm năng du lịch để phục vụ sự phát triển địa phương nói riêng và tỉnh nhà nói chung.
19:26 06/03/2025
Những năm qua, du lịch Hậu Giang đang được quan tâm, dần tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện để khai thác tiềm năng, thế mạnh của ngành “công nghiệp không khói”. Tuy nhiên, du lịch vẫn chưa có sự bứt phá lớn như kỳ vọng.
05:45 21/02/2025
Năm 2024, Hậu Giang thu hút 583.000 lượt khách du lịch, đạt 106% kế hoạch năm và tăng 12% so với năm 2023, trong đó khách quốc tế tăng hơn 30%. Có được kết quả này, một phần quan trọng là do tỉnh tập trung kích cầu du lịch bằng nhiều hình thức để thu hút khách.
09:05 17/01/2025
Để giúp du khách có hành trình trải nghiệm trọn vẹn nhất, huyện Phụng Hiệp đã và đang không ngừng nỗ lực xây dựng các sản phẩm du lịch mới nhằm tạo sức hút cho lĩnh vực du lịch địa phương.
09:10 10/01/2025
Huyện Châu Thành A đang từng bước xây dựng nền vững chắc để phát triển du lịch.
08:35 03/01/2025
So với các huyện, thị, thành khác trong tỉnh, huyện Long Mỹ được xem là ít tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Tuy nhiên, theo góc nhìn của các chuyên gia, nơi đây vẫn có những nét độc đáo riêng có thể xây dựng thành một sản phẩm khác biệt...
08:20 13/12/2024
Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh chuẩn bị ra mắt 4 quyển sách khắc họa hình ảnh đất và người Hậu Giang qua những nét văn hóa ẩm thực, điểm đến, du lịch thể thao, du lịch sông nước miệt vườn.
07:12 06/12/2024
Bức tranh du lịch Hậu Giang đang dần sáng, khi lĩnh vực này được đặc biệt quan tâm, có sự vào cuộc của các ngành, các cấp, nhất là các huyện, thị, thành phố đã có định hướng phát triển, bám sát nghị quyết, kế hoạch chung của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
07:35 19/04/2025
(HGO) - Ngày 18-4, tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 120 năm thành lập làng Vĩnh Viễn (1905-2025); 50 năm giải phóng quê hương (1975-2025); 10 năm Vĩnh Viễn trở thành huyện lỵ Long Mỹ (2015-2025).
21:46 18/04/2025
(HGO) - Tối 18-4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
19:46 18/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 18-4, Trường chính trị tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Kết nối - Động lực để sáng tạo”. Tham dự lễ, có ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; PGS.TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
19:38 18/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 18-4, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.