Chủ Nhật, ngày 27/10/2024 | 09:56
Hậu Giang định hướng phát triển du lịch cộng đồng.MP3
Đề án Phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đang được triển khai, là giải pháp để phát huy tiềm năng, thế mạnh, góp sức đưa du lịch tỉnh phát triển.
Du lịch cộng đồng được xác định là thế mạnh của Hậu Giang. Ảnh: LÝ ANH LAM - Thiết kế: BẢO NAM
Hành trình dài...
Xác định du lịch cộng đồng là lợi thế, bởi tài nguyên ở Hậu Giang phong phú. Phát triển du lịch cộng đồng được thực hiện bởi người dân và phục vụ lợi ích cho người dân.
Hơn 10 năm trước, Hậu Giang đã bắt tay xây dựng những sản phẩm du lịch cộng đồng đầu tiên. Bắt đầu từ vùng khóm Cầu Đúc ở thành phố Vị Thanh và vùng trồng xoài cát Hòa Lộc ở huyện Châu Thành A. Khi đó, những người làm du lịch đã tiếp cận với người dân vùng trồng khóm, trồng xoài để tuyên truyền, giới thiệu với họ định hướng xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng.
Người dân các địa phương dù chưa hiểu nhiều, nhưng qua những kiến thức có được, đã dần hiểu về làm du lịch cộng đồng. Sản phẩm hình thành dựa vào suy nghĩ của những người làm du lịch và người dân là chính, nhưng chưa dự đoán được sự thay đổi liên tục của thị trường khách du lịch mà sản phẩm đó cần tiếp cận. Từ đó, sản phẩm hoàn thành chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, chưa tạo được sự thú vị để giữ chân du khách.
Tuy nhiên, đây được xem là sự khởi đầu phù hợp với Hậu Giang và người dân khi đó. Từ đó đến nay, du lịch cộng đồng đã trở nên gần gũi với người dân hơn. Họ lưu tâm và biến những mảnh vườn của mình thành nơi để có thể vừa kinh doanh những sản vật vốn có, vừa khai thác phục vụ khách du lịch có nhu cầu tham quan, trải nghiệm.
Tỉnh tổ chức cho người dân có niềm đam mê nghiên cứu về du lịch cộng đồng được học tập, trải nghiệm những mô hình du lịch cộng đồng trong và ngoài khu vực ĐBSCL. Hàng năm, tổ chức những lớp tập huấn, tọa đàm chuyên sâu về du lịch cộng đồng, cách xây dựng sản phẩm, khai thác, kết nối tua, tuyến... Tất cả được thực hiện đều đặn hàng năm và ngày càng đi vào chiều sâu, làm nổi lên thế mạnh thật sự của du lịch cộng đồng Hậu Giang cũng như những sản phẩm riêng lẻ, khai thác sản vật của từng địa phương dần được kết nối.
Đến thời điểm này, Hậu Giang có hơn 16 điểm du lịch sinh thái, cộng đồng, tập trung nhiều ở thành phố Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành A... Các điểm này khai thác sản vật của địa phương như khóm Cầu Đúc, dâu, măng cụt, chôm chôm. Không gian được cải tạo dần, vừa có thể khai thác cây ăn trái theo mùa vụ, vừa kết hợp phục vụ du khách.
Phát triển du lịch cộng đồng bài bản
Cuối năm 2023, Đề án Phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt, tiếp tục mở ra hướng sáng cho lĩnh vực này tại tỉnh. Đề án xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Hậu Giang sẽ trở thành điểm đến mới về du lịch cộng đồng khu vực ĐBSCL. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tập trung đầu tư, xây dựng và phát triển 3 mô hình thí điểm tại thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành A và thành phố Ngã Bảy.
Đề án xác định 4 sản phẩm du lịch cộng đồng đặc trưng: Du lịch cộng đồng gắn với các công trình di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng nổi bật, gắn với sinh thái nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, nông thôn mới, làng nghề truyền thống, gắn với ẩm thực đặc trưng, gắn với du lịch tâm linh. Đến năm 2030, mục tiêu tập trung phát triển 4 mô hình này đồng thời quảng bá rộng rãi các sản phẩm du lịch cộng đồng của tỉnh, thông qua sử dụng công nghệ số trong du lịch; nâng cấp tổng thể cơ sở vật chất, thúc đẩy chi tiêu của du khách khi trải nghiệm du lịch cộng đồng...
Không gian phát triển du lịch cộng đồng gồm cụm thành phố Vị Thanh - huyện Vị Thủy, cụm thị xã Long Mỹ - huyện Long Mỹ, cụm huyện Phụng Hiệp - thành phố Ngã Bảy và cụm huyện Châu Thành - Châu Thành A.
Trong 10 nhóm giải pháp trong đề án, ưu tiên hàng đầu là nâng cao nhận thức xã hội về du lịch cộng đồng. Trong đó, truyền thông là cách thức quan trọng để người dân hiểu đúng, hiểu sâu, nhất là những người đang, sẽ làm du lịch cộng đồng.
Ông Lê Minh Dũng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, nhấn mạnh: “Được phân công xây dựng đề án, chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền. Đây là công việc lâu dài, để người dân, cán bộ, công chức, viên chức hiểu, cùng tuyên truyền, thực hiện. Chúng ta đã trải qua được giai đoạn đầu đầy khó khăn và thách thức. Những sản phẩm ban đầu dù chưa ưng ý, nhưng từ đó, đã rút ra nhiều kinh nghiệm hay để xây dựng sản phẩm sau này một cách bài bản, hợp lý hơn”.
Những nhóm giải pháp quan trọng tiếp theo là chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận điểm đến, nâng cao năng lực cạnh tranh, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và định hướng khởi nghiệp, xây dựng kết nối tua, tuyến...
Xây dựng một sản phẩm du lịch đặc sắc chưa bao giờ dễ và luôn là mục tiêu phấn đấu của địa phương. Điểm mấu chốt là tìm được nét riêng biệt, mới, lạ để thu hút.
VĨNH TRÀ
19:14 12/06/2025
Từ đầu năm, hoạt động du lịch của Hậu Giang có nhiều chuyển biến. Các hoạt động quảng bá, xúc tiến được chú trọng, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù được quan tâm. Tới đây, sẽ có thêm sự kiện lớn để quảng bá rộng rãi hình ảnh Hậu Giang.
08:32 06/06/2025
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức ra mắt mô hình du lịch cộng đồng mang tên “Khóm Cầu Đúc - Vị ngọt tình quê”, là một trong những sản phẩm du lịch thuộc Đề án phát triển du lịch cộng đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
07:07 28/05/2025
Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, du lịch tỉnh nhà đang vươn mình, mở ra hướng đi sáng.
06:03 23/05/2025
Nhìn lại chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được triển khai giai đoạn qua cho thấy, điều này đã góp phần thu hút nhà đầu tư để xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch tại tỉnh nhà.
05:27 16/05/2025
Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Hậu Giang giai đoạn năm 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 từng bước được triển khai bài bản, có chiều sâu, góp phần đưa hình ảnh Hậu Giang vươn tầm.
07:34 18/04/2025
Ngoài những nét tương đồng về tài nguyên du lịch với các địa phương khác, huyện Vị Thủy có những nét riêng độc đáo, nếu được khai thác tốt sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc.
19:38 10/04/2025
Liên kết, hợp tác phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL, đã giúp định hình, mở hướng đi mới cho du lịch của tỉnh cũng như vùng phát triển.
05:51 04/04/2025
Những năm qua, huyện Châu Thành A là một trong những huyện phát huy tốt việc khai thác thế mạnh, tiềm năng du lịch để phục vụ sự phát triển địa phương nói riêng và tỉnh nhà nói chung.
19:26 06/03/2025
Những năm qua, du lịch Hậu Giang đang được quan tâm, dần tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện để khai thác tiềm năng, thế mạnh của ngành “công nghiệp không khói”. Tuy nhiên, du lịch vẫn chưa có sự bứt phá lớn như kỳ vọng.
05:45 21/02/2025
Năm 2024, Hậu Giang thu hút 583.000 lượt khách du lịch, đạt 106% kế hoạch năm và tăng 12% so với năm 2023, trong đó khách quốc tế tăng hơn 30%. Có được kết quả này, một phần quan trọng là do tỉnh tập trung kích cầu du lịch bằng nhiều hình thức để thu hút khách.
11:35 25/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 25-6, tại Nhà máy điện rác Hậu Giang thuộc Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang, Hội đồng tiêu hủy - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh (Sở Công thương) tiến hành tiêu hủy tang vật, hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu từ tháng 1-2024 đến tháng 2-2025.
10:55 25/06/2025
Hạ tầng số đóng vai trò then chốt, quyết định sự thành công trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện. Nhận thức tầm quan trọng này, tỉnh đã và đang ưu tiên đầu tư, xây dựng, hoàn thiện và phát triển mạnh mẽ lĩnh vực này.
09:56 25/06/2025
(HG) - Sáng ngày 24-6, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự kiến nhân sự và tổ chức vận hành thử nghiệm bộ máy các cơ quan đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cấp xã được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.