Thứ Sáu, ngày 15/11/2024 | 08:41
Hậu Giang xác định thế mạnh là du lịch sinh thái, du lịch sông nước. Từ đó, các đề án, kế hoạch đều tập trung vào các loại hình này, để biến lợi thế thành điểm nhấn.
Kênh xáng Xà No với những câu chuyện liên quan về lịch sử hình thành, nếu khai thác tốt sẽ là một sản phẩm du lịch độc đáo. Ảnh: TRUNG QUÂN
Tiềm năng lớn từ sông nước
Cũng như các tỉnh, thành khác trong khu vực, Hậu Giang có sông ngòi chằng chịt, quanh co, giúp du khách có chuyến trải nghiệm thú vị khi được hòa mình vào thiên nhiên, thưởng ngoạn vẻ đẹp trên sông. Kế hoạch Phát triển du lịch đường thủy tỉnh Hậu Giang được ban hành cách đây 1 năm đang từng bước triển khai, tạo nên sự chuyển biến, giúp Hậu Giang khai thác dần thế mạnh du lịch sông nước.
Thế mạnh đầu tiên, đặc sắc của miền sông nước Hậu Giang chính là kênh xáng Xà No. Đây là con đường lúa gạo của vùng Tây sông Hậu, là tuyến đường thủy quốc gia Cà Mau - Thành phố Hồ Chí Minh. Đây còn là tuyến huyết mạch, bắt nguồn từ ngã ba Vàm Xáng của sông Cần Thơ, đoạn qua Phong Điền, tới ngã ba sông Ba Voi của Hậu Giang, trước khi đổ ra sông Cái Lớn của Kiên Giang.
Trên tuyến kênh dài hơn 40km này, nét độc đáo chính là cảnh quan đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang. Hậu Giang còn có tuyến sông Hậu, sông Cái Côn, thích hợp để khai thác du lịch đường thủy kết hợp với sinh thái miệt vườn, với những vườn trái cây ven tuyến sông...
Không chỉ có các tuyến sông lớn, trải dài, Hậu Giang còn có nhiều tuyến kênh rạch len lỏi giữa những mảnh vườn, khu rừng rộng lớn, thu hút sự quan tâm của du khách khi đến đây, đó là đi vỏ lãi, bơi xuồng để khám phá Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Khu du lịch sinh thái Mùa Xuân (huyện Phụng Hiệp), Vùng khóm Cầu Đúc (thành phố Vị Thanh)...
Từ thế mạnh sông nước, Hậu Giang đã mời chuyên gia du lịch, doanh nghiệp lữ hành khảo sát tuyến kênh xáng Xà No và hiến kế xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù.
Phong cảnh hữu tình ở tuyến kênh đã làm các khách mời say mê khám phá và họ chia sẻ rằng đây sẽ là sản phẩm du lịch độc đáo, Hậu Giang cần tập trung xây dựng và khai thác tốt những điểm dừng chân nhiều hơn hiện tại, để du khách có nhiều trải nghiệm.
Cơ hội để xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc
Kế hoạch Phát triển du lịch đường thủy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đặt ra yêu cầu phát triển du lịch đường thủy gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, quy hoạch của tỉnh.
Trong 5 nội dung tập trung thực hiện, phát triển các sản phẩm du lịch được ưu tiên hàng đầu. Trong đó, sẽ xây dựng 3 sản phẩm du lịch chính là tuyến du lịch kênh xáng Xà No, tuyến sông Cái Côn gắn với Chợ nổi Ngã Bảy và tuyến gắn với sông nước miệt vườn, bảo tồn cảnh quan đặc trưng sông nước dọc sông Hậu. Phấn đấu giai đoạn 2025-2030 xây dựng 2 bến tàu trên tuyến kênh xáng Xà No và tuyến dọc sông Hậu, hình thành đội tàu phục vụ khách du lịch trên tuyến du lịch đường thủy; liên kết các tuyến du lịch đường thủy với các tỉnh, thành lân cận như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang...
Bên cạnh đó, Hậu Giang sẽ đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng sản phẩm dịch vụ phục vụ các tuyến du lịch đường thủy; đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, phối hợp với các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh kết nối tua, tuyến du lịch đường thủy kết hợp với đường bộ, đưa khách đến tham quan các vườn cây ăn trái, các di tích lịch sử văn hóa, các làng nghề truyền thống, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
Nhiều lần đến Hậu Giang, ông Lê Thành Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, chia sẻ ông rất mừng khi biết Hậu Giang quan tâm phát triển du lịch đường thủy. Nếu khai thác được hết nét độc đáo, đặc sắc, đây sẽ là điểm sáng. Chỉ riêng kênh xáng Xà No hơn trăm năm tuổi với những câu chuyện về địa danh Xà No, về lịch sử trong trang sách của nhà văn Sơn Nam đã đủ sức hấp dẫn và độc đáo không giống bất cứ nơi đâu. Hậu Giang cần nghiên cứu để xây dựng được một sản phẩm du lịch trên tuyến này, sẽ giúp du lịch Hậu Giang khởi sắc.
VĨNH TRÀ
07:07 28/05/2025
Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, du lịch tỉnh nhà đang vươn mình, mở ra hướng đi sáng.
06:03 23/05/2025
Nhìn lại chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được triển khai giai đoạn qua cho thấy, điều này đã góp phần thu hút nhà đầu tư để xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch tại tỉnh nhà.
05:27 16/05/2025
Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Hậu Giang giai đoạn năm 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 từng bước được triển khai bài bản, có chiều sâu, góp phần đưa hình ảnh Hậu Giang vươn tầm.
07:34 18/04/2025
Ngoài những nét tương đồng về tài nguyên du lịch với các địa phương khác, huyện Vị Thủy có những nét riêng độc đáo, nếu được khai thác tốt sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc.
19:38 10/04/2025
Liên kết, hợp tác phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL, đã giúp định hình, mở hướng đi mới cho du lịch của tỉnh cũng như vùng phát triển.
05:51 04/04/2025
Những năm qua, huyện Châu Thành A là một trong những huyện phát huy tốt việc khai thác thế mạnh, tiềm năng du lịch để phục vụ sự phát triển địa phương nói riêng và tỉnh nhà nói chung.
19:26 06/03/2025
Những năm qua, du lịch Hậu Giang đang được quan tâm, dần tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện để khai thác tiềm năng, thế mạnh của ngành “công nghiệp không khói”. Tuy nhiên, du lịch vẫn chưa có sự bứt phá lớn như kỳ vọng.
05:45 21/02/2025
Năm 2024, Hậu Giang thu hút 583.000 lượt khách du lịch, đạt 106% kế hoạch năm và tăng 12% so với năm 2023, trong đó khách quốc tế tăng hơn 30%. Có được kết quả này, một phần quan trọng là do tỉnh tập trung kích cầu du lịch bằng nhiều hình thức để thu hút khách.
09:05 17/01/2025
Để giúp du khách có hành trình trải nghiệm trọn vẹn nhất, huyện Phụng Hiệp đã và đang không ngừng nỗ lực xây dựng các sản phẩm du lịch mới nhằm tạo sức hút cho lĩnh vực du lịch địa phương.
09:10 10/01/2025
Huyện Châu Thành A đang từng bước xây dựng nền vững chắc để phát triển du lịch.
07:29 03/06/2025
(HG) - Chiều ngày 2-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và rà soát đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội 5 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai các tháng cuối năm 2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
05:22 03/06/2025
Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang len lỏi vào đời sống, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng. Trước thực trạng đó, tỉnh Hậu Giang đang tăng cường các giải pháp nhằm bảo vệ người tiêu dùng, hướng tới thị trường lành mạnh và văn minh.
05:20 03/06/2025
Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025, Hậu Giang bước vào “cuộc đua” giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vẫn thấp so với kỳ vọng. Trước thực trạng này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, không để đồng vốn “nằm chờ”, cản bước phát triển.
05:18 03/06/2025
Trước yêu cầu từ Trung ương và thực tiễn địa phương, HĐND tỉnh cùng các cơ quan liên quan đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, gắn với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền và xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân.