Phát triển sản phẩm du lịch từ văn hóa, nghệ thuật truyền thống

Thứ Sáu, ngày 22/11/2024 | 07:14

Phát triển sản phẩm du lịch từ văn hóa, nghệ thuật.MP3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Tọa đàm Phát triển du lịch gắn với các loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh, đã ghi nhận nhiều ý kiến hay, giải pháp thiết thực để Hậu Giang khai thác, phát triển du lịch, tạo nên sản phẩm du lịch riêng, mang đậm dấu ấn.

Những nét văn hóa độc đáo, đặc trưng của đồng bào Khmer có thể kết hợp bảo tồn và phát triển du lịch.

Nghệ thuật truyền thống đa dạng

Nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ nói chung, Hậu Giang nói riêng rất đa dạng, có từ lâu đời, gồm các loại hình cơ bản, như biểu diễn múa chằn, nhạc ngũ âm, múa lâm thôn, hát Aday...

Đặc biệt, nghệ thuật hát Aday ở Hậu Giang đã được ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện đề án bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Aday, dần đưa loại hình đặc sắc này trở lại nhiều hơn trong đời sống của đồng bào Khmer. Aday đã xuất hiện nhiều hơn trong các lễ hội của đồng bào, trên sân khấu nghệ thuật ở Hậu Giang...

Điểm độc đáo nữa còn là những lễ hội truyền thống cộng đồng hàng năm như Chol Chnam Thmay, Ok Om Bok, Sene Dolta. Các loại hình nghệ thuật này mang đậm nét riêng gắn với cộng đồng dân cư Hậu Giang.

Hậu Giang còn có 15 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer, kiến trúc độc đáo, không gian dần được cải thiện thoáng đãng, đẹp. Mỗi ngôi chùa mang đậm bản sắc văn hóa riêng, là nơi diễn ra các lễ hội, cũng là dịp sinh hoạt cộng đồng. Một số ngôi chùa độc đáo, không kém các ngôi chùa Khmer khác ở ĐBSCL, như ngôi chùa cổ hàng trăm năm Aranhứt (thị trấn Cái Tắc, Châu Thành A), chùa Pôthirăngsây (thành phố Vị Thanh)...

Cơ hội để phát triển du lịch

Hậu Giang có hơn 24.100 đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm 3% dân số. Địa phương có đông người Khmer sinh sống là huyện Long Mỹ, tập trung ở 15/50 ấp, khu vực có đồng bào Khmer sinh sống, nhiều nhất ở 2 xã Xà Phiên và Lương Tâm, với  khoảng 7.400 người.

Hậu Giang triển khai Dự án 6: “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Đề án Truyền dạy và bảo tồn nghệ thuật hát Aday của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ tỉnh Hậu Giang cũng được triển khai ở đây cũng với mục tiêu bảo tồn, phát huy văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của dân tộc Khmer. Hiện huyện Long Mỹ đã có 4 câu lạc múa, hát Aday, sinh hoạt thường xuyên.

Hàng năm, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, đưa các loại hình nghệ thuật đến gần với người dân, tùng bước góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật đặc sắc...

Nghệ thuật truyền thống đa dạng, phong phú, mang đậm bản sắc riêng của vùng Hậu Giang, sẽ là chất để Hậu Giang định hướng phát triển du lịch gắn với loại hình này. Theo gợi ý của các nhà nghiên cứu, chuyên gia du lịch, Hậu Giang cần có sự đầu tư dài hơi, trước mắt là phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, nét văn hóa đặc sắc của người Khmer trên địa bàn, bằng cách bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật như đã từng làm với Aday. Tổ chức nhiều hơn các câu lạc bộ để tạo sân chơi, truyền nghề...

Sự chủ động của tỉnh trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật của dân tộc Khmer bằng những việc làm thiết thực, mang lại hiệu quả, sự đồng thuận. Đây là tiền đề để Hậu Giang phát huy, nhất là phát triển các loại hình gắn với xây dựng các sản phẩm du lịch, tạo nên nét độc đáo riêng thu hút du khách. 

Xu hướng làm du lịch hiện nay là thân thiện với môi trường, thuận theo tự nhiên, tìm về cội nguồn. Nét văn hóa độc đáo, loại hình nghệ thuật đa dạng sẽ thu hút du khách nếu biết khai thác và xây dựng những sản phẩm du lịch trải nghiệm, để du khách hòa mình vào các lễ hội, có cơ hội được xem trình diễn, được tham gia để cảm nhận được cái hay, cái đẹp, cái riêng có...

VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thêm cơ hội quảng bá hình ảnh Hậu Giang

19:14 12/06/2025

Từ đầu năm, hoạt động du lịch của Hậu Giang có nhiều chuyển biến. Các hoạt động quảng bá, xúc tiến được chú trọng, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù được quan tâm. Tới đây, sẽ có thêm sự kiện lớn để quảng bá rộng rãi hình ảnh Hậu Giang.

Khai thác đúng sẽ tạo sự bứt phá

08:32 06/06/2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức ra mắt mô hình du lịch cộng đồng mang tên “Khóm Cầu Đúc - Vị ngọt tình quê”, là một trong những sản phẩm du lịch thuộc Đề án phát triển du lịch cộng đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Du lịch Hậu Giang đang vươn mình

07:07 28/05/2025

Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, du lịch tỉnh nhà đang vươn mình, mở ra hướng đi sáng.

Góp phần phát triển ngành “công nghiệp không khói”

06:03 23/05/2025

Nhìn lại chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được triển khai giai đoạn qua cho thấy, điều này đã góp phần thu hút nhà đầu tư để xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch tại tỉnh nhà.

Đưa hình ảnh Hậu Giang vươn xa...

05:27 16/05/2025

Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Hậu Giang giai đoạn năm 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 từng bước được triển khai bài bản, có chiều sâu, góp phần đưa hình ảnh Hậu Giang vươn tầm.

Huyện Vị Thủy: khai thác tiềm năng, lợi thế du lịch

07:34 18/04/2025

Ngoài những nét tương đồng về tài nguyên du lịch với các địa phương khác, huyện Vị Thủy có những nét riêng độc đáo, nếu được khai thác tốt sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc.

Mở hướng cho du lịch

19:38 10/04/2025

Liên kết, hợp tác phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL, đã giúp định hình, mở hướng đi mới cho du lịch của tỉnh cũng như vùng phát triển.

Hướng đi sáng của du lịch Châu Thành A

05:51 04/04/2025

Những năm qua, huyện Châu Thành A là một trong những huyện phát huy tốt việc khai thác thế mạnh, tiềm năng du lịch để phục vụ sự phát triển địa phương nói riêng và tỉnh nhà nói chung.

Hỗ trợ phát triển du lịch: Đã được gì và cần gì ?

19:26 06/03/2025

Những năm qua, du lịch Hậu Giang đang được quan tâm, dần tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện để khai thác tiềm năng, thế mạnh của ngành “công nghiệp không khói”. Tuy nhiên, du lịch vẫn chưa có sự bứt phá lớn như kỳ vọng.

Kích cầu du lịch để hút khách

05:45 21/02/2025

Năm 2024, Hậu Giang thu hút 583.000 lượt khách du lịch, đạt 106% kế hoạch năm và tăng 12% so với năm 2023, trong đó khách quốc tế tăng hơn 30%. Có được kết quả này, một phần quan trọng là do tỉnh tập trung kích cầu du lịch bằng nhiều hình thức để thu hút khách.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đảm bảo cơ sở vật chất và nhân lực để vận hành hiệu quả trong giai đoạn mới

15:08 25/06/2025

(HGO) - Sáng ngày 25-6, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, có buổi kiểm tra công tác vận hành thử nghiệm bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc tại 4 xã trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

Tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá khoảng 1,7 tỉ đồng

11:35 25/06/2025

(HGO) - Sáng ngày 25-6, tại Nhà máy điện rác Hậu Giang thuộc Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang, Hội đồng tiêu hủy - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh (Sở Công thương) tiến hành tiêu hủy tang vật, hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu từ tháng 1-2024 đến tháng 2-2025.

Hạ tầng số - Mấu chốt thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

10:55 25/06/2025

Hạ tầng số đóng vai trò then chốt, quyết định sự thành công trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện. Nhận thức tầm quan trọng này, tỉnh đã và đang ưu tiên đầu tư, xây dựng, hoàn thiện và phát triển mạnh mẽ lĩnh vực này.

Vận hành thử nghiệm cấp xã mới

09:56 25/06/2025

(HG) - Sáng ngày 24-6, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự kiến nhân sự và tổ chức vận hành thử nghiệm bộ máy các cơ quan đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cấp xã được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.