Thứ Năm, ngày 30/01/2025 | 03:39
“Xin mến chào các bạn hen, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một cái máy cắt cỏ rất bảnh hen, không tốt không lấy tiền ship”...
Đó là một đoạn thoại livestream của “Ông già công nghệ” ở một ấp nông thôn huyện Châu Thành A. Đây như một minh chứng rõ nét cho câu chuyện công nghệ số đã đến từng ngõ, có từng nhà ở Hậu Giang, với những “trái ngọt” đầu tiên cho hành trình chuyển đổi số ở Hậu Giang.
“Ông già công nghệ”, “Chị bếp xóm mình” lên đời
“Ông già công nghệ” là “nghệ danh” được mọi người đặt cho lão nông Lê Phước Bền, 65 tuổi, ở ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A.
“Ông già công nghệ” Lê Phước Bền.
Nhiều năm qua, cứ 6-7 giờ sáng mỗi ngày là thời điểm ông livestream bán hàng trên mạng. Dù chưa được công nhận là “ngôi sao” nhưng ông Bền là người nổi tiếng ở xóm này, được nhiều người khắp nơi biết đến.
“Máy này là thương hiệu Zenoah Komatsu G3K, Made in Japan, độ bền cao, ít hao xăng, các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc để lại bình luận sau video”, buổi livestream kết thúc là lúc ông bắt tay soạn đơn hàng giao cho khách hàng đến từ khắp nơi của mình.
Ít ai nghĩ rằng, từ một lão nông làm nghề sửa máy cắt cỏ để phục vụ gia đình, giờ ông Bền đã xây dựng một kênh bán hàng trên YouTube, với hơn 54.000 người đăng ký theo dõi. Mỗi tháng, ông có từ 10-100 đơn hàng bán máy cắt cỏ đi các tỉnh, thành.
Ông Bền chia sẻ: “Năm 2017, sắm được cái điện thoại thông minh, mấy đứa cháu thấy vậy chỉ cách để lên mạng coi hướng dẫn làm vườn, rồi vô tình tôi biết có thể bán hàng trên YouTube. Sau đó, tôi tạo kênh “Lê Phước Bền” lúc đầu chỉ đăng mấy video chăm sóc cây cảnh, sau đó có vài lần đăng thử các video hướng dẫn sửa chữa một số lỗi thường gặp ở máy cắt cỏ, không ngờ được mọi người rất quan tâm. Thấy vậy, tôi đã bắt đầu livestream hướng dẫn sử dụng, kiểm tra khắc phục một số lỗi thường gặp và giới thiệu bán các loại máy mới”.
Còn biệt danh “Chị bếp xóm mình” là cách nhiều người đặt cho chị Trần Hồng Nhiên, ở ấp 2A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, người phụ nữ từng chỉ biết quanh quẩn bên căn bếp nhỏ, nay lại khởi nghiệp thành công với một sản phẩm vừa quen vừa lạ: cà phê dừa.
“Chị bếp xóm mình” Trần Hồng Nhiên livestream bán cà phê dừa.
Chị có cách tiếp cận khách hàng gần gũi, đậm chất dân dã miền Tây. “Trước đây, bản thân chủ yếu ở nhà nội trợ, được bạn bè hướng dẫn tôi bắt đầu tập chơi TikTok. Ban đầu, chỉ đăng mấy cái video chia sẻ cách làm bánh, nấu ăn, phân biệt cà phê, sau có bạn gợi ý tôi làm sản phẩm nào đó bán để mọi người ủng hộ. Với sở thích uống cà phê, trong một lần làm bánh thấy dừa khô khi rang lên rất thơm, mình suy nghĩ đến làm cà phê có vị dừa, qua tìm hiểu và thử làm, sản phẩm khá thành công. Khi giới thiệu lên TikTok rất may được nhiều chị ủng hộ mua về uống thử và góp ý, nhờ vậy tôi đã có một sản phẩm hoàn chỉnh từ chất lượng đến mẫu mã”, chị Nhiên nhớ lại.
Sản phẩm cà phê dừa của cơ sở chị Nhiên từ khi có mặt trên thị trường đến nay chủ yếu bán trực tuyến, tập trung qua TikTok, sàn thương mại điện tử Shopee. Nhờ bán hàng thông qua nền tảng số, chị có nguồn khách hàng dồi dào trong và ngoài tỉnh, có lúc cao điểm chị bán khoảng 1.000 đơn hàng/tháng.
Không chỉ ông Bền hay chị Nhiên, người dân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu có ý thức trách nhiệm và mong muốn được tham gia vào quá trình chuyển đổi số, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm công nghệ mới và đang bắt đầu được thừa hưởng những giá trị từ chuyển đổi số mang lại.
Bắt đầu thu “quả ngọt”
Thúc đẩy chuyển đổi số đến từng hộ gia đình, từng người dân, tạo thói quen cho người dân trên môi trường số, tỉnh đã thành lập 525 tổ công nghệ số cộng đồng ấp, khu vực, với gần 3.800 thành viên tham gia hỗ trợ “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” hiểu, thực hiện các kỹ năng số cơ bản như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến, kỹ năng sử dụng các nền tảng, sử dụng app Hậu Giang…
Gắn với mục tiêu chuyển đổi số, Hậu Giang triển khai nhiều ứng dụng giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện tham gia trên môi trường số.
Xác định xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số là một trong ba nhiệm vụ đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025, năm 2021 tỉnh đã thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành Đô thị thông minh (IOC) Hậu Giang. Đây được coi là một trong những trung tâm đầu tiên của cả nước, có vai trò làm đầu mối quản lý tập trung các hệ thống, ứng dụng dùng chung của tỉnh như ứng dụng di động Hậu Giang; vận hành trung tâm dữ liệu tỉnh; giám sát các địa chỉ báo điện tử, theo dõi các bài viết về Hậu Giang đăng tải trên internet; giám sát giao thông (camera an ninh).
Tạo một kênh tương tác chính thống giữa chính quyền và người dân trên môi trường số, năm 2020 ứng dụng di động Hậu Giang (app Hậu Giang) chính thức ra mắt, hiện đã có hơn 110.280 lượt tải về. Thông qua ứng dụng người dân có thể phản ánh hiện trường (các vấn đề về an ninh trật tự, hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường, y tế - sức khỏe, giáo dục - đào tạo, các ý kiến đóng góp); tham khảo thị trường nông sản; dịch vụ công trực tuyến… Số lượng phản ánh của người dân từ năm 2020 đến nay có 8.000 phản ánh (trung bình mỗi tháng trên 150 phản ánh). Năm 2024, app Hậu Giang được nâng cấp thêm các tính năng mới: điểm danh cuộc họp tự động, tích hợp dữ liệu từ hệ thống Giám sát Đô thị thông minh… mới đây, ứng dụng đã được chính thức có trên nền tảng mạng xã hội Zalo (Zalo mini app Hậu Giang).
Hậu Giang tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành. Tạo môi trường giao tiếp hiệu quả giữa người dân và doanh nghiệp với chính quyền, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, tăng mức độ hài lòng của người dân. Nhờ đó, các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh như PAPI, PAR INDEX, SIPAS của Hậu Giang đều tăng qua từng năm.
Chuyển đổi số là hành trình liên tục, lâu dài, trải qua nhiều giai đoạn hình thành và phát triển. Trên hành trình đó, Hậu Giang đã huy động sự tham gia, ủng hộ không chỉ từ hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, mà còn từ cộng đồng doanh nghiệp, xã hội và người dân.
Sau 4 năm triển khai Nghị quyết số 02, về xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, hiện tỉnh có 2 trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (tỉnh và thành phố Ngã Bảy). Từ giữa năm 2024, tỉnh đã triển khai Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh mới và chức năng thanh toán trực tuyến qua mã QR. Từ đầu tháng 8, chức năng ghi nhật ký và đánh giá hiệu quả công việc đã được tích hợp trên Hệ thống quản lý văn bản tỉnh, là tỉnh đầu tiên toàn quốc triển khai nội dung này. Khu Công nghệ số của tỉnh được thành lập từ năm 2023, đã thu hút được 9 doanh nghiệp đăng ký đầu tư. |
Thầy giáo 5 lần được Microsoft vinh danh Trong hành trình chuyển đổi số, nhiều thầy cô giáo đã rất năng động thể hiện các kỹ năng công nghệ, phục vụ giảng dạy. Thầy Trần Thanh Tổng, giáo viên tin học, Trường Tiểu học Trường Long A1, huyện Châu Thành A, là một trong những điển hình nổi bật đó. Thầy Trần Thanh Tổng, giáo viên tin học, Trường Tiểu học Trường Long A1, huyện Châu Thành A. Với chuyên môn tin học, thầy Tổng luôn nỗ lực tìm tòi, học hỏi, chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là các sản phẩm của Microsoft vào giảng dạy. Ngoài ra, thầy còn chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn sử dụng ứng dụng, phần mềm của Microsoft đến giáo viên trong và ngoài trường (giáo viên một số trường ở Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, An Giang, sinh viên ngành sư phạm Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Cần Thơ). Với những đóng góp trên, thầy Tổng có 5 năm liền được vinh danh “Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu của Microsoft”. |
MỸ XUYÊN
09:12 25/04/2025
(HG) - Sáng ngày 24-4, tại khách sạn Sheraton Cần Thơ, Viettel Hậu Giang lần đầu tiên tổ chức hội thảo chuyên đề “Lãnh đạo doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI - Tối ưu con người, tăng tốc vận hành”. Ông Nguyễn Huỳnh Phước, Giám đốc Sở Khoa học
09:04 25/04/2025
Theo công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh năm 2024 Hậu Giang đạt 44,0066 điểm, xếp hạng 23/63 tỉnh, thành phố nằm trong nhóm trung bình cao. Trong 8 chỉ số thành phần, tỉnh có chỉ số thủ tục hành chính công đạt điểm cao đứng đầu cả nước. Đây là kết quả xứng đáng cho hành trình nỗ lực từ tỉnh đến cơ sở.
06:39 06/04/2025
(HGO) – Ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa có buổi làm việc với các sở, ban, ngành về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 (Week of Science, Technology, Innovation and Digital Transformation - STIDT Week 2025).
07:49 05/04/2025
(HGO) – Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn, đã họp thông qua phương án thiết kế Dự án Xây dựng Khu công nghệ số tỉnh giai đoạn 2 và Dự án Nâng cấp, sửa chữa nhà ăn Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo.
07:17 01/04/2025
Nước ta quyết tâm đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH, CN, ĐMST và CĐS) để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
06:30 28/03/2025
Thị xã Long Mỹ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu nhằm triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trên cả ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
07:36 25/03/2025
Một thập kỷ trở lại đây, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, cuộc cách mạng chuyển đổi số đã ngày càng mở ra những điều kiện khách quan, những yêu cầu cấp bách phải thực hiện cuộc Cách mạng tinh gọn bộ máy ở Việt Nam hiện nay. Vận dụng sáng tạo nguyên lý về sự phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng ta đã có những bước đi quyết đoán, quyết liệt trong xử lý mối quan hệ giữa Cách mạng tinh gọn bộ máy và Cách mạng chuyển đổi số, qua đó liên tục tạo ra thời cơ mới cho cả hai cuộc cách mạng này.
05:48 21/03/2025
Chỉ hơn 2 năm thành lập, Khu Công nghệ số tỉnh được xem là động lực mới. Thu hút đầu tư vào đây, tỉnh dành nhiều chính sách ưu đãi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư.
15:52 14/03/2025
(HGO) – Ngày 14 - 3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của tỉnh do ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã có buổi thăm, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) và Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA).
11:04 14/03/2025
Hậu Giang đã đạt được kết quả tích cực trong xây dựng chính quyền số, từng bước nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
10:40 06/05/2025
(HGO) – Sáng ngày 6-5, bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ngành và thành phố Vị Thanh đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2569 – Dương lịch 2025 tại chùa Quốc Thanh, phường V.
07:35 06/05/2025
(HG) - Ngày 5-5, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi làm việc với các sở, ban, ngành về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Hậu Giang 2025 (Week of Science, Technology, Innovation and Digital Transformation - STIDT WEEK Hậu Giang 2025). Tham dự buổi làm việc còn có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
07:34 06/05/2025
(HG) - UBND tỉnh cho biết, căn cứ kế hoạch, dự toán ngân sách Trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã khẩn trương phân bổ, giao cho các đơn vị, địa phương đảm bảo đúng quy định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan. Các Chương trình mục tiêu quốc gia
07:29 06/05/2025
Công tác sắp xếp bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả.